Loạt kho đạn và 5 trạm tác chiến điện tử trúng hỏa lực, 48 UAV rơi

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy loạt kho đạn và 5 trạm tác chiến điện tử của Ukraine, đồng thời bắn rơi 48 UAV Ukraine.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 22/6. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 22/6. (Ảnh: Rybar)

Ngày 22/6, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Để đáp trả những nỗ lực của Ukraine nhằm phá hoại các cơ sở năng lượng của Nga, tối 22/6 Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí trên không, trên biển tầm xa có độ chính xác cao và UAV.

Các cuộc tấn công trên nhắm vào cơ sở năng lượng hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc khu liên hợp công nghiệp quân sự, các kho đạn dược và vũ khí hàng không do phương Tây cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Ở hướng Kharkov, nhóm Lực lượng Sever đã đánh bại nhân lực và trang bị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, các lữ đoàn cơ giới số 31, 42, các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 113, 125, 127 AFU trong khu vực định cư Berezhnoye, Volokhovskoye, Neskuchnoye, Bochkovo, Volchansk và Liptsy của vùng Kharkov.

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là: 220 quân, 10 xe bán tải, 1 khẩu pháo M777 155 mm, 1 pháo D-20 152 mm và 1 pháo D-30 122 mm.

Ở hướng Kupyansk, nhóm lực lượng Zapad có được các phòng tuyến thuận lợi hơn.

Họ đánh bại đội hình các lữ đoàn xe tăng cơ giới 14, 60, 116, xe tăng số 3 và 4 của AFU trong khu vực định cư Sinkovka, Petropavlovka của Kharkov vùng, Chervonaya Dibrova, Nadiya, Petrovskoye của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR), Torskoye và Terny của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR)

Hai đợt phản công của các đội xung kích từ Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 110 và Lữ đoàn xung kích số 3 AFU đã bị đẩy lùi.

Lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 370 quân nhân, 2 ô tô và 1 khẩu pháo D-30 122 mm, 1 kho đạn dược dã chiến ở hướng trên.

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến.

Họ đánh bại nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn bộ binh 143, Lữ đoàn cơ giới 30, 54, 93, Lữ đoàn tấn công đường không số 79 AFU trong các khu vực định cư của Chasov Yar, Kleshcheevka, Andreevka, Kalinino, Grigorovka, Krasnogorovka, Razdolovka và Verkhnekamenskoye của DPR.

Tổn thất của AFU lên tới 590 quân nhân, 2 xe bán tải, 1 khẩu pháo M777 155 mm, 1 pháo D-30 122 mm, 1 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất và 1 kho đạn dã chiến.

Ở hướng Avdeevka, Lực lượng Tsentr cải thiện vị thế chiến thuật.

Họ đánh bại đội hình của các lữ đoàn cơ giới số 24, 110 AFU, lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 109 và lữ đoàn số 2 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine trong các khu vực định cư của Novgorodskoye, Yevgenovka, Vozdvizhenka, Novopokrovskoye, Novoselovka Pervaya và Toretsk của DPR.

7 cuộc phản công của các nhóm từ Lữ đoàn Jaeger số 68, Lữ đoàn bộ binh 142, Lữ đoàn cơ giới số 23, 47 AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 107 Ukraine đã bị đẩy lùi.

Ở hướng trên, AFU mất 425 quân nhân, 1 pháo M777 155 mm, 1 pháo 152 mm Msta-B, 1 pháo D-30 122 mm và 1 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Nam Donetsk, Lực lượng Vostok của Nga có được các phòng tuyến thuận lợi hơn.

Họ đánh bại nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 AFU, các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 102, 123 và Lữ đoàn 21 của Vệ binh Quốc gia Ukraine trong các khu vực định cư của Varvarovka, Novoivanivka của vùng Zaporozhye, Prechistovka và Neskuchnoye DPR.

Thiệt hại của AFU ở hướng trên lên tới hơn 140 quân nhân, 1 xe chiến đấu bọc thép Senator do Canada sản xuất, 4 xe, 1 pháo phản lực FH-70 155 mm sản xuất tại Anh, 1 pháo M198 155 mm sản xuất tại Mỹ và 1 trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD.

Ở hướng Kherson, nhóm quân Dnepr của Nga đã đánh bại nhân lực và trang thiết bị của đội hình Lữ đoàn tấn công miền núi số 128 AFU, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 126 Ukraine tại các khu vực định cư Rabotino, Malaya Tokmachka, Nesteryanka của vùng Zaporozhye và Tokarevka của vùng Kherson.

Ở hướng trên, AFU mất 90 quân, 1 xe tăng, 4 xe bán tải, 1 pháo M777 155 mm, 1 pháo D-20 152 mm và 1 khẩu súng M119 105 mm sản xuất tại Mỹ.

Cũng trong ngày, 4 trạm tác chiến điện tử Enclave và Bukovel-AD, trạm tình báo điện tử Plastun và 1 kho đạn dược dã chiến của AFU bị phá hủy ở hướng trên.

Các lực lượng Nga đã phá hủy kho chứa tàu không người lái và các loại UAV, đánh bại các điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị quân sự của AFU tại 127 khu vực trong ngày.

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 48 UAV Ukraine cũng như 1 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Quân đội Nga sử dụng tên lửa diệt hạm Kh-35U phá hủy 2 trạm radar P-18 của Ukraine ở khu vực Novolozovatka và Novomaryevka, vùng Dnepropetrovsk.

Theo Bộ QP Nga

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

De Bruyne ‘chốt hạ’ rời Man City

De Bruyne ‘chốt hạ’ rời Man City

GD&TĐ - Nhạc trưởng Kevin De Bruyne đã "đồng ý miệng" về việc rời Man City và chuyển sang thi đấu tại giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê-út.