Cuộc thập tự chinh ngày càng vô ích

GD&TĐ - Cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine đã làm lộ điểm yếu của quân đội phương Tây khi Mỹ và đồng minh phải vật lộn để tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp lắp trên Su-24 Ukraine.
Tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp lắp trên Su-24 Ukraine.

Theo nhà báo người Mỹ gốc Serbia Nebojsa Malic, Mỹ và các đồng minh châu Âu đang phá hủy quân đội và nền kinh tế của chính họ để tiến hành cuộc thập tự chinh ngày càng vô ích chống lại Nga.

Nhà phân tích này gần đây đã tham gia chương trình The Backstory của Sputnik để bình luận về cuộc chiến ủy nhiệm đang diễn ra ở Ukraine khi cử tri ở các nước phương Tây ngày càng phản đối nỗ lực viển vông này.

"Sự nhiệt tình dành cho Ukraine ở Mỹ gần như đã cạn kiệt sau hai cơn bão vừa qua bởi thiệt hại thảm khốc mà chúng gây ra, và thực tế là phải mất một tuần để bất kỳ ai nhận ra rằng Bắc Carolina và Tennessee đang phải đối mặt với lũ lụt kinh thánh.

Về cơ bản, đó là cảm giác ở Mỹ mà tôi có thể thấy từ đây: không còn nữa, không thêm một xu nào cho Ukraine", chuyên gia Malic cho biết.

Nhưng trên thực tế theo nhà phân tích Malic: "Lầu Năm Góc đang rút trong kho vũ khí của mình càng nhiều càng tốt để chuyển cho chính quyền Ukraine phục vụ trong một cuộc chiến vô nghĩa.

Mười ngày trước khi Iran bắn hàng trăm quả tên lửa vào Israel, rõ ràng là các tàu của Mỹ đồn trú ở đó đã bắn 12 tên lửa đánh chặn để đối phó với đòn đánh từ Houthi, nhưng không có hiệu quả nhiều lắm theo những gì tôi thấy.

Và hóa ra đó là toàn bộ sản lượng hàng năm. Mỹ đang chế tạo với sản lượng 12 tên lửa một năm. Vì vậy, không giống như họ có thứ gì đó dư thừa để gửi. Họ đã đột kích kho vũ khí của chính mình rồi".

Cuộc chiến ủy nhiệm Ukraine đã làm sáng tỏ những điểm yếu của quân đội phương Tây khi Mỹ và các đồng minh của họ phải vật lộn để tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev. Một báo cáo đầu năm 2024 tiết lộ rằng Nga đang sản xuất pháo binh nhiều gấp ba lần so với Mỹ và các đối tác châu Âu cộng lại.

Cuộc xung đột đã làm nổi bật hai mô hình sản xuất quốc phòng cạnh tranh, với các nhà thầu quân sự phương Tây tư nhân hóa không thể sản xuất vũ khí với số lượng tương đương với ngành sản xuất do nhà nước sở hữu của Moscow.

Các nhà hoạch định quân sự phương Tây cũng không quen với việc tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại đối thủ đáng gờm như Nga.

Các lực lượng vũ trang phương Tây gần đây nhất tập trung vào các chiến lược chống nổi loạn chống lại các lực lượng kháng chiến ở Trung Đông.

Trong khi đó, Nga đã chứng minh được khả năng thích ứng nhanh chóng giữa hoạt động quân sự đặc biệt của mình, ngay cả khi Mỹ và các nước châu Âu như Anh và Đức gửi cho Kiev những thiết bị hiện đại nhất của họ.

"Hầu hết mọi người ở phương Tây thậm chí không thể hình dung được quy mô và cường độ của chiến tranh này. Quân đội phương Tây không được xây dựng cho điều đó", Malic tuyên bố.

Nhà phân tích cho biết thêm: "Tôi nhớ các chuyên gia quân sự có uy tín đã cảnh báo nhiều lần khi họ đang cố gắng tăng chi tiêu quân sự ở phương Tây rằng NATO có khả năng chiến đấu trong khoảng hai tuần.

Đó là hai năm rưỡi trước, và giờ họ đã cạn kiệt tất cả kho vũ khí và tất cả các kho đạn dược của họ, và giờ bạn phải tự hỏi liệu họ có còn khả năng chiến đấu trong hai tuần nữa không?".

Trong khi đó, các nước châu Âu đang phải đối mặt với hậu quả của việc các nhà lãnh đạo của họ tập trung gần như hoàn toàn vào cuộc chiến với Nga.

Ngành công nghiệp Đức tiếp tục suy yếu trong bối cảnh lệnh trừng phạt đối với khí đốt tự nhiên của Nga đã làm tăng đáng kể giá năng lượng, trong khi các dịch vụ xã hội trên khắp lục địa đã phải vật lộn để thích ứng với áp lực phải tiếp nhận người tị nạn Ukraine.

Các nhà lãnh đạo EU đã ra tín hiệu không khoan nhượng trong bối cảnh công chúng phản đối chính sách đối ngoại và đối nội của họ khi các cuộc biểu tình lan rộng khắp lục địa.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đối mặt với sự phản đối liên tục đối với việc cắt giảm các quyền lao động khó khăn giành được, trong khi nông dân ở Ba Lan và các quốc gia khác đã biểu tình phản đối các biện pháp kinh tế tân tự do có lợi cho sản phẩm nông nghiệp của Ukraine.

"Họ đang thực sự hút cạn nguồn năng lượng kinh tế ít ỏi còn lại ở châu Âu. Người dân của chính họ đang ngày một nghèo đi. Có một cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra. Có một cuộc khủng hoảng sản xuất đang diễn ra. Sản xuất công nghiệp của họ èo uột.

Và đó chỉ là chúng ta không nói đến sản xuất quân sự, mà là ngành công nghiệp dân sự. Chúng ta có các nhà sản xuất ô tô Đức phá sản lần đầu tiên. Tất cả điều này cho thấy, phương Tây đang hy sinh kinh tế của mình để ủng hộ Ukraine", Malic kết luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: INT

Tản văn: Ăn của rừng...

GD&TĐ - Cứ mỗi mùa bão lũ qua, những dòng suối, sông từng trong xanh giữa đại ngàn ngày xưa nay lại đỏ ngầu phù sa...