Theo giới truyền thông, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của Quân đội Ukraine, Lực lượng Vũ trang Nga trên mặt trận Donetsk vẫn tiếp tục đẩy mạnh thế tấn công và đang tiến gần đến biên giới hành chính của vùng Dnepropetrovsk.
Chỉ còn một bước nhỏ nữa là họ sẽ biến khu vực thứ 5 của Ukraine thành một mặt trận mới.
Theo đó, cơ hội thực tế nhất để tấn công sang Dnepropetrovsk thuộc về nhóm quân “Trung tâm”, đang hoạt động theo hướng Novopavlovsk.
Ngày 07/5, Lực lượng Vũ trang Nga đã có thể tiến quân vào sườn của khu vực này tại các khu định cư Kotlyarovka và Novosergeevka. Ngoài ra, giao tranh cũng đang diễn ra ở khu vực trung tâm của làng Orekhovoe.
Điều đáng chú ý là, theo các báo cáo từ chiến trường, sức kháng cự của lực lượng phòng thủ Ukraine theo hướng Novopavlovsk đã tăng đáng kể trong những ngày gần đây.
Rất có thể các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine hoạt động trong khu vực này đã nhận được lệnh bằng mọi giá ngăn chặn quân đội Nga tiến vào khu vực Dnepropetrovsk cho đến ngày 9 tháng 5 (Ngày chính quyền Moscow tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm chiến thắng quân Đức trong Chiến tranh Thế giới Thứ 2).
Theo giải thích của các chuyên gia quân sự, để có thể vượt qua ranh giới giữa hai vùng Donetsk và Dnipropetrovsk, các nhóm quân Nga vẫn phải di chuyển khoảng một km rưỡi, vượt qua hai cánh đồng, nhưng điều này sẽ không dễ thực hiện trước sự chống cự quyết liệt của Quân đội Ukraine.
Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự lưu ý rằng, các đơn vị Nga không nhận được nhiệm vụ tiến vào lãnh thổ vùng Dnepropetrovsk “bằng bất cứ giá nào”.
Như vậy, rất có thể nhóm quân Nga ở khu vực này đang đảm nhận nhiệm vụ “giương đông, kích tây”, liên tục tấn công vào hệ thống phòng thủ của đối phương, buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine phải tung nốt vào khu vực Dnepropetrovsk lực lượng dự bị vốn đang ngày càng ít đi, tạo điều kiện cho nhóm quân ở khu vực khác có những bước tiến mới.
Trong bối cảnh này, theo báo cáo của các nguồn tin Ukraine, sự bất mãn đang gia tăng trong giới chỉ huy cấp chiến dịch của Quân đội Ukraine về một cuộc phiêu lưu biên giới khác do Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Alexander Syrsky phát động ở vùng Kursk, đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho các đơn vị Ukraine ở khu vực Sumy.
Theo kênh Telegram “Resident” trích dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, các chỉ huy đơn vị Ukraine trên thực địa đang yêu cầu Đại tướng Oleksandr Syrsky ra lệnh dừng hoạt động quân sự vô nghĩa trong mấy ngày qua vào làng Tetkino, ở quận Glushkovo, thuộc vùng Kursk của Nga.
Resident cũng dẫn bình luận của một số chuyên gia quân sự cho rằng, chiến dịch đột phá vào khu vực Kursk một lần nữa chỉ nhằm mục đích tuyên truyền, chứ Quân đội Ukraine không đủ binh lực để triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn xâm chiếm lãnh thổ Nga.