Hội thảo quốc tế về Vật liệu và Linh kiện tiên tiến lần thứ 4 (IWAMD 2023)

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 11/8, Hội thảo Quốc tế về Vật liệu và Linh kiện tiên tiến lần thứ 4 (IWAMD 2023) đã được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên).

Hội thảo quốc tế về Vật liệu và Linh kiện tiên tiến lần thứ 4 (IWAMD 2023).
Hội thảo quốc tế về Vật liệu và Linh kiện tiên tiến lần thứ 4 (IWAMD 2023).

Dự Hội thảo có GS.TS. Phan Mạnh Hưởng, Đại học Nam Florida, Mỹ Phó Trưởng BTC Hội thảo; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Osaka - Nhật Bản, đại diện lãnh đạo Hội Vật lý Việt Nam, Hội Khoa học Vật liệu, Hội Từ học Việt Nam và đại diện lãnh đạo nhiều Viện nghiên cứu và trường đại học trong cả nước. Về phía tỉnh Thái Nguyên có PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Hội thảo quốc tế về Vật liệu và Linh kiện tiên tiến lần thứ 4 do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Osaka – Nhật Bản và Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên phối hợp tổ chức từ ngày 11-13/8/2023 với sự tham gia của 250 nhà khoa học trong và ngoài nước trong đó có khoảng 50 nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong khu vực và thế giới.

Hội thảo đã thu hút được 210 báo cáo với 77 báo cáo của các tác giả quốc tế từ 15 nước bao gồm Pháp, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Hungary, Tiệp Khắc, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Brazil, Ấn Độ, Đài Loan, Philipine, Singapore, chia làm 2 phiên toàn thể, 5 tiểu ban và 1 phiên poster. Tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung như: Linh kiện tiên tiến, Vật liệu Sinh học, Vật liệu năng lượng, Vật lý và Máy tính lượng tử, các nền tảng Vật lý liên quan đến trí tuệ nhân tạo…

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội thảo.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương kết quả nghiên cứu khoa học của trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên, đặc biệt trường đã cùng với Đại học Osaka và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN đăng cai tổ chức một sự kiện học thuật uy tín quy tụ được các chuyên gia hàng đầu của khu vực và thế giới đến dự và thảo luận về các vấn đề: Linh kiện tiên tiến, Vật liệu Sinh học, Vật liệu năng lượng, Vật lý và Máy tính lượng tử, các nền tảng Vật lý liên quan đến trí tuệ nhân tạo…

Hội thảo Quốc tế về Vật liệu và Linh kiện tiên tiến lần thứ 4 được tổ chức ngày hôm nay có thể nói là một sự kiện quan trọng của tỉnh Thái Nguyên và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực Vật lý, Vật liệu và linh kiện tiên tiến trong cả nước. Đây cũng là dịp để tỉnh Thái Nguyên được đón tiếp quý vị đại biểu, nhà khoa học trong nước và quốc tế tới thăm, tìm hiểu thêm về vùng đất, con người Thái Nguyên.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm,

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm,

Hội thảo có khởi nguồn từ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực Vật lý từ những năm 2005 bởi GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương, Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Vật liệu và Giáo sư Onuki, Nguyên Chủ tịch Hội Vật lý Nhật Bản. 3 lần trước Hội thảo được tổ chức bởi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Osaka - Nhật Bản vào các năm 2009, 2012 và 2016.

Với đội ngũ các nhà khoa học trẻ với tỷ lệ giảng viên có trình độ từ Tiến sĩ trở lên trên 50%, trong những năm qua Trường Đại học Khoa học luôn là điểm sáng trong toàn Đại học Thái Nguyên về công bố bài báo quốc tế trên các tạp chí ISI/Scopus. Trước đó Trường Đại học Khoa học đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế và quốc gia như: Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (2013), Hội thảo quốc tế về Kinh tế và Văn hóa - Xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh Hội nhập Asean (2015), Hội thảo quốc tế về Đại số giao hoán (2017), Hội thảo quốc tế về Than sinh học (2017), Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc (2021)… Tuy nhiên, đây là Hội thảo quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.