Tuyển sinh 2024: Rộng 'cửa' lựa chọn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh năm 2024, thí sinh có nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Học sinh lớp 12 tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: TG
Học sinh lớp 12 tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: TG

Sự đa dạng ngành nghề, phương thức xét tuyển của các trường giúp thí sinh có thêm cơ hội chọn lựa.

Đa dạng ngành nghề, phương thức xét tuyển

Điểm chung trong tuyển sinh năm 2024 ở các trường đại học trên địa bàn TP Cần Thơ là sử dụng nhiều phương thức xét tuyển; tăng chỉ tiêu, mở thêm ngành học mới. Năm 2024, Trường ĐH Cần Thơ dự kiến tuyển 10.060 chỉ tiêu (tăng hơn 2.400 chỉ tiêu so với năm 2023) cho 109 chương trình đào tạo đại học chính quy, trong đó, có 8 ngành mới.

Theo đại diện Trường ĐH Cần Thơ, việc mở các ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, trên cơ sở nhà trường đủ điều kiện về nguồn lực. Chẳng hạn, ngành Kỹ thuật y sinh tuy khá mới nhưng được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực khoa học sức khỏe và thực tế để phát triển, sản xuất các bộ phận giả tương thích sinh học, thiết bị y học, thiết bị chẩn đoán và các thiết bị hình ảnh (siêu âm, X quang, CT, MRI, ECG).

PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ cho biết, Y sinh là lĩnh vực khoa học ứng dụng cao, có vai trò quan trọng trong phát triển phương pháp chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Theo chiến lược phát triển của Trường ĐH Cần Thơ, lĩnh vực Khoa học sức khỏe được trường triển khai theo từng giai đoạn; Kỹ thuật y sinh là ngành thứ 2 của Trường ĐH Cần Thơ về lĩnh vực Khoa học sức khỏe.

Bên cạnh các phương thức tuyển sinh như trước, nét mới trong năm 2024 là Trường ĐH Cần Thơ dự kiến tuyển sinh phương thức xét điểm thi V-SAT. Đây là kỳ thi đánh giá đầu vào đại học do Trường ĐH Cần Thơ hoặc trường đại học khác phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức hằng năm. Việc xét tuyển dựa vào điểm thi V-SAT theo tổ hợp 3 môn thi tương ứng với ngành do thí sinh đăng ký.

Đối với môn năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển, sử dụng kết quả do Trường ĐH Cần Thơ hoặc trường khác tổ chức thi. Trừ các ngành Sư phạm, Văn học và Báo chí, nhà trường sẽ xét tuyển các ngành, với tối đa 20% tổng chỉ tiêu. Dự kiến, thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 20/5 đến 15/6.

Từ ngày 1/4, Trường ĐH Tiền Giang bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển sớm bằng học bạ. Với phương thức xét tuyển này, trường tạo thuận lợi cho thí sinh sớm nắm chắc cơ hội vào ngành học yêu thích. Năm 2024, Trường ĐH Tiền Giang tuyển sinh 1.750 chỉ tiêu với 20 ngành đại học, 1 ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy và 3 ngành đại học hệ vừa làm vừa học.

Trường tiếp tục xét tuyển đồng thời 4 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức và xét tuyển thẳng. Đại diện nhà trường cho biết, trường dành ưu tiên cho phương thức xét tuyển bằng học bạ với 48% tổng chỉ tiêu.

Thí sinh có thể dùng điểm của 2 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ I (hoặc học kỳ II) của lớp 12 để xét tuyển. Trong đó, điểm xét tuyển trung bình 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ phải đạt từ 18 điểm trở lên đối với các ngành ngoài sư phạm.

Học sinh lớp 12 trải nghiệm làm sinh viên tại Trường ĐH Trà Vinh. Ảnh: TG

Học sinh lớp 12 trải nghiệm làm sinh viên tại Trường ĐH Trà Vinh. Ảnh: TG

Nhiều chính sách ưu đãi

Theo ThS Nguyễn Đồng Khởi - Ban Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Trà Vinh, năm 2024 trường dự kiến xét tuyển đại học hệ chính quy 47 ngành bậc đại học; 19 ngành bậc thạc sĩ, 10 ngành bậc tiến sĩ và các chuyên khoa I, II. Học sinh sẽ có nhiều cơ hội chọn lựa ngành học yêu thích vào Trường ĐH Trà Vinh và theo học các bậc cao hơn.

Các phương thức xét tuyển kết quả của trường như: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, học tập THPT (học bạ), kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức; xét tuyển thẳng theo Quy định của Quy chế tuyển sinh do Bộ GD&ĐT ban hành; xét tuyển học sinh Khoa Dự bị đại học - Trường ĐH Trà Vinh, Trường Dự bị đại học dân tộc; xét tuyển sinh viên người nước ngoài đã tốt nghiệp THPT và sinh viên du học…

ThS Nguyễn Đồng Khởi cho biết thêm: Trường thực hiện các chính sách hướng về người học như miễn 100% học phí cho sinh viên các ngành sư phạm (theo Nghị định 116 của Chính phủ) và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Giảm 30% học phí cho sinh viên ngành Văn hóa học và Âm nhạc học. Cấp sinh hoạt phí 450.000 đồng/tháng đối với ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Đồng thời, hằng năm trường cấp phát nhiều học bổng khuyến khích học tập, học bổng các nhà tài trợ dành cho sinh viên vượt khó và nhiều chính sách dành cho sinh viên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp. Nhiều học bổng tương đương 50% học phí dành cho sinh viên nữ theo học các nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ và học bổng tương đương 30% học phí dành cho sinh viên nữ theo học các nhóm ngành Hóa học ứng dụng…

Trao đổi về công tác tuyển sinh năm 2024, TS Đỗ Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cho biết: Những năm qua, nhà trường so sánh giữa các phương thức xét tuyển vào trường (học bạ hoặc thi tốt nghiệp THPT) nhận thấy, phương thức xét tuyển không ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của các em.

Trường khuyến khích và tạo điều kiện để thí sinh cân nhắc, chọn học ngành nghề yêu thích. Những thí sinh trúng tuyển vào ngành học yêu thích có tỷ lệ nhập học cao; tỷ lệ bỏ học trong năm học đầu tiên thấp (chỉ 2%). Ðiều này cho thấy bên cạnh đảm bảo điều kiện xét tuyển của trường, thí sinh cần chọn những ngành học yêu thích, phù hợp năng lực...

“Ðể khuyến khích tinh thần học tập, thu hút thí sinh giỏi, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thực hiện chính sách hỗ trợ học bổng khuyến học, khuyến tài. Tất cả sinh viên có học lực loại giỏi và rèn luyện tốt trở lên đều có học bổng; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được trường hỗ trợ...”, TS Đỗ Thị Tuyết Nhung thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mật ong

Mật ong

GD&TĐ - Mẹ hối sớm về quê, chẳng phải vì mẹ nhớ nhung gì nó đâu mà là chú mới gửi từ Điện Biên về chai mật ong rừng.
Lần đầu tiên, cuốn 'Ký họa trong chiến hào' được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Kim Đồng.

Bộ sách kể chuyện Điện Biên Phủ

GD&TĐ - 17 tác phẩm kể chuyện Điện Biên Phủ vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu nhân kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).