Gia Lai: Chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng sau tiêm vắc xin COVID-19

GD&TĐ - Ngày 9/3, BV dã chiến tỉnh Gia Lai cho biết đã hoàn tất những mũi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên cho các cán bộ, nhân viên y tế. Buổi tiêm diễn ra an toàn, chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng sau tiêm.

Ảnh: Báo Gia Lai
Ảnh: Báo Gia Lai

Tỉnh Gia Lai được Bộ Y tế phân bổ 1.900 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó BV Dã chiến tỉnh Gia Lai được nhận 100 liều.

Trong hai ngày 9 và 10/3, toàn bộ 61 y, bác sĩ, nhân viên của BV sẽ được tiêm vắc xin. 39 cán bộ, nhân viên một số khoa của BVĐK tỉnh Gia Lai cũng sẽ được tiêm sau đó.

1.800 liều vắc xin còn lại sẽ được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai để phân bổ về các địa phương trong tỉnh để tiêm cho các đối tượng ưu tiên trong thời gian sớm nhất.

Theo thông tin từ Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, cho biết, ngày 9/3, đơn vị đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 22 nhân viên y tế vào buổi sáng; những người còn lại được tiêm vào buổi chiều. Đây là các y, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

Bác sĩ Phạm Thanh Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku kiêm Phó Giám đốc BV Dã chiến tỉnh là người đầu tiên của tỉnh Gia Lai được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

BS. Phạm Thanh Hưng chia sẻ, so với các mũi tiêm phòng bạch hầu, cúm thì mũi tiêm vaccine COVID-19 khá nhẹ nhàng, không buốt. Sau tiêm, sức khoẻ cũng hoàn toàn bình thường.

Những mũi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên của cán bộ Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.H.
Những mũi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên của cán bộ Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.H.

Theo phân công của Bộ Y tế, TS. Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên chịu trách nhiệm giám sát công tác tiêm vắc xin COVID-19 tại tỉnh Gia Lai.

Theo chia sẻ của TS. Viên Chinh Chiến, điểm tiêm tại BV Dã chiến đã chuẩn bị rất tốt các khâu theo đúng yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định và là một mô hình mẫu mực điển hình.

Để buổi tiêm chủng diễn ra thuận lợi, trước đó một ngày, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có mặt tại BV Dã chiến để hướng dẫn y, bác sĩ sắp xếp, bố trí phù hợp, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy trình và hoàn tất các công đoạn chuẩn bị.

Đây là lần đầu tiên triển khai tiêm một vắc xin mới, nên khâu chuẩn bị rất kỹ càng, từ xây dựng các quy trình về tiêm chủng, đến tập huấn cho đội ngũ tham gia tiêm phòng, bố trí đón tiếp, tư vấn, khám sàng lọc... BV Dã chiến cũng bố trí một phòng riêng để tiêm vắc xin và một kíp bác sĩ, cùng các thiết bị y tế để cấp cứu kịp thời cho các trường hợp có phản ứng phụ sau tiêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.