Nghệ An: 57 người nhập cảnh trái phép âm tính với COVID-19

GD&TĐ - Ngay trong đêm 9/3, khi nhận được thông tin 57 trường hợp nhập cảnh trái phép, Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã tiến hành khẩn trương lấy mẫu tất cả các trường hợp, hiện tất cả đều âm tính Covid-19.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng 10/3, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, khoảng 2h sáng nay, cơ quan y tế hoàn tất xét nghiệm Covid-19 cho 57 người trên xe khách có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Theo đó, kết quả xét nghiệm lần 1 đều cho kết quả âm tính.

Hiện những người này đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên.

Trước đó, trưa 9/3, tại địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), qua kiểm tra xe giường nằm BKS 65B - 017.81, lưu thông theo hướng bắc-nam, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện trên xe có 57 hành khách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế chạy đến khu cách ly tập trung ở Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để cách ly toàn bộ số người trên. Tại đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng với Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tiến hành lấy lời khai toàn bộ số người trên.

Ngay sau khi lực lượng chức năng lấy lời khai,Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 57 người này. Sáng nay (ngày 10/3) các mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính.

Hiện tất cả 57 người này đang được cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.