Nâng cao vai trò của nữ lãnh đạo trong mô hình đại học đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 1/12, tại Thái Nguyên đã diễn ra Hội thảo quốc tế đối thoại 'Nâng cao vai trò của nữ lãnh đạo trong mô hình đại học đổi mới sáng tạo'.

Nâng cao vai trò của nữ lãnh đạo trong mô hình đại học đổi mới sáng tạo.
Nâng cao vai trò của nữ lãnh đạo trong mô hình đại học đổi mới sáng tạo.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa" (EWL) được tài trợ bởi Hội đồng Anh và sự chủ trì tham gia của các trường đại học, bao gồm: Đại học quốc gia Hà Nội (chủ trì), Đại học Coventry - Anh (đồng chủ trì) phối hợp với Trường Đại học Phenikaa, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

Chủ trì hội thảo có PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa; PGS.TS Đào Thanh Trường - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH và Nhân văn – ĐHQGHN, Trưởng ban điều hành CLB Nhà khoa học ĐHQGHN.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Đỗ Anh Tài, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế và QTKD nhấn mạnh: Hội thảo là cơ hội để chia sẻ kiến thức, thảo luận về một chủ đề quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của giáo dục đại học toàn cầu trong bối cảnh có nhiều thách thức to lớn.

PGS.TS Đỗ Anh Tài, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế và QTKD.

PGS.TS Đỗ Anh Tài, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế và QTKD.

Cũng theo PGS.TS Đỗ Anh Tài, phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng trong các hoạt động kinh tế xã hội và phát triển đất nước, vai trò của phụ nữ được ghi nhận trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung và các trường đại học nói riêng. Số lượng nữ lãnh đạo ngày càng nhiều và ở các cấp khác nhau đã và đang đóng góp vai trò quan trọng là động lực để duy trì và phát triển các trường đại học. Vì vậy, cần tạo môi trường thuận lợi thông qua các chính sách hỗ trợ, điều kiện làm việc, cơ hội đào tạo phát triển nghề nghiệp để khuyến khích phụ nữ tham gia đóng góp nhiều hơn nữa.

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế và QTKD bày tỏ hy vọng qua hội thảo này mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức, doanh nghiệp trong và nước sẽ trở nên chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn.

Các đại biểu trao đổi thảo luận tại hội thảo.

Các đại biểu trao đổi thảo luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi thảo luận về chủ đề mô hình đại học đổi mới sáng tạo và vai trò của nữ lãnh đạo; tầm quan trọng của Hoà nhập và Đa dạng trong chiến lược phát triển; lãnh đạo Đại học đổi mới sáng tạo trong thế giới D-VUCAD.

Buổi chiều cùng ngày, trong khuôn khổ của hội thảo, các đại biểu tiếp tục trao đổi với đại diện Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Trung tâm Quản lý EU; trường kinh doanh thành phố Birminhham (Anh) về một số giải pháp nhằm tăng cường kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ