Đà Nẵng: Trao 202 suất học bổng “San sẻ yêu thương” cho học sinh

GD&TĐ - Ngày 21/12, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương” và phát động phong trào “Mùa Xuân cho em”.

Trao học bổng “San sẻ yêu thương” cho các em học sinh.
Trao học bổng “San sẻ yêu thương” cho các em học sinh.

Tại chương trình, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng tổ chức trao 202 suất học bổng “San sẻ yêu thương” cho 202 em học sinh thuộc các cấp học trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn, nhằm kịp thời động viên, chia sẻ đối với các em học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và các đợt bão lũ vừa qua. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, năm học 2019-2020 là một năm học hết sức đặc biệt với những biến cố lớn lao về thiên tai, dịch bệnh. Vì thế, nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên của Đà Nẵng và các tỉnh thành bạn phải chịu nhiều thiệt hại, khó khăn chồng chất khó khăn.

“Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, trong thời gian qua Sở GD&ĐT, Công đoàn giáo dục thành phố phối hợp với Hội Nhà báo TP phát động trong toàn ngành vận động hỗ trợ cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên các tỉnh miền Trung và TP Đà Nẵng bị thiệt hại do bão lụt. Hi vọng các em sẽ phát huy truyền thống hiếu học, kiên cường của người dân xứ Quảng, tiếp tục phấu đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện”, bà Thuận nói.

Cũng tại chương trình, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã phát động phong trào “Mùa Xuân cho em”. Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho hay, cũng do tác động của đại dịch Covid-19 và các đợt bão lũ, Tết Tân Sửu 2021 chắc chắn sẽ có nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên gặp không ít khó khăn khi Tết đến, Xuân về.

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.
Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, giáo dục lòng nhân ái, tinh thần chia sẻ, ý thức trách nhiệm cộng đồng, ngành GD&ĐT, Công đoàn ngành giáo dục TP kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên toàn ngành, quý bậc phụ huynh, quý nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chia sẻ.

Ngành giáo dục TP Đà Nẵng cũng yêu cầu tất cả các đơn vị, trường học thuộc ngành GD&ĐT thành phố triển khai thực hiện nhiều biện pháp, nhiều mô hình.. đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên có đủ điều kiện đón Xuân Tân Sửu 2021 ấm áp, hạnh phúc. Đảm bảo không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.