Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống học sinh qua mô hình giảng dạy tích hợp

GD&TĐ - Giáo dục đạo đức lối sống học sinh thông qua mô hình giảng dạy tích hợp đã được các trường học ở Cần Thơ triển khai qua từng môn học, góp phần nâng cao đạo đức và kỹ năng sống cho các em.

Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Tháp.
Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Tháp.
Tích hợp các môn học rèn luyện đạo đức học sinh

Thầy Nguyễn Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) cho biết: Trong thời gian qua, trường đã đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện cho học sinh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Trong đó, giáo viên bộ môn của trường đã tích hợp các nội dung giáo dục về phát triển bền vững vào giảng dạy. Các nội dung như bình đẳng giới, quyền trẻ em, phòng chống ma túy và HIV, bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống tham nhũng...  được đưa vào các môn học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD,Vật lý, Sinh học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, HĐNGLL.

Tại Trường THCS Hưng Phú, cô Đặng Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng trường cho biết: Nhà trường đã tích hợp các kiến thức của nhiều môn học, khoa học có liên quan mật thiết với nhau, đặc biệt là một số chủ đề quan trọng vào nội dung chương trình nhiều môn học như các chủ đề về chủ quyền biên giới quốc gia, bình đẳng giới, giáo dục giới tính, bảo vệ môi trường…

"Phương pháp dạy học tích hợp này đã giúp tăng cường tính tương tác xã hội trong giờ học giữa thầy và trò. Giáo viên sẽ có nhiều thời gian để sáng tạo ra những trải nghiệm học tập thú vị cho học sinh khi học sinh đã tự học trước khi đến lớp.

Mặt khác, học sinh có thể thoải mái đặt câu hỏi, trình bày những thắc mắc và được giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp kịp thời. Mối quan hệ thầy trò gần gũi, thân thiết và tốt đẹp qua từng buổi học", cô Trang chia sẻ.

Theo ông Huỳnh Văn Tây, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Cái Răng, để đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống cho học sinh, giáo viên phải lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm, nhận thức và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại.

Đồng thời, giáo viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực, tăng cường tích hợp giảng dạy trong giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống cho học sinh. 

Phương pháp dạy học tích hợp đã giúp tăng cường tính tương tác xã hội trong giờ học giữa thầy và trò.
Phương pháp dạy học tích hợp đã giúp tăng cường tính tương tác xã hội trong giờ học giữa thầy và trò.

Phối hợp nhà trường với gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh

Giáo dục là một hoạt động mang tính xã hội cao, muốn đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh, cần phải coi trọng cả giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và xã hội. 

Chia sẻ về công tác phối hợp giữa ba môi trường trong giáo dục học sinh, cô Đặng Thị Thu Trang cho biết nhà trường đã chủ động xây dựng cơ chế phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội bằng cách xây dựng quy chế phối hợp; tăng cường và đa dạng kênh liên lạc như báo cáo, gặp gỡ, đối thoại, sổ liên lạc..

Đồng thời trường phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện lối sống văn hóa, kiên quyết ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chuẩn mực đạo đức, bạo lực diễn ra ngoài xã hội

Kết quả là trong những năm qua, học sinh tại trường từng bước hiểu rõ và thực hiện tương đối tốt các kỹ năng đã được học, không xảy ra tình trạng bạo lực học đường, không có học sinh nào hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích, chất ma túy.....

Tại Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh, để giáo dục đạo đức học sinh  nhà trường huy động các lực lượng, chăm lo giáo dục các em ở mọi nơi, mọi lúc. 

Thông qua việc thăm hỏi gia đình học sinh, các kì họp ban phụ huynh học sinh, phụ huynh các lớp, trường trang bị tới phụ huynh học sinh nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục để gia đình, xã hội cùng tham gia giáo dục có hiệu quả.

Cũng theo thầy Nguyễn Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh), giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh vẫn cần đảm bảo phương thức “kết hợp gia đình - nhà trường - xã hội”, giúp cho mỗi học sinh có được trình độ nhận thức về các giá trị đạo đức, lối sống để từ đó tự điều chỉnh hành vi phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, lối sống của xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.