Mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông' phát huy tác dụng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều trường học ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã đồng loạt triển khai thực hiện mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông'.

Đảm bảo an toàn giao thông trước cổng Trường THCS Trần Phú (huyện Trà Cú, Trà Vinh).
Đảm bảo an toàn giao thông trước cổng Trường THCS Trần Phú (huyện Trà Cú, Trà Vinh).

Mô hình này giúp học sinh nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, kéo giảm tỉ lệ các vụ tai nạn giao thông.

Không để học sinh thiếu hiểu biết

Tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Trà Vinh, đặc biệt là ngành Giáo dục - Đào tạo quan tâm thực hiện. Hiện toàn tỉnh có 149 trường THCS và THPT. Học sinh hai bậc học này thường sử dụng các loại phương tiện như xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy.

Cá biệt có một số trường hợp điều khiển xe mô tô để di chuyển đến trường. Điều đáng lo là nhiều em điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa được trang bị, chưa am hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cũng như kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Theo thống kê của Cảnh sát giao thông tỉnh Trà Vinh, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 1.700 trường hợp người không đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, trong đó số lượng học sinh vi phạm chiếm khoảng 50%.

Toàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ va chạm giao thông có liên quan đến học sinh nhưng đa phần đôi bên đều tự thỏa thuận, không yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết, xử lý. Đáng quan tâm là đầu tháng 9, đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 học sinh tử vong và 1 người bị thương.

Làm thế nào để giải bài toán đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và kiềm chế, kéo giảm các tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh? Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở GD&ĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông rộng khắp trong các cơ sở giáo dục.

Đặc biệt tỉnh đã nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” với những giải pháp cụ thể: Tổ chức quản lý hoạt động giao thông tại cổng trường; đẩy mạnh tuyên truyền trong học sinh, sinh viên; Ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để răn đe, giáo dục.

Tính đến tháng 9/2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với các trường học xây dựng mới 50 mô hình; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 181 điểm trường có xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

CSGT đã phối hợp với các đơn vị giáo dục tổ chức tuyên truyền, cho ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông tới khoảng 64.000 giáo viên, học sinh ở các cấp học…

Bà Trần Thị Thanh Hoa, Bí thư Đoàn trường Thực hành Sư phạm (TP Trà Vinh) cho biết: Đầu tháng 9/2023, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP Trà Vinh đã phối hợp với nhà trường xây dựng và ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, đồng thời thành lập Đội Thanh niên xung kích với 30 thành viên gồm nhân viên bảo vệ nhà trường và Đội Cờ đỏ cấp THPT để tham gia thực hiện mô hình.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã góp phần giải quyết tình trạng ách tắc giao thông. Qua đó đã góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức để các em học sinh có ý thức và nghiêm túc chấp hành luật khi tham gia giao thông. Nhiều nội dung khác cũng được phổ biến, tuyên truyền đến phụ huynh, hướng dẫn học sinh để xe đúng nơi quy định, góp phần đảm bảo sự thông thoáng trước cổng trường…

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh thông qua mô hình 'Cổng trường ATGT' tại Trường THCS Kế Sách (huyện Kế Sách, Sóc Trăng).

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh thông qua mô hình 'Cổng trường ATGT' tại Trường THCS Kế Sách (huyện Kế Sách, Sóc Trăng).

Chung tay đảm bảo an toàn cho học sinh

Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhiều trường học trên địa bàn huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cũng triển khai có hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Bà Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Văn Hùng (xã Đại Hải, huyện Kế Sách) cho biết: Trường tiếp giáp với Quốc lộ 1 nên mật độ phương tiện lưu thông hàng ngày rất cao. Vào giờ cao điểm đưa đón học sinh, khu vực trước cổng trường thường xuyên xảy ra ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông cho học sinh, phụ huynh và người tham gia giao thông. Do đó, việc đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng trường luôn là vấn đề trăn trở của nhà trường.

Theo bà Phương Lan, ngay khi nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Công an huyện Kế Sách, Trường THPT Phan Văn Hùng đã chính thức ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và gấp rút đưa các nội dung đi vào hoạt động. Mô hình đã lồng ghép hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Toàn trường được thông tin về tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua; những hậu quả do tai nạn giao thông; truyền đạt kiến thức cơ bản về an toàn giao thông và hướng dẫn cách xử lý các tình huống giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Từ những việc cụ thể tác động đến phụ huynh và học sinh, nhận thức của học sinh đã được nâng lên, dần dần các em hình thành thái độ tự giác, có văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Tình trạng ùn tắc giao thông ngay trước cổng trường cũng như tình trạng vi phạm Luật Giao thông trong học sinh đã dần được giải quyết...

Thượng tá Lý Hoàng Phong, Trưởng Công an huyện Kế Sách cho biết: Đến nay, các điểm trường THCS trên địa bàn huyện như Trường THCS Kế Thành, THCS An Lạc Tây, THCS Ba Trinh đã đồng loạt ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Thời gian tới mô hình này sẽ được phát triển, nhân rộng tại tất cả các trường học trên địa bàn. Từ đó, xây dựng môi trường, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Chia sẻ về những kết quả mà mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đem lại, chị Lê Thị Nhớ, phụ huynh ngụ tại xã Ba Trinh (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) cho biết: Phụ huynh rất ủng hộ khi nhà trường cùng phụ huynh, học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông.

Sự đồng thuận này đã giúp nhà trường, phụ huynh quản lý con em chặt hơn về vấn đề điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo luật quy định với các phương tiện xe gắn máy, xe mô tô. Việc ký cam kết cũng là cách gắn chặt trách nhiệm phụ huynh, nhà trường trong phối hợp quản lý, giáo dục học sinh.

Đặc biệt, lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra kiểm soát, đứng chốt tại các điểm trường để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại cổng trường và xử lý những trường hợp học sinh cố tình vi phạm cũng là một biện pháp rất cần thiết…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.