Trường Tiểu học Đại Kim không khuyến khích học sinh đi xe đạp đến trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Tiểu học Đại Kim khẳng định không cấm mà chỉ nhắc nhở học sinh không đi xe đạp đi học để đảm bảo an toàn.

Học sinh Trường Tiểu học Đại Kim trong buổi sinh hoạt dưới cờ chủ đề An toàn giao thông.
Học sinh Trường Tiểu học Đại Kim trong buổi sinh hoạt dưới cờ chủ đề An toàn giao thông.

Mới đây, một phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh về việc con không được đi xe đạp đi học và giáo viên chủ nhiệm đã gửi tin nhắn vào nhóm chat chung của phụ huynh lớp để thông báo.

Theo phản ánh của phụ huynh này, do gia đình không có điều kiện đưa đón con đi học mỗi ngày nên mua xe đạp cho con chủ động đi lại. Mặt khác, học sinh học cuối cấp 1 cũng đã đủ lớn để ý thức tham gia giao thông, giảm tải việc đeo trên lưng nhiều sách vở khi đường đi bộ khá xa.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Ký - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Kim, cho biết: Hiện tại trường có hơn 2.000 em, trong đó khối 5 có 8 lớp. Các em đi học bằng xe đạp nằm rải rác ở các khối nhưng chủ yếu là lớp 5.

Học sinh của trường đa số đều sống ở gần trường nên có thể phụ huynh đưa đón hoặc các em đi bộ đi học. Việc đạp xe đạp cũng không an toàn. Hơn nữa khuôn viên trường rất chật, không có chỗ để xe của học sinh nên nhà trường không khuyến khích học sinh đi xe đạp đến trường.

Tuy vậy, nhà trường không cấm mà chỉ nhắc nhở học sinh không đi xe đạp đi học để đảm bảo an toàn. Đa số học sinh của trường đều ở tại địa bàn nên có thể đi học bằng xe đạp nhưng thực tế giao thông ở đây rất đông. Vì vậy, nhà trường mong muốn bố mẹ đưa các con đi để đảm bảo an toàn, tránh gây nguy hiểm.

Khẳng định việc để học sinh tiểu học tự đi học bằng xe đạp là không an toàn, chị Nguyễn Ngọc Hà, một phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Đại Kim bày tỏ: "Tôi ủng hộ quan điểm không cho học sinh tiểu học đi xe đạp đến trường, nhất là khu vực nội thành vì không an toàn cho chính các em.

Tại khu vực phường Đại Kim, giao thông rất phức tạp với rất nhiều phương tiện qua lại. Dù được nhà trường tuyên truyền, giáo dục chấp hành pháp luật về an toàn giao thông nhưng ý thức và kỹ năng khi tham gia giao thông còn hạn chế nên việc để học sinh đi xe đạp đến những nơi có mật độ giao thông cao là rất không an toàn."

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ