Các nguyên thủ thế giới chúc mừng Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên

GD&TĐ - Các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ ý kiến trước việc Hồng y Robert Prevost trở thành Giáo hoàng Leo XIV.

Hồng y Robert Prevost trở thành Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: Reuters)
Hồng y Robert Prevost trở thành Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: Reuters)

Việc Hồng y Robert Prevost được bầu làm Giáo hoàng Leo XIV đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong Giáo hội Công giáo, khi lần đầu tiên một người Mỹ đảm nhận ngôi vị cao nhất của Vatican.

Các quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng, thể hiện kỳ vọng vào vai trò kết nối và định hướng tinh thần của tân Giáo hoàng trong một thế giới đang đầy biến động.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gọi đây là “niềm vinh dự lớn lao” cho nước Mỹ và bày tỏ mong muốn được gặp Giáo hoàng Leo XIV trong thời gian tới. Ông mô tả sự kiện này là “rất có ý nghĩa”.

Từ Vương quốc Anh, Thủ tướng Keir Starmer ca ngợi đây là khoảnh khắc thiêng liêng đối với người Công giáo toàn cầu. Ông nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Vatican trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, nghèo đói và công lý.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là “thời khắc lịch sử” và gửi lời chúc bình an, hy vọng tới toàn thể cộng đồng Công giáo.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ hy vọng về việc tiếp tục đối thoại và hợp tác giữa Moscow và Vatican dựa trên các giá trị Kitô giáo chung.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh vai trò định hướng của Giáo hoàng đối với hàng triệu tín hữu và tin tưởng Giáo hoàng Leo XIV sẽ là biểu tượng của công lý và hòa giải.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni khẳng định người dân Ý vẫn luôn xem Giáo hoàng như nguồn cảm hứng tinh thần và đạo đức giữa thời đại nhiều biến động.

Tổng thống Brazil Lula da Silva hy vọng tân Giáo hoàng tiếp tục con đường đối thoại liên tôn, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội mà người tiền nhiệm đã đi.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhấn mạnh sự hội tụ nhân đạo trong tầm nhìn của tân Giáo hoàng với sứ mệnh vì hòa bình toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa