"Kỹ sư" nhí hào hứng với sân chơi robot

GD&TĐ - Cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS, giao lưu các câu lạc bộ STEM-Robot với chủ đề "Chinh phục đỉnh Thiên Văn" lần thứ III do phòng GD&ĐT quận Kiến An tổ chức thực sự là ngày hội lớn mang nhiều ý nghĩa.

Học sinh đội Ngọc Sơn 2 chăm chú xem lại phần lập trình Robot trên máy tính
Học sinh đội Ngọc Sơn 2 chăm chú xem lại phần lập trình Robot trên máy tính

Từ ngày 4-5/11, tại Trường THCS Nam Hà, phòng GD&ĐT quận Kiến An tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở, giao lưu các câu lạc bộ STEM-Robot với chủ đề "Chinh phục đỉnh Thiên Văn" lần thứ III năm học 2020-2021.

Tham gia cuộc thi có 19 trường ở 2 bậc học: tiểu học và THCS trên địa bàn quận Kiến An.

Cô giáo Nguyễn Thị Liên- Hiệu trưởng Trường THCS Nam Hà thăm gian trưng bày Dự án "Văn hóa ứng xử của học sinh THCS quận Kiến An, TP Hải Phòng"
Cô giáo Nguyễn Thị Liên- Hiệu trưởng Trường THCS Nam Hà thăm gian trưng bày Dự án "Văn hóa ứng xử của học sinh THCS quận Kiến An, TP Hải Phòng"

Phần thi giao lưu "Chinh phục đỉnh Thiên Văn" có 59 câu lạc bộ STEM-Robot  đến từ các trường tiểu học và THCS trên toàn quận tham gia. Theo sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh thuộc các câu lạc bộ lập trình trên phần mềm Kidscode và điều khiển Robot về đích là đỉnh Thiên Văn.

Đội Nam Hà 3 đang kiểm tra lại sản phẩm dự thi của mình
Đội Nam Hà 3 đang kiểm tra lại sản phẩm dự thi của mình

Có 25 dự án của 50 học sinh tham gia được lựa chọn dự thi vòng chung khảo Cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS . Các dự án tham gia thuộc lĩnh vực: Khoa học xã hội và hành vi; Hoá sinh; Y Sinh; Khoa học Môi trường; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống nhúng.

Dự án Máy bơm nước rửa tay tự động
Dự án Máy bơm nước rửa tay tự động

Các sản phẩm dự thi của các đội thi mang hàm lượng trí tuệ, ý nghĩa thiết thực, điển hình như dự án: máy bơm nước rửa tay tự động; máy phun khói diệt côn trùng; văn hóa ứng xử của học sinh THCS quận Kiến An, do nhóm học sinh trường THCS Nam Hà thực hiện…

Cặp đôi Ngọc Sơn 3 đang chạy thử Robot trước khi vào thi
Cặp đôi Ngọc Sơn 3 đang chạy thử Robot trước khi vào thi

Em Tạ Minh Quang- HS lớp 3B, Trường Tiểu học Ngọc Sơn tỏ ra hào hứng với phần thi Robot. Quang chia sẻ: "Em rất vui khi được tham gia cuộc thi, được giao lưu cùng các đội. Từ đây em được mở rộng tầm hiểu biết hơn và sẽ cố gắng dưới sự hướng dẫn của cô giáo để hoàn thiện những sản phẩm của mình cho những lần thi sau".

Học sinh đội Đồng Hòa 2 trong phần thi
Học sinh đội Đồng Hòa 2 trong phần thi

Em Đặng Quang Dũng- HS lớp 8A1, Trường THCS Nam Hà vui vẻ nói: "Chỉ mất vài giây để điều khiển Robot về đích nhưng chúng em phải mất 3 ngày để lập trình. Sau đó kiểm tra và thử lại để chắc chắn sản phẩm của mình đã trơn tru mới tham gia dự thi. 

Em thấy cuộc thi này rất bổ ích, chúng em được vận dụng kiến thức đã học để tạo ra sản phẩm. Đặc biệt, qua cuộc thi chúng em được giao lưu, trải nghiệm và khẳng định mình".

Cổ động viên của các đội rất hào hứng với màn trình diễn Robot
Cổ động viên của các đội rất hào hứng với màn trình diễn Robot

Cùng lớp với Dũng, em Trần Đức Thắng bày tỏ: "Em tham gia cuộc thi này nhiều năm và rất thích bởi em được rèn tính kiên nhẫn và tinh thần đồng đội. Phần khó nhất là lập trình Robot sao cho chuẩn về mặt thời gian, căn đúng đường đi, khúc cua và tránh được vật cản. Thắng hay thua không quan trọng mà qua mỗi lần thi em có những trải nghiệm thú vị".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ