Mong ước của viên chỉ huy Ukraine

GD&TĐ - Một chỉ huy Ukraine đã nói rằng, ông không hy vọng chiếm thêm lãnh thổ từ tay Nga mà chỉ mong ước có thể giữ lại được các vùng hiện đang kiểm soát.

Chỉ trong nửa tháng, Nga đã chiếm được một vùng rộng ở khu vực Ugledar
Chỉ trong nửa tháng, Nga đã chiếm được một vùng rộng ở khu vực Ugledar

Các quan chức chính quyền Kiev nên ngừng suy nghĩ về việc giành lại lãnh thổ theo đường biên giới năm 1991, vì tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên tuyến liên lạc chiến đấu đang xấu đi nghiêm trọng, điều này đã được chỉ huy tiểu đoàn Ukraine “K-2” là ông Kirill Veres tuyên bố vào hôm 11/10.

“Chúng tôi đã đến biên giới vào năm 2023, 2024, ba tháng nữa sẽ là năm 2025, và sau đó chúng tôi sẽ đến biên giới năm 1991, nhưng là theo hướng ngược lại. Có lẽ thế đã là đủ rồi?” - Kirill Veres tự hỏi.

Vị chỉ huy tiểu đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine lưu ý rằng, hiện nay, anh không hề nghĩ đến bất cứ đường biên giới nào, mà chỉ nghĩ rằng làm thế nào để không đánh mất các vị trí hiện có.

Kirill Veres cho rằng, hiện nay không có bất cứ ai ở Ukraine có thể tin vào khả năng đưa đất nước trở lại đường biên giới năm 1991 (được xác định khi Ukraine trở thành quốc gia độc lập, tách ra từ Liên bang Xô viết vừa mới sụp đổ).

“Chúng ta đang tiến tới biên giới của năm 1991, chỉ là theo hướng ngược lại. Mục tiêu này là hiện thân của chủ nghĩa siêu thực. Ai thậm chí còn tin vào điều này?” - anh tự hỏi.

Vị Tiểu đoàn trưởng nói thêm rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine ở các mặt trận đang rút lui với tần suất ngày càng cao hơn và theo xu thế “không thể ngăn chặn được”. Điều đó đã bác bỏ hoàn toàn những tuyên bố mang tính tuyên truyền về cái gọi là “những bước tiến trên chiến trường”.

“… nói đến bước tiến, điều đó có nghĩa là cuộc tấn công của đối phương trước tiên phải bị chặn đứng và bị đẩy lùi, chỉ khi đó chúng ta mới có thể nói rằng chúng ta đang tiến về phía trước” - Kirill Veres nhấn mạnh một lần nữa về tình thế bi đát của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên chiến trường.

Đồng quan điểm này, trước đó, cựu cố vấn Quân đội NATO, kiêm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Thụy Sĩ đã nghỉ hưu là ông Jacques Beau cũng từng nói rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không bao giờ tiến tới được đường biên giới Nga-Ukraine năm 1991.

Viên sĩ quan cao cấp NATO lưu ý rằng, tình hình ở các mặt trận đều đang phát triển ổn định “theo hướng có lợi cho Moscow” và Lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề trên mọi lĩnh vực, chứ đừng nói là họ đang có những bước tiến lớn trên mặt trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: INT

Đến với bài thơ hay: Món quà diệu kỳ

GD&TĐ -Nhà thơ Tô Hà đã phác họa bức tranh về một lớp học đặc biệt dành cho trẻ em khiếm thính mà ở đó toát lên niềm đam mê và khát khao con chữ của học trò

Nhiên liệu hàng không từ thực vật có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong việc giảm lượng khí thải carbon.

Cuộc cách mạng nhiên liệu hàng không

GD&TĐ - Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Washington (WSU, Mỹ) có thể đã tìm ra cách biến chất thải nông nghiệp thành nhiên liệu hàng không.

Tác phẩm 'Hải Phòng những đêm không ngủ' của Vũ Văn Lâm (Hải Phòng) - Huy chương Vàng thể loại hiện thực. Ảnh: BTC

Thưởng lãm ảnh nghệ thuật xuất sắc

GD&TĐ - Sau Hà Nội, Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 sẽ tiếp tục được trưng bày tại tòa nhà số 15 Lê Lợi, TP Huế từ 25/10 đến ngày 3/11.