(GD&TĐ) - Đã gần một tháng nay, sân trường ĐHPS Đà Nẵng như nhộn nhịp hơn hẳn với những hoạt động của sinh viên. Dù bận rộn với kế hoạch học và ôn tập thi kết thức học kỳ 2 nhưng sau buổi học và tranh thủ những ngày nghỉ các bạn trong đội công tác xã hội Trường ĐHSP Đà Nẵng miệt mài luyện tập các tiết mục văn nghệ, tổ chức các hoạt động gây quỹ cho đợt tình nguyện nhân ngày 30/4 và 1/5.
Sinh viên Nguyễn Trần Việt Trinh đang cùng các bạn trong đội chuẩn bị cho các chương trình văn nghệ. |
Để đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thêm ý nghĩa, gần 100 bạn sinh viên trong đội công tác xã hội Trường ĐHSP Đà Nẵng tổ chức đợt tình nguyện đến với học sinh nghèo, bà mẹ VNAH, người già neo đơn tại xã Duy Hòa (Duy Xuyên, Quảng Nam). Chăm chỉ cà cẩn thận trang trí những phần quà, bạn Nguyễn Trần Việt Trinh, sinh viên lớp 10 SVL (khoa Vật Lý, ĐHSP Đà Nẵng) bộc bạch: “Để ngày nghỉ lễ sắp tới thật sự ý nghĩa và không hối tiếc về quãng đời sinh viên. Những thành viên trong đội CTXH quyết định gây quỹ bằng nhiều hoạt động để mua được càng nhiều suất quà cho học sinh nghèo, người già neo đơn vùng quê càng tốt”.
Ngoài việc mỗi thành viên đống góp 100 ngàn đồng gây quỹ, đội TCXH trường tổ chức chương trình chiếu phim gây quỹ và tự tay làm những phần quà nhỏ. Sinh viên năm 2 Nguyễn Quốc Vương (lớp 09 CNTT3, khoa CNTT) chia sẻ: “Trên tình thần tự giác của mỗi thành viên, mỗi tổ trong đội san sẻ công việc nhằm chuẩn bị thật tốt cho chương trình tình nguyện lần này. Đã gần hai năm gắn bó với công tác xã hội nhưng mỗi lần tham gia đều mang tâm trạng và cảm xúc khác nhau”.
Lao động miệt mài để gây quỹ mua quà cho học sinh nghèo, người già neo đơn. |
Còn đối với sinh viên năm nhất Nguyễn Thanh Toàn (lớp 10 SS, khoa Sinh học) có suy nghĩ thật khác biệt, là sinh viên năm đầu nên mọi hoạt động đối với em đều rất bỡ ngỡ. Một mặt em sẽ tích cực tham gia chương trình lần này với nhiều hoạt động như: giúp dân làm đồng, dọn vệ sinh làng xóm, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, người già neo đơn và bà mẹ VN anh hùng. Các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao với đoàn viên, thanh niên địa phương. Mặt khác, vừa để kiểm chứng xem những hoạt động của đội thật sự mang lại ý nghĩa thiết thực hay chỉ là “phong trào”.
Đại Thắng