Kon Rẫy phát triển kinh tế nông thôn thông qua đào tạo nghề miễn phí

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mong muốn cuộc sống người dân thay đổi, phát triển kinh tế nhờ học nghề, huyện Kon Rẫy đã miễn 100% kinh phí đào tạo.

Nhờ đi học nghề, người dân mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng.
Nhờ đi học nghề, người dân mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng.

Hỗ trợ 100% kinh phí học nghề

Mong muốn người dân thoát nghèo nhờ học nghề phù hợp với thế mạnh của địa phương, những năm qua UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, xã, thị trấn tiến hành khảo sát và dự báo nhu cầu lao động nông thôn.

Theo đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên đã tuyển sinh, điều tra, tư vấn, khảo sát điều chỉnh chỉ tiêu, ngành nghề đào tạo sát với nhu cầu lao động. Qua đó, phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương với trình độ đào tạo nghề sơ cấp và thường xuyên đảm bảo quy định.

Trong giai đoạn 2011-2022, huyện Kon Rẫy đã mở 75 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với tổng số 2.315 người tham gia. Trong đó, có 1.908 người học 8 nghề nông nghiệp. Chủ yếu là các nghề đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng, gồm: Cạo mủ cao su, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nuôi và phòng trị bệnh cho gà, trồng chăm sóc bời lời… chiếm tỷ lệ 82,42%.

Bên cạnh đó có 407 người học 3 nghề phi nông nghiệp, chiếm tỷ lệ 17,58%. Cụ thể 201 người đào tạo thường xuyên - làm chổi đót, 206 người đào tạo trình độ sơ cấp nghề hoàn thiện và nghề vận hành sửa chữa máy nông nghiệp. Các trường hợp học nghề chủ yếu là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 90%. Trong đó lao động tham gia học nghề là thanh niên chiếm tỷ lệ cao, tăng theo từng giai đoạn, từ 56% giai đoạn 2011-2015 lên 60% giai đoạn 2016-2020.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, các cấp chính quyền đã hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo. Ngoài ra, lao động thuộc diện ưu tiên được hỗ trợ thêm tiền ăn. Đồng thời địa điểm học nghề cũng linh hoạt, lưu động ở các thôn làng, tạo điều kiện cho mọi người học tập, trải nghiệm... nên thu hút đông đảo lao động tham gia. Từ đó, từng bước giúp người dân có được nghề nghiệp phù hợp, ổn định để trang trải cuộc sống gia đình và phát triển kinh tế địa phương.

Về tận nhà rông dạy nghề

Nhờ áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nên nhiều hộ dân dần thoát nghèo.
Nhờ áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nên nhiều hộ dân dần thoát nghèo.

Với gần 1ha cao su, trước kia dù làm quần quật ngày này qua tháng nọ gia đình ông A Brang (thôn 8, xã Đăk Ruồng) cũng chỉ đủ lo cho mấy miệng ăn trong nhà bởi cây trồng không mang lại năng suất cao. Sau khi được chính quyền địa phương giới thiệu, ông A Brang liền đăng ký tham gia học nghề để hỗ trợ, phát triển kinh tế gia đình.

“Sau khi đăng kí, tôi học nghề rất thuận lợi vì không tốn tiền học phí, giáo viên lại về tận nhà rông để dạy. Bên cạnh việc học lý thuyết tôi được thực hành ngay trực tiếp tại vườn cây. Tôi thấy việc học nghề rất bổ ích và ý nghĩa vì giúp tăng hiểu biết nhằm phát triển kinh tế gia đình. Nhờ học nghề mà kĩ thuật cạo mủ cao su của tôi ngày càng nâng cao nên cây trồng của gia đình cũng tăng năng suất, chất lượng. Tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm để ổn định cuộc sống gia đình và phát triển kinh tế cho địa phương”, ông A Brang nói.

Ông Huỳnh Quốc Thái, Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Re (Kon Rẫy) cho biết, để thuận lợi và khuyến khích người dân tham gia học nghề, địa phương tổ chức các lớp ngay tại thôn, làng. Đặc biệt, các lớp học nghề đều diễn ra vào buổi tối nên không ảnh hưởng đến công việc của bà con.

Theo ông Thái, người dân chủ yếu học các nghề nông nghiệp, như: cạo mủ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, trồng và chăm sóc bời lời... Qua học nghề, trình độ của người dân ngày càng được nâng cao và giúp cải thiện cuộc sống.

Cũng theo vị chủ tịch xã, công tác đào tạo nghề đã hỗ trợ đắc lực trong việc củng cố thu nhập và tiêu chí về tỷ lệ lao động qua đào tạo. Từ đó góp phần tích cực trong việc hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Việc đào tạo nghề trong thời gian qua cũng phát huy hiệu quả tích cực, giúp người lao động được nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Hiện nay tỷ lệ lao động qua đào tạo chung của huyện Kon Rẫy là 46,26%. Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 37,78% (4.643/16.196 số người trong độ tuổi lao động). Phần lớn lao động nông thôn sau khi học nghề tự tìm kiếm việc làm hoặc có thể tạo ra công việc chiếm tỷ lệ trên 70%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ