Điện Kremlin mới đây thông báo chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Trung Quốc sẽ diễn ra 2 ngày, 19 và 20/5.
Trước thềm chuyến thăm, nhà lãnh đạo Nga đã có bài phát biểu quan trọng:
Tầm quan trọng của chuyến thăm
"Tôi rất vui mừng được một lần nữa đến thăm Bắc Kinh theo lời mời của người bạn tốt lâu năm của tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông Tập Cận Bình.
Các chuyến thăm lẫn nhau thường xuyên và các cuộc đàm phán cấp cao giữa Nga và Trung Quốc là một phần quan trọng và không thể thiếu trong nỗ lực chung của chúng ta, nhằm thúc đẩy toàn diện các mối quan hệ giữa hai nước và khai phá tiềm năng vô hạn của chúng", ông Putin nói.
Tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của các vấn đề liên quan đến việc tăng cường quan hệ và phát triển toàn diện giữa Nga và Trung Quốc, những vấn đề sẽ tạo thành chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán sắp tới tại Bắc Kinh.
Mối quan hệ ở mức độ chưa từng có
"Tôi muốn nhắc lại, 25 năm trước, Nga - Trung Quốc đã ký Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị, đặt nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ chiến lược thực sự và quan hệ đối tác toàn diện vì lợi ích của đất nước và nhân dân hai nước.
Ngày nay, quan hệ Nga-Trung đã đạt đến một tầm cao thực sự chưa từng có.
Bản chất đặc biệt của mối quan hệ này được thể hiện qua bầu không khí hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, cam kết theo đuổi hợp tác cùng có lợi và công bằng, tiến hành đối thoại tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của cả hai nước, bao gồm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Tôi đánh giá cao cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình về hợp tác lâu dài với Nga", ông Putin nhấn mạnh.
Phát triển đối thoại
"Nga rất trân trọng lịch sử hàng trăm năm tuổi của Trung Quốc và những thành tựu của nước này trong văn hóa, nghệ thuật và khoa học.
Chúng tôi quan tâm đến việc xích lại gần nhau hơn giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, đón nhận tất cả những điều tích cực mà truyền thống và di sản phong phú của hai nước mang lại.
Hướng tới tương lai với niềm tin vững chắc, Nga - Trung Quốc đang tích cực mở rộng các mối quan hệ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và quốc phòng, đồng thời tăng cường giao lưu nhân đạo và khuyến khích sự tương tác giữa người dân hai nước", nhà lãnh đạo Nga khẳng định.
Theo ông Putin, Nga và Trung Quốc đang cùng nhau làm mọi việc nhằm tăng cường hợp tác song phương và phát triển toàn diện cả hai quốc gia.
Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý mối quan hệ nồng ấm và thân thiện giữa Nga và Trung Quốc giúp hai nước đặt ra những mục tiêu táo bạo nhất cho tương lai, và biến chúng thành hiện thực.
Tổng thống Nga nói thêm, Nga và Trung Quốc đang thực hiện các sáng kiến lớn "trong các lĩnh vực hợp tác trọng điểm của chúng ta".
Chế độ miễn visa
"Chúng tôi hoan nghênh việc áp dụng chế độ miễn thị thực song phương giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi kinh doanh và du lịch rộng rãi hơn, cũng như khai thác những cơ hội mới cho giao tiếp và các mối quan hệ cá nhân giữa công dân Nga và Trung Quốc", ông nói.
Hợp tác kinh tế
“Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng và đã vượt quá 200 tỷ USD.
Các giao dịch thanh toán song phương hiện nay hầu như được thực hiện hoàn toàn bằng đồng rúp và nhân dân tệ", nhà lãnh đạo Nga kết luận.