Tư lệnh Không quân Iran, Chuẩn tướng Hamid Vahidi cho biết tất cả máy bay chiến đấu của nước này đều được trang bị tên lửa tầm xa sản xuất trong nước và sẵn sàng tấn công nếu bị Israel đe dọa.
Phát biểu tại buổi lễ ở Trường sĩ quan không quân Isfahan vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, đánh dấu chuyến bay đơn đầu tiên của một học viên, ông Vahidi nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Iran đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Tuyên bố trên được đưa ra để đáp lại những lời đe dọa từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz, người trước đó đã so sánh các hành động có thể xảy ra nhằm chống lại Iran với các cuộc tấn công gần đây của không quân Israel vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen.
Bình luận của tướng Vahidi được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra về chương trình hạt nhân của Tehran chưa có tiến triển và căng thẳng gia tăng trong khu vực.
Ông Vahidi lưu ý rằng Iran đang trải qua “giai đoạn cực kỳ nhạy cảm” đòi hỏi phải huy động tối đa nguồn lực quân sự, đồng thời kêu gọi các sĩ quan và phi công kết hợp sự tận tâm với tính chuyên nghiệp, nhấn mạnh rằng đất nước không thể tụt hậu về khoa học quân sự, vốn đang phát triển "với tốc độ ánh sáng".
Theo Press TV, Không quân Iran đã nâng cấp phi đội máy bay của mình, bao gồm tiêm kích F-14 và MiG-29, bằng cách tích hợp tên lửa không đối không Fajr-4 và tên lửa hành trình Ghadr có tầm bắn lên tới 2.000 km.
Theo vị chỉ huy này, điều này cho phép Iran chống lại hiệu quả mọi mối đe dọa, bao gồm cả các cuộc tấn công tiềm tàng của Israel.
Bên cạnh đó, việc Iran đưa vào sử dụng tiêm kích Su-35 tối tân của Nga sẽ là trở ngại lớn đối với Không quân Israel, bởi năng lực của chiếc chiến đấu cơ này đã thể hiện rõ trên chiến trường Ukraine.

Căng thẳng giữa Tehran và Jerusalem xảy ra khi Hoa Kỳ và Iran tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp do Oman làm trung gian. Hội đàm bắt đầu vào ngày 12 tháng 4 nhằm mục đích khôi phục thỏa thuận năm 2015 mà Hoa Kỳ đã rút khỏi vào năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump, Reuters đưa tin.
Vòng thứ tư, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 5, đã bị hoãn lại đến ngày 11 tháng 5 vì "lý do hậu cần", làm dấy lên suy đoán về những khó khăn có thể xảy ra.
Theo tờ The Wall Street Journal, Iran nhất quyết đòi dỡ bỏ lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế làm giàu uranium, trong khi Hoa Kỳ yêu cầu IAEA được tiếp cận toàn bộ các cơ sở hạt nhân. Cố vấn Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết sự thất bại của các cuộc đàm phán có thể dẫn đến "hành động quân sự", làm gia tăng lo ngại về sự leo thang căng thẳng.