Vũ khí vi sóng của Trung Quốc: Từ hiện tượng lượng tử tới mối đe dọa ngoài quỹ đạo
Theo báo South China Morning Post (SCMP), các nhà khoa học thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thiết kế một loại vũ khí vi sóng cực mạnh, có thể phát ra liên tục các xung điện từ công suất 10 gigawatt.
Xung điện có công suất trên đủ khả năng tiêu diệt vệ tinh, thiết bị bay không người lái và nhiều loại mục tiêu khác.
Loại vũ khí này hiện đang trong giai đoạn thiết kế và được thử nghiệm bằng mô phỏng máy tính. Kết quả cho thấy nó có khả năng tạo ra xung đầu tiên với công suất 16,6 gigawatt. Những xung sau đó vẫn duy trì công suất trên 10 gigawatt, với mỗi xung kéo dài khoảng 0,77 nanô giây.
SCMP cho biết, các xung năng lượng cao này có thể phá hỏng tấm pin mặt trời, làm sập hệ thống máy tính, cắt đứt liên lạc của vệ tinh và tàu vũ trụ ở quỹ đạo thấp – tất cả mà không để lộ vị trí khai hỏa, khiến vũ khí này đặc biệt nguy hiểm.
Đặc biệt, vũ khí này có tốc độ phát xung cực nhanh – lên tới 126 triệu lần mỗi giây – giúp mục tiêu khó lòng né tránh.

Cảm hứng từ hiện tượng siêu phát xạ và tham vọng mở rộng tầm bắn
Điểm nổi bật trong thiết kế là việc ứng dụng hiện tượng “siêu phát xạ” – một hiện tượng phát xạ tập thể của các nguyên tử dưới tác động của ánh sáng, có nguồn gốc từ cơ học lượng tử.
Các nhà khoa học từ Học viện Khoa học Quân sự PLA và Phòng thí nghiệm công nghệ cao về vi sóng công suất lớn đã dựa trên hiện tượng này để phát triển thiết kế vũ khí mới.
Nguồn cảm hứng đến từ một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh, khi hiện tượng siêu phát xạ lần đầu tiên được khai thác.
Nhóm nghiên cứu cho biết vũ khí này không chỉ nhắm đến vệ tinh ở quỹ đạo thấp mà còn có thể mở rộng tầm hoạt động tới các quỹ đạo cao hơn trong tương lai.
Họ đang tìm cách hiện thực hóa thiết kế thành thiết bị thực tế và dự kiến sử dụng máy phát Cherenkov để tạo ra các xung siêu ngắn với công suất đỉnh vượt quá 100 gigawatt, cùng hiệu suất chuyển đổi lên tới 2,18%.
Cạnh tranh vũ khí vi sóng: Trung Quốc, Mỹ và phần còn lại
Trước đó vào tháng 4, Trung Quốc đã công bố một loại vũ khí vi sóng khác có thể bắn hơn 10.000 lần mà không hỏng hóc.
Loại vũ khí này được cho là có thể vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái, tên lửa, máy bay và vệ tinh quỹ đạo thấp, với tốc độ bắn từ 10 đến 30 xung mỗi giây.
Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng đang phát triển các loại vũ khí vi sóng sử dụng chất bán dẫn gallium nitride (GaN), vốn có thể hoạt động mà không cần môi trường chân không.
Nhiều quốc gia khác cũng đang chạy đua phát triển công nghệ này nhằm giành ưu thế trong chiến tranh điện tử, tác chiến không gian và chống thiết bị bay không người lái.