Israel với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đang gia tăng sức ép lên Iran, yêu cầu ngay lập tức phá dỡ cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng Hezbollah ở Lebanon, nếu không sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự toàn diện, bao gồm cả đưa quân vào Beirut.
Một quan chức cấp cao của Mỹ đã tuyên bố như vậy và được trang web Natziv.net đưa tin, trích dẫn yêu cầu cấp bách từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nguồn tin cho biết điều kiện này đã trở thành yếu tố chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran, được tổ chức hàng tuần tại Muscat, thủ đô của Oman.
Vị quan chức này cho biết việc Iran từ chối tuân thủ các yêu cầu sẽ dẫn đến sự leo thang căng thẳng, trong đó Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ hành động quân sự của Israel.
Tuyên bố này phản ánh sự thất vọng sâu sắc của Israel về kết quả của các cuộc xung đột trước đây với Hezbollah, đặc biệt là sau cuộc chiến năm 2024, mà theo truyền thông Tel Aviv, đã không đạt được mục tiêu giải giáp hoàn toàn nhóm vũ trang này.
Các quan chức Israel tin rằng Hezbollah vẫn là mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia, với kho vũ khí gồm hàng chục nghìn tên lửa và có ảnh hưởng đáng kể ở Lebanon, tờ The Times of Israel nhận xét.
Một nguồn tin từ Natziv.net làm rõ rằng Israel đang cân nhắc hai kịch bản: hoặc Iran đồng ý giải thể các cơ sở quân sự của Hezbollah như một phần của thỏa thuận ngoại giao, hoặc IDF phát động chiến dịch quy mô lớn nhắm vào phía Nam Beirut, Thung lũng Bekaa và quận Ad-Dahiya của thủ đô, nơi tập trung các cơ sở chính của nhóm này.
Đảo Síp, nơi căn cứ không quân Akrotiri của Mỹ hiện diện sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho một chiến dịch có thể xảy ra. Theo Al Jazeera, căn cứ này nằm gần thành phố Limassol và sẽ được sử dụng để hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Israel, bao gồm cung cấp đạn dược và sơ tán dân thường.
Nguồn tin từ Hoa Kỳ lưu ý rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh, sân bay quốc tế Rafic Hariri của Beirut sẽ bị vô hiệu hóa do các cuộc không kích của Israel, khiến Akrotiri trở thành trung tâm quan trọng cho các hoạt động quân sự.
Cùng lúc đó, các phương tiện truyền thông Lebanon, bao gồm tờ báo Nidaa Al-Watan, đưa tin về việc nối lại tuyến đường biển giữa các cảng Jounieh (Liban) và Larnaca (Síp).
Các nhà phân tích cho biết tuyến đường này, trước đây được sử dụng trong thời kỳ khủng hoảng, có thể được sử dụng để sơ tán công dân Hoa Kỳ, do hạn chế về thị thực đối với người Lebanon ở Síp và tình hình du lịch không sôi động.

Căng thẳng gia tăng do những sự kiện gần đây, bao gồm cả vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào tháng 9 năm 2024 đã làm suy yếu nhóm này nhưng không loại bỏ được tiềm lực quân sự của họ, BBC nhận xét.
Iran - quốc gia hậu thuẫn chính của Hezbollah, cho đến nay vẫn chưa can thiệp trực tiếp, nhưng Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã kêu gọi các nước Hồi giáo ủng hộ Lebanon.
Theo Reuters, Tehran đang cân nhắc việc tăng cường sức mạnh cho nhóm này thông qua Syria, điều này gây lo ngại cho Israel. Cùng lúc đó, theo tờ Washington Post, Hoa Kỳ đã điều thêm lực lượng tới khu vực, bao gồm cả hệ thống phòng không THAAD, để tăng cường vị thế của Israel trước nguy cơ leo thang.
Ở Lebanon, tình hình trở nên phức tạp do khủng hoảng nội bộ. Theo Al Jazeera, Quân đội Lebanon không thể đối đầu với Hezbollah, lực lượng vẫn giữ được ảnh hưởng chính trị đáng kể mặc dù bị suy yếu sau khi mất Nasrallah.
Thủ tướng Najib Mikati trước đây đã nói rằng đất nước không thể chịu đựng được một cuộc chiến tranh nào nữa do nền kinh tế sụp đổ và các vấn đề nhân đạo.
Trên nền tảng X, người dùng đang tích cực thảo luận về các mối đe dọa từ Israel, với hashtag #LebanonWar, trong đó một số người bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột tàn khốc, trong khi những người khác ủng hộ lập trường cứng rắn của Tel Aviv đối với Hezbollah.