Người Gaza thiệt mạng trong khi tìm kiếm viện trợ, mục tiêu ở Yemen bị phá hủy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung Đông ngày 14/3, Israel tấn công người Palestine nhận thực phẩm ở Gaza, Mỹ phá hủy tên lửa và UAV của Houthi.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 14/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 14/3. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và nhân đạo

Dải Gaza: Cuộc tấn công của Israel vào một trung tâm phân phối viện trợ của LHQ ở Rafah đã làm chết 5 người Palestine và 22 người bị thương hôm 13/3.

Cơ sở này là một trong những trung tâm phân phối thực phẩm còn hoạt động cuối cùng tại khu vực. Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông (UNRWA) hiện đang kêu gọi một cuộc điều tra độc lập.

Sáng 14/3, lực lượng Israel đã làm chết ít nhất 9 người Palestine và làm bị thương hàng chục người khác trong các cuộc tấn công khắp Gaza, trong đó có 6 người tìm kiếm viện trợ ở phía bắc thành phố Gaza, hãng tin Wafa đưa tin.

Bờ Tây: Theo hãng tin Wafa, 2 người Palestine đã bị bắt tại một thị trấn gần Đông Jerusalem, khi quân đội Israel tiếp tục các cuộc tấn công khắp Bờ Tây.

Những người bị bắt ở thị trấn Abu Dis bao gồm Muhammad Rabie - người phát ngôn của phong trào Fatah ở Jerusalem.

Yemen: Houthi tấn công tên lửa vào một tàu không xác định ở Biển Đỏ.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), quân đội nước này cho biết đã phá hủy một tên lửa và 4 UAV ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen hôm 13/3.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt nỗ lực lặp đi lặp lại nhằm chống lại các cuộc tấn công do nhóm vũ trang Houthi của Yemen phát động.

Ngoại giao

Một tòa phúc thẩm ở Italy đã từ chối gửi một chiến binh người Palestine đến Israel vì cho rằng anh ta có nguy cơ bị đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nếu bị dẫn độ, hãng tin Reuters đưa tin.

Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Agnes Callamard chỉ trích cộng đồng toàn cầu vì đã giả vờ như thể cuộc khủng hoảng ở Gaza có tính chất nhân đạo mà không thừa nhận rằng nó là do Israel dàn dựng.

Hãng hàng không Delta Air Lines thông báo sẽ nối lại các chuyến bay thẳng đến Israel từ 6/6. Đây là hãng hàng không thứ hai của Mỹ sau United hủy bỏ các lệnh đình chỉ được áp dụng sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 và cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Ngoại trưởng Nam Phi cho biết những công dân nước này chiến đấu trong lực lượng vũ trang Israel hoặc sát cánh cùng họ ở Gaza sẽ bị bắt khi họ trở về nước. Điều này làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa các quốc gia sau khi Nam Phi cáo buộc Israel tội diệt chủng tại tòa án tối cao của LHQ.

Ngày 13/3, Vương quốc Anh công bố một định nghĩa mới về chủ nghĩa cực đoan nhằm đối phó với sự gia tăng các vụ việc bài Do Thái và bài Hồi giáo ở nước này sau các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas và cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Lực lượng Hezbollah tấn công vào các căn cứ của Israel ở khu vực biên giới.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ