Truyền thông Nga đưa tin Ấn Độ đã ký hợp đồng mua một số lượng không xác định tên lửa chống hạm cho tàu ngầm Varshavyanka thuộc Dự án 877, ám chỉ đến biến thể chống hạm của tên lửa Kalibr theo chỉ số 3M54, vũ khí này trước đây đã được cung cấp cho Hải quân Ấn Độ.
Bất kể các điều khoản và thông số của hợp đồng này hiện chưa được tiết lộ công khai thì đây thực sự là một tiền lệ đặc biệt. Bởi vì trong câu chuyện này, Ấn Độ đang trực tiếp mua tên lửa hành trình do Nga sản xuất mà không sợ bất kỳ lệnh trừng phạt nào từ phương Tây.
Dựa vào nguồn mở, các phiên bản xuất khẩu của tên lửa chống hạm Kalibr có thông số kỹ chiến thuật như sau:
- 3M54E - chiều dài thân tên lửa 8,22 mét, trọng lượng phóng 2.000 kg, trọng lượng đầu đạn 200 kg, tầm bắn lên tới 200 km;
- 3M54E1 - chiều dài thân tên lửa 6,2 mét, trọng lượng phóng 1.500 kg, trọng lượng đầu đạn 1.500 kg, tầm bắn lên tới 300 km.
Điểm chung của cả hai phiên bản trên là sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp giữa radar tìm kiếm và quán tính.
Nếu chúng ta tiến hành phân tích dữ liệu của Trung tâm phân tích CSIS, thì Kalibr trong phiên bản chống hạm không phải là vũ khí mới đối với Ấn Độ, một số lượng tên lửa như vậy đã được giao vào năm 1999 để sử dụng cho tàu ngầm Dự án 877 Varshavyanka và tàu khu trục Dự án 11356 Talwar.
Ngoài ra Nga đã cung cấp tên lửa 3M54 Kalibr cho Việt Nam, Algeria và Trung Quốc, và sau đó Bắc Kinh thậm chí còn tạo ra một bản sao dưới tên gọi YJ-18.
Tuy nhiên vấn đề chính ở đây thực ra lại khác. Nếu báo chí Nga không phóng đại, và Ấn Độ thực sự mua tên lửa chống hạm 3M54 Kalibr thì đây sẽ là hợp đồng đầu tiên của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga sau tháng 2 năm 2022.
Hơn nữa, rõ ràng là phía Ấn Độ không hề sợ các lệnh trừng phạt có thể bị Mỹ và và các nước phương Tây khác áp đặt vì mua tên lửa của Nga, mặc dù bản thân họ là nước tích cực mua vũ khí của phương Tây, và bản thân Nga có thể sẽ cố gắng tận dụng điều này để khôi phục vị thế của mình trên thị trường vũ khí toàn cầu.