Tên lửa tương tự ATACMS từ Hàn Quốc có thể tới chiến sự?

GD&TĐ - Có nhiều dấu hiệu cho thấy Hàn Quốc có thể bắt đầu cung cấp đạn dược trực tiếp cho Ukraine.

Tên lửa tương tự ATACMS từ Hàn Quốc có thể tới chiến sự?

Hàn Quốc đã nối lại việc vận chuyển đạn dược tới Ukraine, dữ liệu này được xác nhận bởi thông tin từ trang Flightradar24 - dịch vụ theo dõi lưu lượng hàng không. Các chuyên gia cho rằng nguồn cung cấp có thể không chỉ bao gồm đạn tiêu chuẩn, mà còn cả các tên lửa đạn đạo chiến thuật tương tự ATACMS của Mỹ.

Hiện tại, không có thông tin về số lượng hay chủng loại vũ khí được cung cấp, nhưng các nhà phân tích bày tỏ lo ngại viễn cảnh Ukraine có thể nhận hàng chục, thậm chí hàng trăm tên lửa tầm xa.

Những loại vũ khí như vậy khi đi vào thành phần tác chiến chắc chắn sẽ tăng cường đáng kể khả năng của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

01-110.jpg
Hàn Quốc đã nối lại việc cung cấp đạn dược trực tiếp cho Ukraine.

Hàn Quốc trước đây có quan điểm kiềm chế trong vấn đề cung cấp mặt hàng quân sự trực tiếp cho Ukraine, cố gắng chỉ hạn chế trong viện trợ nhân đạo và thiết bị quân sự không gây sát thương.

Tuy nhiên nếu việc nối lại cung cấp đạn dược được xác nhận có thể cho thấy Seoul đang xem xét thay đổi cách tiếp cận của mình trong bối cảnh được cho là có sự hiện diện ngày càng nhiều hơn của binh sĩ Triều Tiên ở biên giới với Ukraine.

Seoul lo ngại việc quân Triều Tiên tham chiến sẽ trở thành tiền đề cho việc binh sĩ Nga chống lại họ trong tương lai nếu chiến tranh tại quốc gia Đông Bắc Á này bùng nổ, bởi đã có hiệp ước hỗ trợ quân sự trực tiếp giữa Moskva và Bình Nhưỡng.

Trước đó, Mỹ đã gửi tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cho Kyiv, và đồng ý để sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Nếu Hàn Quốc tham gia chuyển giao vũ khí tương tự, điều này có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trên chiến trường.

Hàn Quốc thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).