Thanh Hoá lập phương án sắp xếp, xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập

GD&TĐ - Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị rà soát, lập phương án xử lý đối với trụ sở không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, hoàn thành trước 20/6/2025.

Trụ sở cũ của Đài phát thanh - truyền hình Thanh Hóa bỏ hoang nhiều năm nay.
Trụ sở cũ của Đài phát thanh - truyền hình Thanh Hóa bỏ hoang nhiều năm nay.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công văn của Bộ Tài chính về đẩy mạnh việc rà soát, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành kế hoạch về việc rà soát, lập phương án sắp xếp lại, tổ chức xử lý.

Theo kế hoạch, đối với các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả đã báo cáo Bộ Tài chính thì thực hiện kiểm tra hiện trạng, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Sau đó, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định xử lý. Việc tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất hoàn thành trước 20/6/2025.

Kế hoạch cũng nêu rõ, các đơn vị tiếp tục rà soát các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc các tài sản công khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả thuộc phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện lập phương án sắp xếp lại, xử lý và tổ chức thực hiện xử lý theo quy định tại Nghị định số 03 (ngày 1/1/2025) của Chính phủ.

Đồng thời, hàng tháng, các cơ quan Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong việc xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích.

Trước đó, tại Thanh Hoá, sau sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021, địa phương này cũng có nhiều công sở, nhà đất công dôi dư. Trong đó, chủ yếu là trụ sở UBND cấp xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn.

Theo thống kê, kể từ thời điểm năm 2021, toàn tỉnh Thanh Hóa có 1.200 cơ sở nhà đất dôi dư, nhưng đến nay đã sắp xếp xử lý được nhiều cơ sở, còn lại gần 500 cơ sở.

Hiện một số địa phương gửi báo cáo về Sở Tài chính đề nghị điều chỉnh sang bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hình thức thu hồi để thanh lý tài sản.

Tuy nhiên, tiến độ xử lý tài sản công dôi dư chậm. Sở Tài chính Thanh Hóa đã có báo cáo, kiến nghị với Trung ương để có văn bản hướng dẫn tháo gỡ cho các địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.