Indonesia tổn thất lực lượng ở trận gặp Trung Quốc ở Vòng loại World Cup

GD&TĐ - Đội tuyển Indonesia không có được lực lượng mạnh nhất ở trận tiếp đón Trung Quốc trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2026.

Indonesia tổn thất lực lượng ở trận gặp Trung Quốc trên sân nhà.
Indonesia tổn thất lực lượng ở trận gặp Trung Quốc trên sân nhà.

Đội tuyển Indonesia quyết tâm có trọn 6 điểm ở hai trận đấu với Trung Quốc và Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Đây cũng là những trận đấu cuối cùng của đội bóng xứ vạn đảo trong giai đoạn này.

Hiện, Indonesia vẫn có thể hy vọng giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026 khi xếp thứ 4 với 9 điểm, kém đội xếp thứ 2 là Australia 4 điểm và ít hơn đội xếp thứ 3 là Saudi Arabia 3 điểm.

Nếu không, đoàn quân của HLV Kluivert vẫn có thể hướng tới vị trí trong top 4 để giành quyền lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup.

Trước thềm trận đấu với Trung Quốc (trên sân Bung Karno vào ngày 5/6), đội tuyển Indonesia đón tin kém vui về lực lượng. Theo đó, 2 trụ cột là thủ môn Maarten Paes và tiền vệ Marselino Ferdinan chắc chắn không thể góp mặt vì tích lũy đủ thẻ vàng.

Bên cạnh đó, khả năng cao, 2 trụ cột khác của Indonesia là Kevin Diks và Dean James nhiều khả năng cũng sẽ vắng khi đang làm bạn với chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

James và Ferdinan là 2 cây săn bàn chủ lực của tuyển Indonesia. 4 trận gần nhất tại vòng loại World Cup 2026 , đội bóng xứ vạn đảo ghi 4 bàn thì tất cả đều thuộc về Ferdinan và James (mỗi người 2 pha lập công).

Với 4 lỗ hổng, huấn luyện viên Kluivert sẽ rất đau đầu tìm người thay thế khi đây là 4 nhân tố ông thường xuyên sử dụng trong 2 trận đầu tiên. Truyền thông Indonesia rất lo lắng trước tình hình này bởi trận đấu với Trung Quốc rất quan trọng và không thể để thua nếu muốn duy trì cơ hội đi tiếp.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir khẳng định đội tuyển sẽ không có thêm bất kỳ cầu thủ nhập tịch mới nào trước trận gặp Trung Quốc và Nhật Bản.

Đoàn quân của HLV Patrick Kluivert sẽ lần lượt đụng độ Trung Quốc và Nhật Bản vào tháng 6 để khép lại vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

Đơn vị order taobao nhanh, giá rẻ Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com