Forbes nêu tên quốc gia có lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới

GD&TĐ - Quân đội Nga có kho vũ khí pháo lớn nhất và cũng có nguồn cung cấp đạn dược ổn định – Tạp chí Forbes tuyên bố ngày 16/7.

(Ảnh: IZ)
(Ảnh: IZ)

"Lực lượng vũ trang Nga có nhiều pháo binh hơn bất kỳ quân đội nào khác trên thế giới. Số lượng pháo binh nhiều gấp 3 lần lực lượng vũ trang Mỹ", bài báo trên Forbes viết.

Tác giả bài báo chỉ ra quân đội Nga đang tích cực sử dụng tổ hợp các loại pháo tự hành thời Liên Xô như MS19 Msta-S và các hệ thống 2S33 Msta-SM2 hiện đại.

Ngoài ra, cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga còn cung cấp đạn cho pháo binh một cách đáng tin cậy, sản xuất 250 nghìn đạn pháo mỗi tháng, tương ứng với tốc độ sử dụng của chúng.

Theo ước tính của giới truyền thông, quân đội Nga bắn khoảng 10 nghìn phát đạn từ vũ khí pháo binh, vốn được mệnh danh là "vua chiến sự" mỗi ngày. Trong khi đó, quân đội Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) bắn khoảng 2 nghìn phát đạn trong cùng thời gian.

Tác giả cho biết thêm: “Sự phụ thuộc vào pháo binh này sẽ tiếp tục khi cả Nga và Ukraine phát triển các chiến thuật mới và giới thiệu các công nghệ mới để tăng cường hỏa lực của họ”.

Trước đó, ngày 26/5, kênh truyền hình Sky News của Anh dẫn phân tích của công ty tư vấn quốc tế Bain & Company đưa tin Nga sản xuất đạn pháo nhanh gấp 3 lần so với các đồng minh phương Tây của Ukraine và với chi phí chỉ bằng 1/4.

Ngoài ra, nguồn tin trên cho biết chi phí trung bình để sản xuất một quả đạn 155 mm theo tiêu chuẩn NATO là khoảng 4.000 USD, trong khi chi phí sản xuất một quả đạn 152 mm ở Nga là khoảng 1.000 USD.

Ngày 24/5, tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ đưa tin binh sĩ quân đội Ukraine phàn nàn về tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng. Vì vậy, một trong những binh sĩ của lữ đoàn cơ giới số 24 của AFU nói với tờ báo rằng nếu bắt đầu nổ súng tích cực, AFU sẽ hết đạn sau 1,5 - 2 ngày.

Theo binh sĩ trên, AFU hiện buộc phải tiết kiệm đạn pháo và chỉ sử dụng chúng để chống lại các mục tiêu gây ra "mối nguy hiểm trước mắt".

Chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực đang trở nên trầm trọng hơn, được cho là do quân đội Ukraine pháo kích.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ