Gần nửa dân số thế giới thiếu nước, WMO cảnh báo tình trạng tồi tệ hơn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) Abdulla Al Mandous cho biết gần một nửa dân số thế giới thiếu nước.

(Ảnh: allianzgi)
(Ảnh: allianzgi)

Trong một cuộc phỏng vấn với TASS, ông Abdulla Al Mandous nói rằng khoảng 3,6 tỷ người không được tiếp cận đủ nước trong ít nhất một tháng mỗi năm và con số này dự kiến sẽ tăng lên 5 tỷ vào năm 2050.

"Nước là một vấn đề rất quan trọng. Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra như một cuộc khủng hoảng. Tất cả chúng ta đều cố gắng sắp xếp một số biện pháp quản lý cho vấn đề đó. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thiếu nước" – ông nói.

Ông Al Mandous tin rằng tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng buộc cộng đồng quốc tế phải khám phá các cách tiếp cận khác nhau để tìm ra giải pháp giúp đảm bảo an ninh nước.

Theo báo cáo Hiện trạng Tài nguyên Nước Toàn cầu năm 2022 của WMO, nước ngọt có sẵn và có thể sử dụng được chỉ chiếm 0,5% nguồn tài nguyên nước trên Trái đất đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu.

Trong 20 năm qua, tài nguyên nước toàn cầu, bao gồm độ ẩm của đất, tuyết và băng, đã giảm 1 cm mỗi năm.

Theo WMO, hơn một nửa diện tích lưu vực trên thế giới sẽ có những sai lệch so với điều kiện dòng chảy bình thường của sông vào năm 2022. Biến đổi khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm những điều kiện này.

Đối mặt với nguồn tài nguyên nước hạn chế, các chính phủ, tổ chức quốc tế và các công ty tư nhân trong những năm gần đây đã tập trung vào việc tìm kiếm và phát triển các nguồn cung cấp nước thay thế như thu hoạch nước mưa, tái sử dụng nước thải và khử muối…

"Một trong những cách tiếp cận chiến lược của tôi với tư cách là Chủ tịch WMO là tìm nguồn nước thay thế. Chúng tôi đang xem xét tất cả các khả năng để tìm ra nguồn nước thay thế" - ông Al Mandous cho biết.

Trong số các phương pháp hứa hẹn nhất để lấy nước từ các nguồn thay thế, chủ tịch WMO đặt tên là gieo hạt trên đám mây - một công nghệ điều chỉnh thời tiết nhằm tăng lượng mưa.

Theo WMO, gieo hạt trên đám mây được sử dụng để chống hạn hán và thời tiết khắc nghiệt ở 56 quốc gia.

UAE, một trong những nước đi đầu thế giới về công nghệ điều chỉnh thời tiết nhân tạo, đã phát động chương trình nghiên cứu quốc gia về tăng cường lượng mưa (Chương trình nghiên cứu khoa học tăng cường mưa của UAE, UAEREP) năm 1990.

Chủ tịch WMO cũng là người quản lý chương trình tăng cường lượng mưa của UAE và là thành viên của Ủy ban quản lý khủng hoảng và khẩn cấp quốc gia. Ông nhấn mạnh: “Có khả năng rất quan trọng là chính phủ UAE đang đầu tư rất nhiều để giúp nhân loại có được nguồn nước khác”.

WMO là cơ quan chuyên môn trong hệ thống của Liên hợp quốc, với 193 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Nó được thành lập theo một công ước được ký năm 1947. Ngày Công ước về thành lập WMO có hiệu lực - 23/3/1950 - được coi là ngày thành lập tổ chức này. Đây là tổ chức kế thừa của Tổ chức Khí tượng Quốc tế, hoạt động từ năm 1873.

WMO tham gia giám sát các điều kiện khí hậu và khí tượng trên toàn thế giới cũng như bảo vệ môi trường. Công việc thu thập dữ liệu được thực hiện suốt ngày đêm. Dữ liệu thu thập được sử dụng để đưa ra cảnh báo sớm về thiên tai, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tài sản công thông qua quản lý rủi ro tốt hơn.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.