Huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo, khuyết tật phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đăk Hà, Sa Thầy (Kon Tum) huy động nhiều nguồn lực giúp hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Hà trao "Mái ấm tình thương" cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Hà trao "Mái ấm tình thương" cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phụ nữ nghèo vươn lên

Chị Phan Thị Viên – Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Hà cho hay, trên địa bàn vẫn còn nhiều trường hợp phụ nữ khó khăn về nhà ở. Do đó, hàng năm đơn vị luôn xây dựng kế hoạch vận động đóng góp 7.000 đồng/hội viên/năm để xây dựng nguồn quỹ “Mái ấm tình thương”. Số kinh phí này sẽ được sử dụng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa hư hỏng, dột nát, với số tiền 10 triệu đồng/hộ. Hội cũng vận động các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chung tay đóng góp thêm.

Trong giai đoạn 2021-2023, Hội LHPN huyện Đăk Hà huy động hỗ trợ xây dựng 14 mái ấm, 2 công trình vệ sinh cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn, với tổng kinh phí 160 triệu đồng.

“Những năm qua, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các hội viên phụ nữ, cộng đồng xã hội hưởng ứng nhiệt tình. Qua đó góp phần giúp vơi bớt những khó khăn, vất vả, đem lại niềm vui an cư cho phụ nữ nghèo, bất hạnh”, chị Viên nói.

Để hội viên phụ nữ có nguồn thu nhập ổn định, các cấp Hội LHPN huyện Đăk Hà cũng tuyên truyền, vận động mọi người tham gia tiết kiệm tạo nguồn vốn tại chỗ giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua những tổ, nhóm tiết kiệm góp vốn xoay vòng hội viên phụ nữ có vốn phát triển kinh tế. Nhờ những nguồn vốn này nhiều hội viên có điều kiện làm ăn, tạo lập cuộc sống gia đình ngày càng ổn định.

Năm 2009, Hội LHPN xã Đăk La (huyện Đăk Hà) thành lập mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế” tại chi hội thôn 6. Tại đây mỗi hội viên tham gia gửi tiết kiệm với mức từ 200.000-500.000 đồng/năm. Đến nay, mô hình đã thu hút 31 hội viên phụ nữ, tổng quỹ đạt hơn 260 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Hà (thôn 6, xã Đăk La) tham gia nhóm tiết kiệm và được hỗ trợ cho vay 78 triệu đồng. Số tiền này chị đầu tư trồng hơn 1.000 gốc cà phê, mua phân bón, máy móc, ống nước để chăm sóc, tưới tiêu. Đến nay cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh, gia đình có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống bớt khó khăn hơn.

“Để đồng hành cùng hội viên khó khăn, các cấp hội còn linh động kêu gọi, kết nối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... ủng hộ, trao quà cho phụ nữ neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật trên địa bàn vào các ngày lễ, Tết”, chị Viên chia sẻ.

Điểm tựa vững chắc

Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ xe bán nước mía để chị Y Khot buôn bán, ổn định cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ xe bán nước mía để chị Y Khot buôn bán, ổn định cuộc sống.

Chị Y Khot (SN 1996, thôn Kà Bầy, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, Kon Tum) sinh ra đã mắc hội chứng thấp lùn bẩm sinh. Còn chồng là Hoàng Đức Linh (SN 1999) quê ở tận Hà Giang, anh cũng mắc chứng bại liệt khi vừa lọt lòng mẹ và phải làm bạn với chiếc xe lăn hơn 20 năm qua. Hai con người bất hạnh gặp và yêu nhau với chuyện tình xa hơn 1.000 cây số. Đầu năm 2020, vì yêu mà đến, 2 con người khiếm khuyết xây dựng gia đình nhỏ ở Kon Tum.

Sức khỏe yếu, chị Y Khot ở nhà chăm con rồi mở quán tạp hóa nhỏ để kiếm đồng ra, đồng vào. Còn anh Linh đi khắp nơi để bán tăm bông dạo. Đầu năm 2023, nắm bắt được hoàn cảnh của chị Y Khot, Hội LHPN huyện Sa Thầy vận động các nguồn xã hội hóa hỗ trợ chiếc máy ép nước mía tự động và một số mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết để chị buôn bán có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Từ khi có thêm công việc bán nước mía, thu nhập của gia đình chị Y Khot ổn định hơn.

“Cơ thể thấp bé, sức khỏe yếu nên tôi chẳng thể làm được các công việc nặng nhọc. Được Hội LHPN huyện Sa Thầy giúp đỡ tôi có thể buôn bán tại nhà để thuận tiện chăm con. Tôi sẽ cố gắng để cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn”, chị Y Khot tâm sự.

Không chỉ gia đình chị Y Khot, thời gian qua Hội LHPN huyện Sa Thầy triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: hỗ trợ vay vốn cho phụ nữ xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội, xây dựng mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ DTTS khuyết tật, xây dựng 1 mái ấm tình thương, nhận đỡ đầu con của hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật…

Trong năm 2023, Hội LHPN huyện Sa Thầy đã trao tặng 45 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, tổng trị giá hơn 51 triệu đồng. Bên cạnh đó là 60 suất quà cho 15 con nhận đỡ đầu, tổng trị giá 30 triệu đồng.

Theo chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sa Thầy, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động hướng về hội viên yếu thế và mô hình phụ nữ giúp đỡ nhau. Đồng thời thời kết nối với nhà hảo tâm quyên góp để có nguồn lực chăm lo cho chị em phụ nữ khó khăn. Từ đó tạo điểm tựa vững chắc giúp hội viên phụ nữ yếu thế vươn lên thoát khỏi khó khăn, đói nghèo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ