Hệ thống S-300, trạm tác chiến điện tử trúng hỏa lực, 145 UAV rơi

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiêu diệt hệ thống phòng không S-300, 2 trạm tác chiến điện tử Anklav-N ở hướng Donetsk và bắn rơi 145 UAV Ukraine.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 20/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 20/3. (Ảnh: Rybar)

Ngày 20/3, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trên hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến và đánh bại Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Sinkovka, Kislovka, Yagodnoye và Timkovka (vùng Kharkov).

Hai cuộc phản công do các nhóm xung kích của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine số 18 phát động đã bị đẩy lùi gần Terny (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 85 quân nhân Ukraine, 3 phương tiện cơ giới và 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất.

Theo hướng Belgorod, các đơn vị Nga đã rà soát toàn bộ Kozinka để truy quét số quân Ukraine còn lại và tiếp tục thực hiện hoạt động ngăn chặn các nhóm tấn công và trinh sát của AFU tiến vào khu vực biên giới.

Hậu quả của các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh, AFU mất 650 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe chiến đấu Vampire do Séc sản xuất ở hướng trên.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 20/3, hướng Slobozhanske. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 20/3, hướng Slobozhanske. (Ảnh: Rybar)

Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Yug của Nga đã chiếm được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn cũng như đánh bại các đơn vị của Lữ đoàn xung kích đường không số 79 và Lữ đoàn không vận số 46 của AFU gần Krasnoye, Andreyevka, Kleshcheyevka, Novomikhailovka và Georgiyevka (DPR).

Một cuộc phản công do các đơn vị của Lữ đoàn di động số 81 AFU phát động đã bị đẩy lùi gần Belogorovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 420 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 8 xe cơ giới.

Trong cuộc chiến phản pháo, 1 pháo D-20, 1 pháo M119 do Mỹ sản xuất và 1 pháo phản lực L119 do Anh sản xuất, 1 pháo phản lực Grad, 1 hệ thống phòng không S-300, 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất, 2 trạm tác chiến điện tử Anklav-N, 1 hệ thống tên lửa phòng không Strela-10, cũng như 4 kho đạn dược dã chiến của Ukraine bị tiêu diệt.

Theo hướng Avdeevka, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Tsentr của Nga đã gây sát thương hỏa lực cho đối phương và cải thiện tình hình dọc chiến tuyến.

7 cuộc phản công của các lữ đoàn súng trường cơ giới số 47, số 53, súng trường cơ giới số 59 và số 3 của AFU đã bị đẩy lùi gần Novogorodskoye, Pervomayskoye, Tonenkoye, Vodyanoye và Berdychi (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 395 quân nhân, 4 xe chiến đấu bọc thép, 16 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya và 1 pháo chống tăng MT-12 Rapira.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 20/3, khu vực Chasiv Yar. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 20/3, khu vực Chasiv Yar. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Vostok của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây sát thương hỏa lực cho các đơn vị AFU gần Vodyanoye, Pavlovka, Urozhaynoye và Staromayorskoye (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 110 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 2 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Theo hướng Kherson, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Dnepr của Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 28, Lữ đoàn tấn công miền núi 128 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 126 AFU gần Kopani, Mirnoye (vùng Zaporozhye) và Ivanovka (vùng Kherson).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 65 quân nhân, 7 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành D-20.

Các lực lượng Nga đã loại bỏ: kho nhiên liệu cho các thiết bị quân sự của AFU, các phương tiện chiến đấu và vận chuyển Grad, cũng như tấn công nhân lực và khí tài quân sự của AFU ở 121 khu vực trong ngày.

Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 145 UAV Ukraine, 22 quả đạn của hệ thống HIMARS, hệ thống Vampire do Séc sản xuất, tên lửa chiến thuật Tochka-U, 1 tên lửa của S-200 được chuyển đổi thành hệ thống đất đối đất, cũng như 1 tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 19/3, phía Nga mất thêm 700 quân, 9 xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép, 16 hệ thống pháo, 37 UAV, 7 phương tiện chở nhiên liệu và 3 phương tiện đặc biệt.

Pháo binh Nga tấn công trên hướng Avdeevka trong đêm.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ