Kính chống giọt bắn của học sinh miền núi

GD&TĐ - Hai HS Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Dân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đã tận dụng vật liệu từ bìa nhựa cũ để sáng chế ra kính chống giọt bắn phòng, chống dịch Covid-19 chỉ với… 1.000 đồng.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Dân Hóa sử dụng kính chống giọt bắn phòng, chống dịch từ sáng chế của Duệ và Phúc.
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Dân Hóa sử dụng kính chống giọt bắn phòng, chống dịch từ sáng chế của Duệ và Phúc.

Trong cái khó “ló” ra sản phẩm “siêu rẻ”

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn biến phức tạp, nhiều trường học đã linh hoạt, chủ động dạy học phù hợp với tình hình thực tế. Một số trường học vừa áp dụng hình thức dạy học trực tiếp, trực tuyến và kết hợp giữa hai hình thức dạy học để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Dân Hóa, sau khi trở lại trường học tập trực tiếp, em Hồ Thị Phúc, lớp 9A và em Hồ Thị Duệ, lớp 9B đã sáng tạo, tái chế đai đeo gọng kính chống giọt bắn phòng, chống dịch Covid-19 từ những tấm bìa nhựa cũ.

Em Hồ Thị Duệ chia sẻ: “Ban đầu em với bạn Phúc chỉ nghĩ đơn giản là tạo ra cái kính chống giọt bắn để phòng, chống dịch Covid-19 cho bản thân để an toàn khi đến trường. Nhưng sau khi bắt tay vào làm, chúng em thấy để làm một cái kính chống giọt bắn cũng đơn giản và không tốn kém nên sau đó em với bạn Phúc đã hướng dẫn các bạn trong lớp, trường cùng làm để đeo nhằm bảo vệ bản thân khi dịch bệnh ở địa phương còn rất phức tạp”.

Được biết, hiện giá bán các loại kính chống giọt bắn trên thị trường giao động từ 15 - 20 nghìn đồng/sản phẩm thì kính chống giọt bắn các em sáng chế ra có ưu điểm vừa gọn nhẹ và kinh phí chưa đến 1 nghìn đồng/sản phẩm. Đặc biệt, sản phẩm mà các em làm ra không chỉ có tác dụng góp phần vào việc phòng chống nguy cơ lây dịch bệnh Covid-19 mà còn giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm từ rác thải nhựa.

Những chiếc kính chống giọt bắn có chi phí chưa đến 1.000 đồng.
Những chiếc kính chống giọt bắn có chi phí chưa đến 1.000 đồng. 

Học sinh dân tộc đến trường an toàn hơn

Trong năm học 2021 - 2022, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Dân Hóa có tổng số 550 học sinh, đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn nên việc trang bị các dụng cụ phòng chống dịch không được đảm bảo.

Sáng kiến đai đeo gọng kính chống giọt bắn phòng, chống dịch Covid-19 của hai em Duệ và Phúc là một trong các nhóm giải pháp nằm trong đề tài khoa học “Học sinh dân tộc thiểu số với giải pháp giảm thiểu sử dụng và tái chế rác thải nhựa”.

Thầy Đinh Thiên – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trước tình hình dịch Covid-19 ở địa phương còn diễn biến phức tạp, hai em Duệ và Phúc sáng chế ra sản phẩm kính chống giọt bắn phòng, chống Covid-19 rất đáng khen. Chiếc kính này vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa tận dụng và hạn chế rác thải nhựa ra môi trường, tiết kiệm được chi phí để mua thiết bị phòng chống dịch cho học sinh, đặc biệt là ở vùng miền núi còn nhiều khó khăn như xã Dân Hóa”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ