Tin buồn về hàng trăm thiết bị Mỹ chuyển tới chiến sự

GD&TĐ - Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, hàng trăm thiết bị quân sự Mỹ cung cấp cho Ukraine cần phải sửa chữa mới sử dụng được.

Javelin Mỹ cung cấp cho Ukraine từng nhiều lần bắn trượt mục tiêu và hiện rất ít được Kiev nhắc đến.
Javelin Mỹ cung cấp cho Ukraine từng nhiều lần bắn trượt mục tiêu và hiện rất ít được Kiev nhắc đến.

Theo báo cáo kiểm toán của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tâm Bảo dưỡng và Phân phối Từ xa - Ukraine (RDC-U) đã thực hiện bảo dưỡng 649 thiết bị tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2023.

RDC-U được giao nhiệm vụ kiểm tra thiết bị để đảm bảo thiết bị có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ trước khi chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (UAF), báo cáo cho biết.

"Cụ thể, chúng tôi xác định rằng 609 (94 phần trăm) trong số 649 mặt hàng thiết bị quân sự được RDC-U bảo dưỡng và sửa chữa là thiết bị thuộc Quyền rút quân của Tổng thống đã đến Ba Lan mà không có khả năng thực hiện nhiệm vụ, cần được sửa chữa trước khi giao cho Ukraine", báo cáo cho biết.

Cũng theo báo cáo này, 40 mặt hàng còn lại đã được UAF trả lại để sửa chữa do bị hư hại nghiêm trọng trong chiến đấu hoặc do quá trình sửa chữa phức tạp.

Báo cáo cũng cho biết các đơn vị của Bộ Quốc phòng Mỹ đã không cung cấp thiết bị cho RDC-U theo hướng dẫn của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng.

Hơn nữa, việc UAF tăng cường sử dụng thiết bị được cung cấp theo Quyền rút quân của Tổng thống đã dẫn đến nhu cầu về các bộ phận sửa chữa cao hơn, gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng.

UAF không phải lúc nào cũng trả lại các bộ phận có thể sửa chữa hoặc tân trang cho Bộ Quốc phòng Mỹ, điều này có thể làm giảm bớt căng thẳng cho chuỗi cung ứng.

Báo cáo khuyến nghị Nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine phối hợp với Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng và các lực lượng quân sự để thiết lập các quy trình và biện pháp kiểm soát nhằm giải quyết vấn đề chuyển giao thiết bị không có khả năng thực hiện nhiệm vụ cho RDC-U.

Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nước này cũng nên xem xét việc lập biên bản ghi nhớ với Ukraine để khuyến khích việc trả lại các bộ phận sửa chữa.

Những phát hiện của tổng thanh tra Lầu Năm Góc là phát hiện mới nhất trong chuỗi những tiết lộ tương tự về chất lượng vũ khí quân sự do chính quyền Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Các kết luận trước đó cho thấy các quan chức nêu chi tiết rằng "hàng hóa siêu đắt tiền của Mỹ không được như mong đợi".

Những cuộc kiểm toán bổ sung chỉ ra rằng cả lực lượng Mỹ ở Syria và quân đội Ukraine đều nhận được "thiết bị không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ" do yêu cầu bảo quản và bảo dưỡng kém của các nhà thầu.

Trước khi xuất hiện báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, cựu chiến binh SEAL của Hải quân Mỹ và người sáng lập công ty quân sự tư nhân Blackwater, Erik Prince cho biết rằng các thiết bị quân sự đắt tiền của Mỹ không hoạt động hiệu quả ở Ukraine.

"Những hệ thống siêu đắt tiền của Mỹ không hoạt động tốt trong không gian chiến đấu tại Ukraine", Prince cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson.

Theo ông Prince, loại đạn dược thả từ máy bay không người lái có giá sản xuất 1.500 đô la có khả năng phá hủy xe tăng trị giá hàng triệu đô la nhưng phần lớn đều không đánh trúng mục tiêu.

Tháng trước, chính ông Prince đã nói trong một bài luận rằng có điều gì đó "rất sai" với năng lực quân sự của Mỹ và khả năng thể hiện sức mạnh của nước này trên thế giới.

Bản chất fiat (tiền pháp định do chính phủ Mỹ in ấn và phát hành) của đồng đô la Mỹ và chi tiêu nợ đã cho phép chính phủ tài trợ quá mức cho quân đội, tạo ra một chính sách quân sự ưu tiên một số ít nhà thầu hơn là giành chiến thắng trong các cuộc chiến, Prince cho biết.

Ông Prince cho biết quân đội Mỹ là tổ chức tốn kém nhất trong lịch sử, nhưng lại là phương tiện để bán thiết bị đắt đỏ cho các quốc gia đang gặp khó khăn trong việc sử dụng hoặc bảo trì chúng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giải AFF Cup 2024 sẽ lần đầu được áp dụng công nghệ VAR.

AFF Cup 2024 được áp dụng VAR

GD&TĐ - Theo thông báo, giải AFF Cup 2024 có lần đầu tiên trong lịch sử được áp dụng công nghệ VAR vào cuối năm nay.

Học sinh Trường THCS Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) bên tác phẩm dự thi triển lãm tranh "Hà Nội trong trái tim em". Ảnh: Lê Cường

Những bài học ý nghĩa với thế hệ trẻ

GD&TĐ - Thời gian qua, trường học tại Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô GD tinh thần yêu nước cho HS.

Vùng thường xuyên bị ngập lụt cần có nhà chống lũ cho gia súc. Ảnh: INT

Làm nhà cho gia súc

GD&TĐ - Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức xã hội, nhiều khu dân cư ở các vùng thường xuyên bị ngập lụt đã có nhà cộng đồng.