Điểm sáng hoạt động khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hoạt động KHCN được tổ chức đồng đều, từ nghiên cứu cơ bản cho đến nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm quốc gia, vùng và địa phương.

Truyền lửa nghiên cứu khoa học ở các thế hệ giảng viên, sinh viên ĐHQGHN.
Truyền lửa nghiên cứu khoa học ở các thế hệ giảng viên, sinh viên ĐHQGHN.

Trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu đất nước

Là cơ quan trực thuộc Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thể hiện rõ tầm vóc và thế mạnh của một Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước. Các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) được triển khai đã đem lại giá trị tích cực. Hoạt động khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ với sự kết hợp với doanh nghiệp cũng được xúc tiến mạnh, ĐHQGHN tham gia hầu hết các chương trình khởi nghiệp, chuyển giao do Bộ KH&CN tổ chức như Techfest, Techdemo, Techmart,…

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết: Với thế mạnh là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn, là nơi tập trung đông đảo các nhà khoa học đầu ngành. ĐHQGHN đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, triển khai hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn cũng như các địa phương. ĐHQGHN đã và đang khẳng định uy tín trong việc tư vấn cộng đồng, góp phần đưa KHCN là động lực phát triển đất nước.

Thực tế đã minh chứng, những hoạt động KHCN của ĐHQGHN đã được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Ngoài các hoạt động KHCN theo nhiệm vụ và định hướng phát triển, ĐHQGHN còn đề xuất các cơ chế chính sách thí điểm cho phát triển KHCN như Quỹ phát triển KHCN, khoán đến sản phẩm cuối cùng, cán bộ nhà khoa học khởi nghiệp,... Tạo động lực để các nhà khoa học có thêm nhiều cống hiến, hoạt động KHCN triển khai có hiệu quả và chất lượng.

ĐHQGHN đã được các tổ chức quốc tế xếp hạng là tổ chức KHCN hàng đầu Việt Nam.

ĐHQGHN đã được các tổ chức quốc tế xếp hạng là tổ chức KHCN hàng đầu Việt Nam.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, một trong những nhà khoa học hàng đầu của ĐHQGHN nhận định: Những con số biết nói là minh chứng rõ nét nhất hiệu quả và chất lượng của trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước. ĐHQGHN đã được các tổ chức quốc tế xếp hạng là tổ chức KHCN hàng đầu Việt Nam trong số 261 trường đại học được xếp hạng. Kết quả này cũng góp phần nâng cao Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu của Việt Nam (GII) trên trường quốc tế.

Giá trị thực tiễn

ĐHQGHN là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong việc thực hiện Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2010-2020. ĐHQGHN là nơi quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước. Thời gian qua, ĐHQGHN đã có các chính sách phát triển các sản phẩm KHCN linh hoạt và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy được hợp tác công tư. Đây được coi là lợi thế giúp ĐHQGHN nghiên cứu và tạo ra nhiều sản phẩm khoa học công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. – Giám đốc Lê Quân chia sẻ.

Trong nhiều đóng góp KHCN của ĐHQGHN, một điểm đánh giá cao là việc triển khai Chương trình KHCN phát triển bền vững vùng Tây Bắc, giai đoạn 1. Đây là một chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc theo Nghị quyết 37. ĐHQGHN đã huy động trên 300 nhà khoa học theo các lĩnh vực khác nhau, để triển khai 58 nhiệm vụ, bước đầu tập trung tư vấn phát triển kinh tế xã hội các tỉnh và một số ngành.

Đào tạo và nghiên cứu uy tín, chất lượng luôn song hành trong triển khai nhiệm vụ.

Đào tạo và nghiên cứu uy tín, chất lượng luôn song hành trong triển khai nhiệm vụ.

Đến nay, các sản phẩm KHCN của chương trình được các địa phương đánh giá cao ở một số vùng kinh tế với những đặc trưng trong từng lĩnh vực như Hà Giang hay Cao Bằng. Từ thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý triển khai Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2. Trong chiến lược tổ chức Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2, các hoạt động KHCN sẽ hướng đến tính thiết thực hơn, đi sâu vào chuyển giao công nghệ thực tiễn hơn bên cạnh các mô hình sinh kế đã làm được trong giai đoạn trước.

Tiếp nối mạch nguồn, ĐHQGHN đang tăng cường công tác xã hội hóa để hoạt động KHCN ngày một gắn với nhu cầu thực tiễn, kể cả với các sản phẩm quốc gia. ĐHQGHN cũng đang triển khai nhiệm vụ Quốc chí cũng là điểm nhấn nhắm tạo sản phẩm quốc gia về Địa chí quốc gia Việt Nam, với mong muốn sẽ tạo nên bộ sản phẩm quan trọng, làm cơ sở tham gia vào dữ liệu số trong hệ thống Tri thức việt số hóa trong tương lai.

Các đề tài khoa học lớn do ĐHQGHN nghiên cứu sẽ hướng đến phối hợp và kêu gọi doanh nghiệp cùng tham gia tạo cơ chế vòng tròn Nhà trường - Doanh nghiệp - Thị trường, trên cơ sở khảo sát cụ thể tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp để tăng hiệu quả sản phẩm cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tích cực xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các hiệp hội, doanh nghiệp.

Đồng thời nắm bắt được nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp để đào tạo đúng nhu cầu thực tiễn mà xã hội cần. Để nâng cao chất lượng các hoạt động KHCN, ĐHQGHN ban hành những chính sách động viên, khích lệ hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Định hướng hoạt động KHCN đưa ra các sản phẩm đáp ứng thực tiễn xã hội. – Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.