Truyền thông Ấn Độ trích dẫn lời các quan chức quốc phòng nước này cho biết, Pakistan đã cố gắng tấn công nhiều mục tiêu quân sự trên khắp miền bắc và miền tây Ấn Độ bằng máy bay không người lái và tên lửa.
Theo giới chức New Delhi, các mục tiêu bao gồm các căn cứ ở thành phố Awantipora, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Ludhiana và Bhuj, đồng thời cho biết thêm rằng, tất cả tên lửa đều bị hệ thống S-400, được gọi tại địa phương là "Sudarshan Chakra", chặn lại và vô hiệu hóa.
Việc sử dụng S-400 cũng được xác nhận bằng những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Những bức ảnh cho thấy phần còn lại của những gì có vẻ là tên lửa phòng không 9M96E2 trên lãnh thổ Ấn Độ.
S-400 là trụ cột chính của mạng lưới phòng không rộng lớn của Ấn Độ. Nước này đã mua bốn hệ thống này từ Nga. Mỗi hệ thống bao gồm hai khẩu đội. Mỗi khẩu đội, hoặc đơn vị bắn, được trang bị sáu bệ phóng, một radar và một trung tâm điều khiển với 128 tên lửa. Một hệ thống có tổng cộng 16 xe.
Theo thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ đô la được ký vào năm 2018, Ấn Độ đã mua tổng cộng 60 bệ phóng với khoảng 6.000 tên lửa bao gồm 9M96E2 có tầm bắn 120 km, 48N6E2 có tầm bắn 200 km, 48N6E3 có tầm bắn 240 km và 40N6E có thể tấn công mục tiêu xa tới 380 km.
Các quan chức quốc phòng Ấn Độ nói với giới truyền thông rằng, quân đội đã đáp trả cuộc tấn công trên không của Pakistan bằng cách nhắm vào các radar và hệ thống phòng không gần thành phố Lahore.
Các quan chức nhấn mạnh rằng, phản ứng này "cùng phạm vi và cùng cường độ" như cuộc tấn công của Pakistan.
Quân đội Pakistan trước đó đã thông báo rằng, hệ thống phòng không của họ đã chặn được 25 quả đạn Harop do Israel sản xuất do Ấn Độ phóng qua nhiều khu vực của đất nước trong đêm.
Bốn binh sĩ Pakistan đã bị thương ở Lahore, được cho là tại một căn cứ không quân. Ngoài ra, một thường dân đã thiệt mạng tại thành phố Ghotki.
Vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam ở Kashmir do Ấn Độ quản lý đã gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa hai cường quốc hạt nhân khi New Delhi tuyên bố rằng, những kẻ tấn công có liên hệ với các nhóm phiến quân hoạt động từ Pakistan.
Theo các quan chức Pakistan, các cuộc không kích trả đũa của Ấn Độ nhằm vào Pakistan đã giết chết 31 thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em vào ngày 7/5. Cùng ngày, chính quyền Ấn Độ cho biết, cuộc tấn công của Pakistan đã giết chết ít nhất 15 thường dân Ấn Độ trong cùng ngày.