Tên lửa đạn đạo Sarmat của Nga được gọi là một kiệt tác kỹ thuật quân sự

GD&TĐ - Chuyên gia truyền thông Kiselev đã nhấn mạnh "mục đích gìn giữ hòa bình" của tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat do Nga chế tạo.

Tên lửa đạn đạo Sarmat của Nga được gọi là một kiệt tác kỹ thuật quân sự

Ông Dmitry Kiselev - Giám đốc điều hành của Tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya (RS) đã gọi hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat là một kiệt tác kỹ thuật quân sự và nhấn mạnh "mục đích gìn giữ hòa bình" của nó.

Ngày 12/5, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Sergei Karakayev đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ phóng thử thành công hệ thống tên lửa Sarmat.

Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng khả năng của vũ khí này cho phép nó xuyên thủng tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và trong tương lai.

anh-2.jpg
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat có tính năng kỹ chiến thuật rất ưu việt.

Hãng thông tấn Vesti dẫn lời ông Kiselev cho biết: "Các đặc điểm của tên lửa cho thấy nó không nhắm vào châu Âu; mục đích của nó là ở bên ngoài lục địa.

Mục đích của Sarmat là gìn giữ hòa bình, làm dịu bớt căng thẳng nếu cần thiết. Điều quan trọng là phải hiểu điều này - chúng tôi không đe dọa ai cả, chúng tôi chỉ đơn giản là thông báo cho họ về khả năng của mình".

Giám đốc điều hành Tập đoàn RS giải thích Sarmat là một phản ứng bất đối xứng đối với kế hoạch của Mỹ nhằm tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome. "Nó làm giảm giá trị, thậm chí vô hiệu hóa hoàn toàn, do tốc độ siêu nhanh, tầm bay siêu xa và khả năng cơ động siêu việt", ông Kiselev nói.

Vị chuyên gia truyền thông này cho biết thêm, tính năng ưu việt của Sarmat chỉ có thể đạt được nhờ một tư duy xuất sắc, vật liệu độc đáo, khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và nền tảng đạo đức vững chắc. Ông kết luận: "Kết quả là chúng ta đã có một kiệt tác kỹ thuật quân sự".

Theo RIA Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.

Cô trò Trường THCS Kim Liên (Kim Liên, Nghệ An) tìm hiểu tư liệu, hình ảnh về sự phát triển của đất nước qua từng giai đoạn lịch sử tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Hồ Lài

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục: Lan tỏa từ lý thuyết đến thực tiễn học đường

GD&TĐ - Trong không khí thiêng liêng của tháng Năm lịch sử – tháng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.