Không để ‘xôi hỏng, bỏng không’ khi ôn thi trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các giáo viên lưu ý, học sinh cẩn trọng khi lựa chọn ôn thi tốt nghiệp THPT trực tuyến, không để “xôi hỏng, bỏng không”.

Ảnh minh họa/internet.
Ảnh minh họa/internet.

Không nên sa đà vào “ma trận”

Hiện trên mạng xuất hiện nhiều trang ôn thi trực tuyến, thầy Trần Văn Thành – giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) lưu ý, trên mạng xuất hiện rất nhiều dạng đề thi hoặc các dạng câu hỏi.

Vì thế, các em nên tỉnh táo lựa chọn trang ôn thi trực tuyến phù hợp với năng lực của mình. Các em không nên sa đà vào “ma trận” với những lời, chào gọi hấp dẫn, dẫn đến loạn thông tin.

Theo thầy Thành, ôn thi trực tuyến trên mạng cũng tốt, giúp học sinh nâng cao năng lực tự học. Tuy nhiên, các em cũng cần sàng lọc để không bị “mua bực vào mình”, không để “Xôi hỏng, bỏng không”.

Nhắc lại một trong những sai lầm học sinh dễ mắc phải trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT, thầy Nguyễn Hồng Sơn – giáo viên Trường THPT Mê Linh (Hà Nội) – cho hay, có tình trạng học sinh mất phương hướng trong việc lựa chọn, tra cứu tài liệu khi ôn tập.

Hiện trên thị trường và các trang mạng có vô vàn sách luyện thi với nhiều tác giả khác nhau. Chính vì vậy, học sinh cần biết mình hổng kiến thức ở đâu để kịp thời bổ sung, lấp đầy chỗ trống.

Tuy nhiên, không vì thế mà các em ngồi đọc hết tất cả các đầu sách, đăng ký tất cả các trang ôn thi trực tuyến. Tất nhiên, các em càng không thể chọn đại khái một cuốn sách bất kỳ nào đó để tham khảo, hoặc đăng ký ôn thi online cho có.

Tất cả cần được tính toán và sàng lọc để có sự lựa chọn phù hợp và hiệu quả nhất cho mình. “Theo đó, các em nên tham khảo ý kiến của giáo viên bộ môn, những anh/chị khóa trước hoặc những người có kinh nghiệm về việc này để có sự lựa chọn đúng và trúng – thầy Sơn trao đổi.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh minh họa/Internet.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh minh họa/Internet.

Tránh “tiền mất, tật mang"

Đồng quan điểm, cô giáo Lê Thị Thơ, Trường THPT Chúc Động (Hà Nội) chia sẻ, tốt nhất học sinh nên tham khảo tư vấn từ thầy, cô giáo của mình hoặc có thể tham gia ôn thi trực tiếp từ các thầy, cô giáo trong trường giảng dạy.

Trên một số trang mạng rao bán các bộ đề thi và khóa ôn luyện từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Thí sinh nên tỉnh táo và kiểm chứng những thông tin, tránh “tiền mất, tật mang”. Nếu xác định ôn thi online, các em cần sàng lọc và lựa chọn trang trực tuyến phù hợp năng lực, không nên sa đà vào “ma trận”.

Thầy Đặng Thanh Đạm – Trường THPT Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) - cho hay, một số người mệnh danh trung tâm A của trường B mời chào học sinh của trường tham gia ôn thi trực tuyến với giá 4 triệu đồng/khóa. Khi thầy đặt một số câu hỏi chất vấn, họ lảng tránh và lộ nguyên hình “trung tâm ma”.

Từ thực tế này, thầy Đạm khuyến cáo, thí sinh nên tỉnh táo trước những thông tin “mật ngọt” của một số trung tâm “lởm” để tránh bị lừa.

Trước các thông tin tràn lan trên mạng internet về ôn thi, tư vấn tuyển sinh, chọn ngành, chọn nghề, chọn trường, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn lưu ý thí sinh cần tìm đến các nguồn tin chính thống.

Hiện, các thông tin đa dạng, phong phú nhưng thí sinh vẫn thiếu thông tin đầy đủ, đúng đắn về các ngành nghề học trong trường học và cao đẳng, đặc biệt là cơ hội việc làm sau này.

Học sinh có nhiều thông tin trên internet và việc tràn ngập thông tin đó khiến các em có thể không thấy rõ thông tin nào là chính xác, đầy đủ, chuẩn mực. Các em cần tiếp xúc với nguồn tin chính thống để có thể có sự lựa chọn đúng đắn nhất, phù hợp nhất với mình.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã phát đi cảnh báo về trường hợp mạo danh Bộ công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2023 chi tiết. Theo đó, trên Fanpage của Bộ GD&ĐT ghi rõ: Hiện nay, vẫn còn có tình trạng cá nhân/tổ chức mạo danh Bộ GD&ĐT công bố thông tin không chính thống gây nhiễu loạn thông tin.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT cho biết tình trạng mạo danh Bộ công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2023 từ địa chỉ https://www.facebook.com/tuyensinhso. Bộ GD&ĐT đã báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ GD&ĐT khẳng định có 2 kênh thông tin chính thức để công bố thông tin tới nhân dân, đó là:

Cổng Thông tin Bộ GD&ĐT: https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx.

Fanpage Bộ GD&ĐT (tích xanh): https://www.facebook.com/thongtinbogiaoducvadaotao

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30/6. Cụ thể: Ngày 27/6/2023 là ngày làm thủ tục dự thi. Tổ chức coi thi vào 2 ngày 28, 29/6/2023. Ngày 30/6 là ngày thi dự phòng.

Bộ GD&ĐT công bố Quy chế thi tốt nghiệp THPT sửa đổi, bổ sung. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 áp dụng theo quy chế này. Quy chế quy định: Người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức, viên chức ngành Giáo dục hoặc các viện nghiên cứu; giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Mỗi bài thi/môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi. Quy chế mới cũng quy định thí sinh được đăng ký dự thi trực tuyến hoặc đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ