Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra quyết định chấm dứt 3 hợp đồng đã ký trước đó về việc mua sắm 400 máy bay không người lái cho lực lượng vũ trang của nước này.
Thông tin trên được tờ Times of India cho biết, ấn phẩm lưu ý rằng lý do dẫn tới quyết định trên là việc sử dụng các linh kiện của Trung Quốc trong quá trình sản xuất số phương tiện quân sự này.
"Đây là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, có khả năng gây tổn hại đến dữ liệu và hoạt động. Đối phương có thể kiểm soát máy bay không người lái hoặc 'tiêu diệt nhẹ nhàng' nó bằng cách gây nhiễu. Thiết bị điện tử có thể tích hợp sẵn 'cửa sau' giúp vượt qua các biện pháp an ninh", tờ báo trích lời một đại diện của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Truyền thông địa phương nhấn mạnh rằng Bộ Quốc phòng nước này đã từ chối mua 100 máy bay không người lái hạng nặng, 100 máy bay hạng nhẹ và 200 máy bay không người lái hạng trung với tổng số tiền lên tới 26,3 triệu đô la. Chưa rõ danh tính các nhà sản xuất vừa bị hủy hợp đồng.
![Linh kiện Trung Quốc trong máy bay không người lái khiến Ấn Độ đặc biệt lo ngại. uav-heron.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/cdb150776b030707bae16d2464c6237a2a0077033f23dd9514e9b3e84bf3865b27a5a5fe7ea53efc60c552d37c4db844/uav-heron.jpg)
Như tác giả bài báo nhắc lại, các hợp đồng mua máy bay không người lái đã được ký kết vào năm 2023. Số phương tiện trên được cho là sẽ triển khai dọc theo đường kiểm soát thực tế với Trung Quốc, dài 3.488 km.
Hiện nay Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang tìm nhà sản xuất thay thế. Nhưng liệu họ có phát hiện được thứ gì đó không có thành phần Trung Quốc hay không vẫn còn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.