Ấn Độ gia tăng sức mạnh bằng hai tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới

GD&TĐ - Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch đóng hai tàu ngầm hạt nhân mới, hãng tin Anh Reuters cho biết.

Ấn Độ gia tăng sức mạnh bằng hai tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới

Nội các của Thủ tướng Narendra Modi đã phê duyệt việc đóng 2 tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp mới. Tổng cộng, Hải quân Ấn Độ lên kế hoạch đóng 6 tàu mới.

Một quan chức Ấn Độ giấu tên cho Reuters biết thông tin này nhưng không nêu rõ ngày hoàn thành việc chế tạo. Chi phí đóng hai tàu ngầm mới ước tính vào khoảng 450 tỷ rupee (5,4 tỷ USD).

Theo kế hoạch, chúng sẽ được chế tạo tại trung tâm đóng tàu quốc doanh ở cảng Visakhapatnam, miền Nam Ấn Độ.

Hiện chưa có thông tin gì về đặc điểm của loại tàu ngầm mới. Nhưng có tuyên bố rằng chúng sẽ khác với các tàu ngầm nguyên tử lớp Arihant có khả năng mang vũ khí hạt nhân mà Ấn Độ đang chế tạo.

Chương trình tăng cường sức mạnh hải quân mới là một phần trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm hiện đại hóa quân đội trước sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương.

indian-navy-arihant-class-submarine-cutaway-scaled-1-1536x868-8707.jpg
Tàu ngầm mới của Ấn Độ sẽ là phiên bản nâng cấp của lớp Arihant?

Cần lưu ý thêm, vào tháng 8 năm 2024, Ấn Độ đã chính thức tổ chức lễ tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân mới thuộc dự án Arihant vào thành phần tác chiến của hạm đội.

Con tàu trở thành chiếc thứ hai của lớp Arihant, được Hải quân Ấn Độ sử dụng nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân trên biển. Chiếc chiến hạm này có thể mang tên lửa đạn đạo Sagarika tầm bắn lên tới 1.500 km, cũng như tên lửa K-4 tầm xa 4.000 km.

Nhìn chung, tàu ngầm lớp Arihant với lượng giãn nước 6.000 tấn có khả năng mang theo 12 tên lửa Sagarika hoặc 4 tên lửa K-4 trên các bệ phóng thẳng đứng.

"Ngày nay, Ấn Độ đang nhanh chóng tiến tới trở thành một nước phát triển. Điều quan trọng là chúng ta phải tăng trưởng đều trên mọi lĩnh vực, trong đó bao gồm quốc phòng, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị hiện nay".

"Cùng với sự thịnh vượng về kinh tế, chúng ta cần một quân đội hùng mạnh. Chính phủ của chúng tôi đang xây dựng một cơ chế đảm bảo rằng binh lính được trang bị vũ khí và nền tảng chất lượng cao và sản xuất ngay trên đất Ấn Độ”, ông Raksha Mantri - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ lưu ý.

Tàu ngầm INS Arighat - chiếc thứ hai thuộc lớp Arihant của Hải quân Ấn Độ.
Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Biểu diễn trống hội Thăng Long trong ngày khai mạc Lễ hội chùa Hương.

Tưng bừng khai hội chùa Hương năm 2026

GD&TĐ - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương An toàn - Thân thiện - Chất lượng” khai hội.

Bí quyết thu hút của cải không hề xa vời hay huyền bí. (Ảnh: ITN)

Làm được những điều này, bạn không bao giờ lo thiếu tiền

GD&TĐ - Bạn đã bao giờ tưởng tượng, nếu tiền thực sự có chân, tự động chạy vào túi bạn, thì sẽ là một trải nghiệm thế nào? Nghe có vẻ như là 'phép màu trong câu chuyện cổ tích', nhưng thật ra bí quyết thu hút của cải không hề xa vời...