Ngày hội khám phá thế giới khoa học muôn màu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngày 4/3, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã cùng vui chung ngày hội Science Fair (SF)

Ngày hội khám phá thế giới khoa học muôn màu muôn vẻ.
Ngày hội khám phá thế giới khoa học muôn màu muôn vẻ.

Đây là hội chợ khoa học phi lợi nhuận được tổ chức thường niên bởi Society of Open Science, Câu lạc bộ Khoa học lớn nhất trực thuộc Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Được tổ chức vào mùa Xuân, với ước cầu cho một khởi đầu mới, hành trình mới. Science Fair 2023 mong muốn sẽ mang đến một trải nghiệm nhiều màu sắc vui tươi đầy sức sống và khơi dậy những thanh âm của mùa xuân trong lòng người – mầm xanh của niềm say mê thích thú với khoa học.

Mong muốn khơi gợi và lan toả tình yêu khoa học đến với cộng đồng.

Mong muốn khơi gợi và lan toả tình yêu khoa học đến với cộng đồng.

Hơn 100 thành viên của Câu lạc bộ đã cùng nhau chuẩn bị hơn 2 tháng cho 1 ngày sự kiện với mong muốn Hội chợ khoa học diễn ra trọn vẹn nhất, từ đó có thể lan toả tình yêu khoa học đến với cộng đồng. Đến với sự kiện năm nay, người tham gia sẽ có cơ hội lạc vào một thế giới cổ tích ngọt ngào. Toàn bộ mọi đồ trang trí đều được Ban tổ chức chuẩn bị thủ công, tỉ mỉ nhằm mang đến trải nghiệm mãn nhãn nhất.

Bạn Nguyễn Dương Trường Giang, đại diện ban tổ chức cho biết: "Là sự kiện thường niên và đã trải qua 5 mùa thành công nhưng chúng em vẫn hồi hộp trong ngày sự kiện. Chúng em luôn cố gắng đổi mới và mở rộng để thu hút được người tham gia nhiều lứa tuổi. Niềm vui của chúng em là được nhìn thấy sự hài lòng của khách tham gia. Hy vọng rằng, thông qua các hoạt động tại Spring-kles 2023, BTC có thể mang khoa học lại gần hơn với mọi người".

Qua 6 mùa tổ chức thành công và thu hút được sự quan tâm của hàng nghìn người tham gia, Science Fair trở thành điểm hẹn không thể thiếu với cộng đồng những người yêu thích bộ môn khoa học. Với không gian được trang trí độc đáo dựa trên chủ đề ‘Mùa Xuân’, Science Fair 2023: Spring-kles hứa hẹn mang tới trải nghiệm phong phú, mới mẻ về khoa học thông qua các mô hình, sản phẩm sáng tạo cũng như các trò chơi thú vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...