GD&TĐ -Mức lương thấp nhưng khối lượng công việc lớn khiến giáo viên, trong đó có nhiều người trẻ tại Israel, bỏ nghề, dẫn đến thiếu hụt số lượng lớn giáo viên trên cả nước.
GD&TĐ -Trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc (gaokao) vào tháng 6 vừa qua, em Zhang Zhiming, 18 tuổi, thừa 42 điểm so với điểm sàn dành cho học sinh ở tỉnh Hà Nam.
GD&TĐ -Sau hàng loạt vụ tấn công xả súng nhằm vào trường học tại Mỹ, nhiều giáo viên nước này đã đăng ký khóa đào tạo sử dụng súng. Tuy nhiên, các khóa học này đã vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận.
GD&TĐ - Ngày 8/8, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Park Soon-ae đã đệ đơn xin từ chức sau 34 ngày đảm nhiệm vị trí này do những đề xuất giáo dục của bà bị phản đối gay gắt.
GD&TĐ -Cuối tháng 7, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Park Soon-ae cho biết, bộ đang có kế hoạch xóa bỏ hoặc chuyển đổi các trường phổ thông ngoại ngữ thành các trường THPT thông thường.
GD&TĐ -Đầu tháng 8, Bộ Giáo dục Israel khuyến khích sinh viên năm ba ngành sư phạm đăng ký làm việc bán thời gian tại các trường phổ thông để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng trên cả nước.
GD&TĐ - Một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu cảnh báo, con người đang trở nên “mất kết nối với thế giới thực vật” vào thời điểm mà thực vật có thể giúp giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu.
GD&TĐ - Một cuộc khảo sát gần đây ở Trung Quốc cho thấy, kỳ vọng của phụ huynh với quá trình học tập của con cái vẫn ở mức cao, bất chấp lệnh cấm gia sư vì lợi nhuận. Trong khi đó, giáo viên phải làm việc nhiều hơn nhưng không phải ai cũng nhận được thù lao tương xứng.
GD&TĐ - Đầu năm 2022, khoảng 75% trường học ở Mỹ yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu trang khi học trực tiếp, theo số liệu từ Trung tâm Thống kê Giáo dục quốc gia. Đến trước khi nghỉ hè, con số này giảm xuống 15%.
GD&TĐ -Các trường đại học Afghanistan cho biết, lệnh cấm nữ sinh học trung học do chính quyền Taliban ban bố sẽ tác động đến giáo dục đại học nước này, khiến phụ nữ không thể tiếp cận giáo dục bậc cao.
GD&TĐ - Khi mùa tựu trường đến gần, ngành Giáo dục Mỹ tiếp tục thảo luận về việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học và kiểm soát thiết bị này như thế nào cho phù hợp.
GD&TĐ -Bộ Giáo dục Hàn Quốc đề xuất từ năm 2025 cho phép trẻ 5 tuổi đi học lớp 1, sớm hơn một năm so với quy định hiện hành là 6 tuổi. Tuy nhiên, đề xuất trên đã vấp phải ý kiến trái chiều từ phía phụ huynh và giáo viên.
GD&TĐ -Các trường học Anh thuê chuyên gia hướng dẫn học sinh kỹ năng cầm bút do sử dụng máy tính và thiết bị công nghệ quá nhiều trong thời gian học trực tuyến.
GD&TĐ -Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc xóa hàng trăm tỷ USD khoản vay của sinh viên trên cả nước. Theo tờ CNBC, quyết định có thể được công bố sớm nhất trong tháng tới.
GD&TĐ - Thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái về môi trường. Nếu không thực hiện các biện pháp triệt để thay đổi tình hình, hành tinh chúng ta có thể phải hứng chịu những hậu quả khôn lường. Trong những năm gần đây, bảo vệ môi trường đã trở thành một xu thế mang tính chất toàn cầu. Thế giới đang tích cực định hình một nền văn hóa “xanh” trong cộng đồng dân cư.
GD&TĐ - Một nhóm tình nguyện viên Nigeria đã quyết định kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 thông qua hoạt động được gọi là “Plogging” – một sự kết hợp giữa tập thể dục và nhặt rác. Họ đã thành lập các câu lạc bộ môi trường tại 22 cơ sở giáo dục ở Nigeria để đối phó với nạn ô nhiễm rác thải nhựa và tác động tiêu cực của nó.
GD&TĐ - Chứng kiến nhiều người phụ nữ vuột mất cơ hội về một cuộc sống tốt đẹp hơn do không được giáo dục, ngày càng nhiều nữ trí thức Ấn Độ mở trường dạy học, dạy nghề dành cho nữ giới. Mô hình này là “tiếng nói” mạnh mẽ cho làn sóng nữ quyền ở Ấn Độ.