Israel chưa thể quyết định

GD&TĐ - Dù thường nhanh chóng tấn công đối thủ bất kể có khiêu khích hay không, nhưng Israel dường như không thể quyết định cách đáp trả Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc họp với nội các.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc họp với nội các.

Chưa thể quyết định

Kênh tin tức Israel 12 cho biết, Israel hiện vẫn không thể quyết định có đáp trả hay không và cách thức tiến hành sau đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Tel Aviv hồi tuần trước.

Nội các Israel không trao quyền cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant quyết định về phản ứng, mặc dù Kênh 12 cho biết "có thể việc ủy ​​quyền sẽ được thực hiện qua điện thoại nếu cần thiết".

Ông Gallant cũng có thể hoãn thêm kế hoạch đi Mỹ để gặp người đồng cấp Lloyd Austin, vì Thủ tướng Netanyahu dường như khăng khăng rằng ông phải ở lại để giúp đưa ra "quyết định cuối cùng trong nội các về bản chất và thời điểm phản ứng".

Bộ trưởng Gallant ban đầu dự kiến ​​sẽ gặp ông Austin vào đầu tuần này, nhưng đã phải hủy bỏ kế hoạch vì Thủ tướng Netanyahu yêu cầu ông phải tham dự cuộc họp nội các vào tối thứ năm.

Theo Tiến sĩ Simon Tsipis, chuyên gia quan hệ quốc tế có trụ sở tại Tel Aviv, Thủ tướng Netanyahu lo sợ ông Gallant có thể đang âm mưu chống lại mình và đã dùng cuộc họp nội các làm cái cớ để giữ bộ trưởng quốc phòng ở trong nước – và không âm mưu chống lại thủ tướng ở nước ngoài.

"Thủ tướng Netanyahu là người hoang tưởng, ông ta mắc hội chứng vua chúa, mặc cảm thần thánh", Tiến sĩ Tsipis nói. "Ông ấy liên tục lo sợ rằng ai đó có thể lật đổ hoặc thay thế mình".

Vi phạm mọi thỏa thuận

Israel đã vi phạm mọi thỏa thuận vì họ biết Washington và Brussels đứng sau hành động này, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hôm 11 tháng 10.

Nguyên thủ Iran chỉ trích chính sách của Israel là "giết người vô tội".

"Tôi muốn nói với Israel - hãy dừng lại, ngừng giết hại những người vô tội, ngừng ném bom nhà cửa, những người đã chẳng còn gì. Israel đã phá vỡ mọi thỏa thuận có thể và không thể. Họ làm như vậy vì họ biết rằng Mỹ và EU đứng sau việc này", ông Pezeshkian nói hãng thông tấn Iran Fars News.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin rằng Israel đã cảnh báo Washington về các cuộc tấn công có thể xảy ra vào cơ sở hạ tầng hạt nhân và dầu mỏ của Iran sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel.

Ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào Israel để đáp trả vụ giết hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy cấp cao của IRGC Abbas Nilforoushan.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng mặc dù Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng họ sẽ kiên quyết đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào.

Theo tờ The Wall Street Journal, Tehran đã đe dọa sẽ tấn công các đồng minh của Mỹ ở Vịnh Ba Tư và Trung Đông nếu lãnh thổ hoặc không phận của những nước này được sử dụng để tấn công Iran.

Các cảnh báo đã được gửi đến Jordan, UAE, Ả Rập Xê Út và Qatar, những nước được cho là đã thông báo với Mỹ rằng họ không muốn cung cấp hỗ trợ quân sự cho các hành động hung hăng chống lại Iran.

Tuần trước, quân đội Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp trực tiếp nào của các quốc gia ủng hộ Israel, bao gồm cả Mỹ, đều sẽ dẫn đến các cuộc tấn công đồng thời vào các căn cứ và lợi ích của họ ở Trung Đông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.