Phương Tây đã tìm ra giải pháp rẻ tiền để chống lại Geran-2

GD&TĐ - Máy bay không người lái cảm tử Geran-2 của Nga sắp qua thời kỳ "làm mưa làm gió" trên chiến trường?

Phương Tây đã tìm ra giải pháp rẻ tiền để chống lại Geran-2

Để chống lại UAV cảm tử Geran-2 của Nga, việc sử dụng tên lửa phương Tây đắt tiền, trị giá hàng triệu đô la (như IRIS-T của Đức) là không hiệu quả, vì điều này có thể nhanh chóng làm suy yếu hệ thống phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đây là nội dung bài viết đăng trên tờ The Economist, ấn phẩm này lưu ý rằng máy bay không người lái đánh chặn giá rẻ có thể là giải pháp cho vấn đề trước mắt.

"Giải pháp hứa hẹn nhất là máy bay không người lái đánh chặn giá rẻ. Ít nhất 4 công ty Ukraine sản xuất nhiều mẫu máy bay khác nhau. Ngoài ra còn có doanh nghiệp Tytan của Đức và Frankenberg của Estonia", tờ báo nêu rõ.

Tác giả bài viết cho biết thêm, theo Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - Tướng Syrsky, những máy bay này có khả năng đánh chặn tới 70% UAV cảm tử Geran-2 hiện đại của Nga.

b19ff14423-ukrainskie-drony.jpg
Máy bay không người lái đánh chặn giá rẻ sẽ trở thành "khắc tinh" của UAV cảm tử Geran-2.

Ông Alexander Timchenko - một chuyên gia về máy bay không người lái của Dự án "Trở về và sống sót" tin rằng một máy bay không người lái đánh chặn sẽ có giá không quá 5.000 đô la, đạt tốc độ khoảng 300 km/h và bay ở độ cao khoảng 5.000 mét.

Những chiếc UAV này sẽ được đưa vào hệ thống radar của Lực lượng Vũ trang Ukraine và được trang bị phần mềm AI tiên tiến, cho phép chúng vận hành tự động và chống lại nhiều loại nhiễu khác nhau.

"Ukraine cũng đang phát triển hệ thống laser Trident, có khả năng bắn hạ các mục tiêu trên không ở độ cao lên tới 3 nghìn mét trở lên", tờ The Economist lưu ý.

Chúng ta hãy nhớ rằng Quân đội Nga hiện đang tấn công các cơ sở quân sự của chính quyền Kyiv hàng ngày bằng UAV cảm tử Geran-2, khi họ phóng hàng trăm máy bay không người lái cùng lúc. Vì lý do này, hệ thống phòng không của Ukraine không thể chống trả hiệu quả các cuộc oanh tạc của Nga.

UAV cảm tử Geran-2 được Nga sản xuất dựa theo nguyên mẫu Shahed-136 của Iran.
Theo The Economist

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy trò Trường THPT Đắk Mil (Lâm Đồng) ôn thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: NT

Trường vùng sâu, xa khẳng định vị thế

GD&TĐ - Giữa những thách thức của vùng sâu, xa, các trường học đã viết nên câu chuyện đáng tự hào với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% trong kỳ thi vừa qua.

Các nhà khoa học đã lên kế hoạch bảo tồn loài bò biển quý hiếm.

Bảo tồn loài bò biển quý hiếm

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định ở vùng biển Côn Đảo còn khoảng 12 cá thể bò biển (Dugong) thường xuyên xuất hiện và kiếm ăn tại các thảm cỏ biển do Vườn Quốc gia Côn Đảo quản lý.