

GD&TĐ - Theo ấn phẩm Focus của Ba Lan, tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik của Nga khiến các quan chức NATO mất ngủ vào ban đêm.
GD&TĐ - Việc Mỹ quyết định ngừng cung cấp tên lửa Patriot sẽ làm tăng thêm sự yếu kém của lực lượng phòng không Ukraine.
GD&TĐ - Trong bối cảnh quan hệ Nga-Azerbaijan đang trở nên căng thẳng, một câu hỏi dấy lên rằng, liệu Nga có không kích Azerbaijan như Israel làm với Iran?
GD&TĐ -Một chiếc phà chở 65 người đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Bali, Indonesia, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng, hàng chục người mất tích.
GD&TĐ - Sau một thời gian vắng bóng, đoàn tàu bọc thép của Nga đã lại được ghi nhận xuất hiện trên chiến trường.
GD&TĐ - Không quân Ukraine đã tăng gấp đôi kết quả đánh chặn mục tiêu trên không của Nga vào tháng 6, điều này chủ yếu là nhờ vào các tiêm kích F-16.
GD&TĐ -Theo truyền thông Iran, nước này hiện chỉ có bốn máy bay chiến đấu Su-35S, được Nga chuyển giao trong giai đoạn 2023-2024.
GD&TĐ - Lửa lớn bùng phát từ nhà kho chứa pháo hoa ở California, Mỹ làm 7 người mất tích và khiến cư dân xung quanh phải sơ tán.
GD&TĐ - Mô hình cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay đang được coi là “sự định hình” của một cuộc chiến tranh hiện đại trong tương lai.
GD&TĐ - Theo giới truyền thông, Triều Tiên có ý định tăng gấp ba số lượng quân chiến đấu cho phía Nga, tức là gửi thêm 25.000-30.000 quân đến giúp Moscow.
GD&TĐ -Việc Nga đã không bán S-400 cho Iran giữa lúc Israel không kích đã làm lộ rõ điểm yếu phòng không của Iran.
GD&TĐ - Một xe tăng T-90 của lực lượng Nga bị mìn phá hỏng khi cách vị trí đối phương khoảng 150 mét nhưng vẫn tiếp tục khai hỏa yểm trợ tấn công.
GD&TĐ - Nắng nóng dữ dội tiếp tục bao trùm châu Âu, khiến chính quyền phát cảnh báo khẩn và du khách phải xoay xở đủ cách để tránh nóng.
GD&TĐ - Công ty Mach Industries của Mỹ phát triển drone cảm tử Viper với AI và tầm bắn 290km, kết hợp khả năng cơ động của drone với hỏa lực tên lửa.
GD&TĐ - Chính phủ Nhật Bản cảnh báo một siêu động đất có khả năng xảy ra cao, có thể cướp đi tới 300.000 sinh mạng và gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD.
GD&TĐ - Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi đã hạ thủy khinh hạm lớp Mogami thứ 11 cho Hải quân Nhật Bản.
GD&TĐ - Nga đã bàn giao cho Hải quân Ấn Độ khinh hạm thứ 8 thuộc Dự án 11356 mang tên INS Tamala, con tàu sử dụng động cơ turbine khí do Ukraine sản xuất.
GD&TĐ - Tòa án Hiến pháp Thái Lan trưa ngày 1/7 ra quyết định đình chỉ chức vụ Thủ tướng đối với bà Paetongtarn Shinawatra...
GD&TĐ -Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko, ngày 1/7/2025 cho biết, vũ khí siêu thanh Oreshnik sẽ được triển khai tại nước này vào cuối năm nay.
GD&TĐ -Theo Politico và NBC News, Lầu Năm Góc đã đình chỉ việc cung cấp một số loại vũ khí của Mỹ tới Ukraine với lý do kho vũ khí của nước này sắp hết.