Nhân rộng mô hình khai thác ứng dụng số trong trường học

GD&TĐ - Lạng Sơn đang triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh khai thác, ứng dụng AI trong quản lý, tổ chức dạy học đối với giáo dục trung học.

Thầy và trò trường THCS Thị trấn Lộc Bình (Lạng Sơn) tìm hiểu về công cụ trí tuệ nhân tạo.
Thầy và trò trường THCS Thị trấn Lộc Bình (Lạng Sơn) tìm hiểu về công cụ trí tuệ nhân tạo.

Triển khai đến từng giáo viên, học sinh

Sở GD&ĐT Lạng Sơn đã lựa chọn 21 trường có cấp THPT, 17 trường có cấp THCS đăng kí tham gia thí điểm khai thác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, tổ chức dạy học năm 2025. Đây sẽ là cơ sở để ngành nhân rộng mô hình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Theo đó, các nhà trường thành lập Câu lạc bộ AI, xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng AI trong quản lý và giảng dạy, tập huấn nâng cao năng lực sử dụng AI, tổ chức cuộc thi sáng tạo ứng dụng AI và thảo chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng kho dữ liệu số góp phần phát triển hệ sinh thái giáo dục số… Trong đó, cần chú trọng việc đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, hiệu quả sử dụng, tuân thủ đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo.

ai-lang-son-1.jpg
Một bài thi giảng ứng dụng AI của giáo viên tại TP Lạng Sơn.

Mỗi giáo viên đăng ký ít nhất một ứng dụng AI cụ thể áp dụng vào công việc như soạn đề kiểm tra, tạo bài giảng số, quản lý lớp học, lớp chủ nhiệm; Mỗi học sinh đăng ký ít nhất một ứng dụng AI cụ thể áp dụng vào công việc học tập của mình như ứng dụng trong tự học, tìm kiếm tổng hợp kiến thức, lập kế hoạch cá nhân, sáng tạo nội dung học tập, tự đánh giá năng lực từng môn học…

Hiệu quả nhờ công cụ AI

Tại trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn), việc ứng dụng AI được triển khai phù hợp với những nhiệm vụ cụ thể. Giáo viên sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo đã được hỗ trợ thiết thực trong việc soạn giảng, tạo tài liệu bổ sung, dịch tài liệu phục vụ giảng dạy, thiết kế các nhiệm vụ hấp dẫn cho bài giảng đa dạng và phong phú. Với học sinh, các em được tương tác với nội dung học tập một cách trực quan, đem lại những trải nghiệm mới mẻ bổ ích.

“Việc ứng dụng AI giúp giáo viên tiết kiệm thời gian trong việc chuẩn bị nội dung giảng dạy, đồng thời hỗ trợ học sinh tiếp cận môn học một cách trực quan và hiệu quả. Qua đó, giúp nâng cao kết quả học tập, phát triển kỹ năng tư duy phản biện, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông và năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo” - Thầy Nguyễn Minh Tú (GV môn Vật lý, Trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn) cho biết.

ai-lang-son-2.jpg
Phòng GD&ĐT huyện Văn Quan (Lạng Sơn) tổ chức tập huấn về ứng dụng AI.

Đối với các Phòng GD&ĐT trên địa bàn Lạng Sơn, một trong những nội dung trọng tâm đang được đẩy mạnh là tổ chức tập huấn ứng dụng AI vào công tác quản lý trường học, trước hết dành cho 100% cán bộ quản lý và một giáo viên phụ trách công nghệ thông tin từ các trường. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên trên địa bàn tiếp cận với những công nghệ tiên tiến, tạo cơ sở hướng đến chuyển đổi số một cách đồng bộ trong các đơn vị.

Ông Ngô Văn Hiền - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Văn Quan (Lạng Sơn) trao đổi: Công tác tập huấn được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong quản lý trường học, đồng thời giúp cán bộ quản lý và giáo viên tiếp cận, áp dụng AI vào các hoạt động như quản lý học sinh, giáo viên, thời khóa biểu, hồ sơ, đánh giá năng lực, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định. Chương trình cũng hướng đến việc giảm tải công việc hành chính, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý giáo dục thông qua công nghệ.

“Chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức và năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, hiệu quả và sáng tạo. Trong quý II năm 2025, 100% cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên các cơ sở dục trung học được tập huấn cơ bản về ứng dụng AI trong quản lý và dạy học. Ít nhất 50% trường có cấp THCS, THPT trên địa bàn tỉnh áp dụng AI trong một số hoạt động quản lý hoặc dạy học; 30% học sinh sử dụng AI hỗ trợ học tập cá nhân” - Bà Phan Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ