Tiêm kích Su-57 lần đầu được phát hiện mang hệ thống 101KS-N

GD&TĐ - Tiêm kích Su-57 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm mang theo hệ thống trinh sát và xác định mục tiêu 101KS-N.

Tiêm kích Su-57 lần đầu được phát hiện mang hệ thống 101KS-N

Theo kênh Telegram "Osveditel", máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 Felon của Nga đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm khi được tích hợp thiết bị trinh sát và định vị mục tiêu đa năng mới.

Giới phân tích nhìn nhận, đây nhiều khả năng là hệ thống quang điện tử 101KS-N. "Việc thiếu một thiết bị như vậy là một trong những lý do dẫn đến tính đa năng còn ở mức hạn chế, kể cả trên những máy bay chiến đấu hiện đại nhất của không quân chúng ta", bài báo nêu rõ.

Một điều cần đặc biệt lưu ý chính là thiết bị tương tự đang được lắp đặt trên máy bay ném bom tiền tuyến Su-34, đây là một trong những lý do khiến chúng được sử dụng tích cực trong chiến đấu hơn bất cứ loại nào khác.

ru-pov-the-use-of-the-101ks-n-ground-external-module-v0-m9w2lgagtx1h1.jpg
Pod chỉ thị mục tiêu 101KS-N mang lại khả năng tấn công mặt đất cao hơn cho tiêm kích tàng hình Su-57.

Vào tháng 7/2025, tạp chí Military Watch đưa tin các oanh tạc cơ Su-34 do Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cung cấp cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) được trang bị 3 biến thể của thiết bị trinh sát đa năng Sych, dùng cho giám sát điện tử, radar hoặc quang học.

Trước đó, tháng 5/2020, tờ báo Izvestia, dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga và tổ hợp công nghiệp quân sự cho biết Lực lượng Không quân Vũ trụ sẽ nhận được ít nhất 76 máy bay ném bom tiền tuyến siêu âm Su-34 mang chỉ số NVO vào năm 2027, chúng được hiện đại hóa trong khuôn khổ chương trình thiết kế thử nghiệm Sych.

Với pod chỉ thị mục tiêu treo ngoài 101KS-N, rõ ràng khả năng tấn công mặt đất - mặt nước bằng vũ khí chính xác cao của Su-57 sẽ gia tăng đáng kể, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, đó là phải hy sinh diện tích phản xạ radar.

Theo Lenta

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dự án Vành đai 2,5 sẽ góp phần hoàn thiện trục vành đai nội đô, kết nối các tuyến hướng tâm, giảm tải cho Vành đai 2 và Vành đai 3.

Sống cùng đại công trường ở Hà Nội

GD&TĐ - Sống cạnh các đại công trường giao thông, nhiều người dân Hà Nội chấp nhận những bất tiện hôm nay để kỳ vọng vào diện mạo đô thị hiện đại hơn trong tương lai không xa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga, ngày 18/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.