Truyền cảm hứng học tập cho sinh viên qua những thước phim

GD&TĐ - Qua những thước phim ngắn được các em sinh viên tự quay dựng đã truyền tải thông điệp về tinh thần nỗ lực phấn đấu trong học tập và cuộc sống.

Ban tổ chức trao giải Bộ phim xuất sắc nhất mang tên "Vấp ngã trưởng thành".
Ban tổ chức trao giải Bộ phim xuất sắc nhất mang tên "Vấp ngã trưởng thành".

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT), Bộ môn Tâm lý học ứng dụng và kỹ năng mềm phối hợp với Phòng Đào tạo, Ban Truyền thông vừa tổ chức lễ trao giải cuộc thi làm phim "HCCT qua lăng kính" năm 2025.

Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, đây là một sân chơi đầy sáng tạo và cảm hứng, nơi các em sinh viên có cơ hội kể lại câu chuyện của chính mình về hành trình học tập, trưởng thành và gắn bó tại trường. Điểm nhấn ở cuộc thi này không nằm ở kỹ thuật hay hình thức mà chính là cảm xúc chân thành, góc nhìn riêng của các em, sự đơn sơ, mộc mạc khi lần đầu tham gia làm phim.

dl-4.jpg
Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu tại chương trình.

Qua từng khung hình, từng câu thoại, người xem không chỉ nhìn thấy một HCCT quen thuộc mà còn cảm nhận được trái tim, suy nghĩ và khát vọng của tuổi trẻ – sống hết mình, học hết mình và yêu thật nhiều nơi đã nuôi dưỡng mình lớn lên mỗi ngày, nơi lưu giữ thanh xuân tuổi trẻ của chính mình.

1-2.jpg
3-2.jpg
5-2.jpg
2-2.jpg
Mỗi thước phim đều mang những giá trị thông điệp khác nhau khiến khán giả ấn tượng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, đây là một sân chơi đầy ý nghĩa, đậm tính giáo dục, nghệ thuật và nhân văn. Đồng thời tạo môi trường rèn luyện kỹ năng mềm, tư duy nghệ thuật, tiếp cận công nghệ thời đại 4.0 và khả năng truyền tải thông điệp xã hội một cách chân thực, sâu sắc.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các đội thi với các bộ phim ngắn xuất sắc.

dau-an.jpg
Diễn viên Quốc Toàn (thứ 5 từ trái sang) trao giải Bộ phim dấu ấn HCCT.
trien-vong.jpg
Ban tổ chức trao giải Triển vọng cho các đội thi.
cong-hien-4.jpg
Chuyên gia tâm lý Phạm Phương (thứ 3 từ trái qua) trao giải Cống hiến cho các đội thi.

Giải thưởng hấp dẫn của vòng thi online: Giải Nhất thuộc về phim "Việc nhẹ V cao - Cái giá của sự lười biếng"; giải Nhì là phim "Bứt phá"; giải Ba phim "Những tháng năm rực rỡ".

Cơ cấu giải thưởng Chung kết: Phim xuất sắc nhất mang tên "Vấp ngã trưởng thành"; phim ấn tượng là "Bứt phá". Hai bộ phim dấu ấn HCCT gồm: Người thắp sáng tương lai; Từ đâu không quan trọng.

giai-nhat.jpg
Các đội thi xuất sắc được Ban tổ chức trao giải.
dau-an-2.jpg

Ba bộ phim sinh viên HCCT thế hệ mới: Vết xước nơi thành thị; Việc nhẹ V cao – Cái giá của sự lười biếng; Những tháng năm rực rỡ. Ba Giải Cống hiến gồm: Quản lý thời gian; Thanh xuân của chúng ta; Những ngày lạc lối.

9 Giải Triển vọng thuộc về các phim: Để mai rồi tính; Thay đổi để thành công; Nơi ước mơ bắt đầu; Một bước sai cả đời đổi lại; Hồi ức thanh xuân; Cánh cửa tuổi trẻ, Gọi tên là thương; Ngày ấy của chúng ta; Kỷ niệm.

an-tuong.jpg
Đạo diễn Lương Xuân Trường (bìa trái) trao giải bộ phim ấn tượng nhất.

Có con đang học lớp Thương mại điện tử 15A tại trường, ông Nguyễn Văn Quyết chia sẻ: "Cuộc thi hôm nay là một bước đi nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong hành trình phát triển toàn diện của các em. Những hoạt động này sẽ góp phần nuôi dưỡng những thế hệ sinh viên toàn diện, năng động, nhân ái, có bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Chúng tôi hi vọng các em sẽ dần trưởng thành qua những sân chơi như thế này".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Điều phương Tây bắt đầu hiểu ra

GD&TĐ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vào Chủ Nhật rằng phương Tây đã bắt đầu hiểu rằng họ không thể gây ra thất bại chiến lược cho Nga.

Dòng Tân Châu (An Giang) về đêm. Ảnh: Trương Kỉnh Nhơn.

Đêm xuôi dòng Tân Châu

GD&TĐ - Bảy giờ tối. Thành phố rực rỡ trong ánh đèn đường, dòng xe tấp nập trôi trên những con phố quen thuộc.

Chị Nguyễn Đức Hiệp Tâm (trái) cùng bạn trồng rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, ngày 7/6 vừa qua. Ảnh: Gaia

Gieo mầm xanh, giữ gìn Trái đất

GD&TĐ - Giữa bối cảnh biến đổi khí hậu khốc liệt, việc trồng rừng không chỉ để xây dựng lá chắn tự nhiên mà còn trở thành phương pháp giáo dục trải nghiệm ý nghĩa.