Pháp muốn mượn hệ thống phòng không Hy Lạp bảo vệ Olympic

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính phủ Pháp đã đưa ra yêu cầu chính thức về việc mượn hệ thống phòng không từ Hy Lạp trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024.

Hệ thống phòng không Crotale.
Hệ thống phòng không Crotale.

Nhật báo Kathimerini của Hy Lạp đưa tin, chính phủ Pháp đã đưa ra yêu cầu chính thức về việc mượn hệ thống phòng không từ Hy Lạp trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024.

Pháp đã kêu gọi các đồng minh quốc tế giúp tăng cường an ninh cho Thế vận hội mùa hè, sẽ diễn ra từ ngày 26/7 - 11/8.

Khoảng 45.000 cảnh sát và hiến binh Pháp, 18.000 binh sĩ và tới 22.000 nhân viên bảo vệ tư nhân dự kiến sẽ làm việc tại sự kiện thể thao Olympic Paris 2024.

Kathimerini đưa tin hôm thứ Năm rằng yêu cầu chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn Crotale từ Không quân Hy Lạp đã được đệ trình. Tờ báo cho biết các cuộc đàm phán ngoại giao về việc chuyển giao đã bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái và không có tiến triển gì cho đến nay.

Hệ thống Crotale do Pháp chế tạo và được Không quân Hy Lạp sử dụng từ năm 2003. Nó có tầm bắn 11-20 km và độ cao giao chiến tối đa là 6 km. Đây là mức "lý tưởng" cho nhu cầu hiện tại của Pháp.

Theo nguồn tin của tờ báo này, Pháp đã nhấn mạnh rằng mặc dù có ý định cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine nhưng nước này cần sự hỗ trợ của đồng minh để đảm bảo bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng ở Paris trong Thế vận hội.

Báo Kathimerini viết: Yêu cầu của Pháp đối với Hy Lạp “rõ ràng là một gợi ý gián tiếp khác để Athens 'mở khóa' một phần hệ thống phòng không của nước này, trong nỗ lực chung của châu Âu nhằm củng cố cho sức mạnh cho Ukraine".

Các chính phủ EU đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc cung cấp thêm hệ thống bảo vệ cho Kiev, đặc biệt là các quốc gia như Hy Lạp và Tây Ban Nha có những hệ thống như vậy trong kho vũ khí của họ.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis hôm 26/4 cho biết rằng nước này không thể cung cấp các hệ thống phòng không Patriot và S-300 cho Ukraine. Ông Mitsotakis nói với Skai TV:

“Chúng tôi đã được hỏi và giải thích lý do tại sao chúng tôi không thể làm được điều đó”, đồng thời nói thêm rằng những hệ thống này “rất quan trọng đối với khả năng răn đe của chúng tôi”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ hữu hình cho Ukraine và người dân nước này”, đồng thời khẳng định thêm sẽ không có hành động nào được thực hiện nếu “có thể gây nguy hiểm từ xa đến khả năng răn đe hoặc phòng không của quốc gia chúng tôi”.

Theo báo cáo của Financial Times, các nhà lãnh đạo châu Âu trong hội nghị thượng đỉnh ở Brussels tuần trước đã đích thân kêu gọi Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine.

Mỹ dự kiến sẽ gây thêm áp lực lên Hy Lạp vào ngày 27/4 trong một cuộc họp trực tuyến đã được lên kế hoạch trước liên quan đến việc hỗ trợ cho Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ