Tuổi trẻ thầm lặng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

GD&TĐ - Nhiều HS, SV đã xung phong vào những điểm “nóng”- nơi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Góp sức cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, với những người trẻ này, là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

SV Trường ĐH Đông Á tham gia tình nguyện tại bệnh viện dã chiến số 6 của thành phố Đà Nẵng
SV Trường ĐH Đông Á tham gia tình nguyện tại bệnh viện dã chiến số 6 của thành phố Đà Nẵng

“Hoa phượng đỏ” tiếp sức tuyến đầu

Nguyễn Lê Thị Bích Vân, cựu HS lớp 12/2, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có một mùa hè tình nguyện đáng nhớ. Tham gia chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ do Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám phát động, Vân phục vụ trong khu cách ly ở Trường Tiểu học Quang Trung thuộc phường Mân Thái (quận Sơn Trà).

Suốt thời gian làm tình nguyện viên, Vân không về nhà dù nhà em chỉ cách đó tầm vài cây số. Vân kể: “Những đợt dịch trước, thấy tuyến đầu vất vả, em cũng muốn góp sức mình cùng Thành phố đẩy lùi dịch bệnh nhưng thời điểm đó em bận ôn tập để thi Tốt nghiệp THPT. Khi biết Đoàn trường phát động tình nguyện hè, giúp sức cho tuyến đầu chống dịch, em đăng ký tham gia và may mắn có tên trong danh sách”.

Nguyễn Lê Thị Bích Vân- tình nguyện viên nhỏ tuổi nhất ở Khu cách ly Trường Tiểu học Quang Trung (P. Mân Thái)
Nguyễn Lê Thị Bích Vân- tình nguyện viên nhỏ tuổi nhất ở Khu cách ly Trường Tiểu học Quang Trung (P. Mân Thái)

Ở khu cách ly, Vân là đoàn viên trẻ nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Vân xa nhà lâu nhất. Mỗi ngày, Vân cùng các anh chị làm các công việc như thu dọn rác thải, đưa cơm cho người dân đang thực hiện cách ly. “Trực tiếp nhận nhiệm vụ ở khu cách ly F1, có nguy cơ lây nhiễm cao ban đầu em cũng khá lo lắng nhưng em nghĩ nếu ai cũng sợ thì làm sao chống được dịch. Em luôn chú ý các khâu vệ sinh, bảo hộ thật cẩn thận để bảo vệ mình, có như thế mới bảo vệ được mọi người”, Vân nói.

Tham gia chốt kiểm dịch đường Tạ Quang Bửu, SV Trần Quang Chiến (SV lớp 19TDH1, Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng chia sẻ: “Làm việc cả ngày, lại phải mặc đồ bảo hộ trong điều kiện thời tiết nóng bức, nên em thấy rất mệt mỏi. Tuy nhiên, các cô chú cùng trực chốt với em lúc nào cũng tươi vui; người dân di đường đều có ý thức tuân thủ quy định phòng dịch thì mình lại quên đi nỗi mệt nhọc, xua tan cơn buồn ngủ. Em thấy vui vì mình đã góp một phần công sức nhỏ bé trong cuộc chiến chống dịch Covid – 19 của thành phố”.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 87 SV tình nguyện Khoa Y Dược (ĐH Đà Nẵng) thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng và phân bổ cho các Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Trung tâm Y tế quận Hải Châu hơn 50 SV tình nguyện của Khoa.

Trước khi được phân công về các Trạm Y tế, những SV này đã được TTYT quận Sơn Trà và Hải Châu tập huấn về an toàn phòng dịch cùng với việc tập huấn các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

SV Trường ĐH Đông Á tham gia tình nguyện tại Bệnh viện dã chiến KTX phía Tây TP Đà Nẵng

Bùi Lê Hà Oanh – SV Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) tham gia tình nguyện tại Bệnh viện dã chiến KTX phía Tây Thành phố. Thầm lặng phía sau các y bác sĩ, Oanh cùng bạn bè hỗ trợ đủ việc, từ phát cơm cho y bác sĩ, bệnh nhân, lắp đặt cơ sở vật chất để tiếp quản bệnh nhân...

“Nhiều hôm tụi em làm đến khuya mới được nghỉ. Mệt bơ phờ nhưng nhìn các y bác sĩ vất vả thấy rất thương nên mọi người động viên nhau cùng cố gắng. Em mong mọi người thực hiện tốt 5K để bảo vệ sức khỏe của mình, người thân và cộng đồng. Đó cũng là cách giúp chúng em và các y bác sĩ, lực lượng đang làm nhiệm vụ tuyến đầu sớm được trở về nhà”, Hà Oanh chia sẻ.

Trường ĐH Đông Á có 34 SV tình nguyện tham gia tại Bệnh viện dã chiến KTX phía Tây. Ngoài ra Đoàn trường còn triển khai 3 mũi hỗ trợ khác gồm đội hỗ trợ SV khó khăn đang ở lại Đà Nẵng, đội SOS hỗ trợ đón và sửa chữa xe máy cho bà con từ miền Nam về quê ngang qua Đà Nẵng và đội sinh viên Ngân hàng máu sống kích hoạt để sẵn sàng hỗ trợ khi có người cần.

Nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt tình, cống hiến

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ hè 2021 do Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám phát động có 45 tình nguyện viên (gồm 3 GV và 42 HS, cựu HS). Công việc chính là phụ trách 2 chốt trực tại nút giao thông Trần Hưng Đạo - Chương Dương, Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp; vận chuyển cung cấp đá lạnh, nước mát cho các chốt; xung kích tham gia dọn dẹp khu cách ly, hỗ trợ công tác xét nghiệm. Đặc biệt có 5 tình nguyện viên xung phong vào khu cách ly…

Anh Lê Manh Tấn – Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám chia sẻ, trong cuộc chiến chống Covid-19, bất kì HS hay tình nguyện viên nào tham gia cũng đều có những rủi ro nhất định đúng theo nghĩa "tuyến đầu". Nhưng người trẻ không thể đứng ngoài cuộc, đây vừa là tinh thần xung kích, tình nguyện, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi người trẻ.

Để đảm bảo an toàn cho HS tham gia các hoạt động phòng chống dịch, Đoàn trường đã cung cấp các thông tin liên quan đến dịch bệnh covid-19 và các hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng, thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trang bị cho HS các vật dụng cần thiết khi tham gia công tác chống dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn. Những HS tham gia chốt kiểm dịch thì trang bị bao tay, mũ chống giọt bắn. Bên cạnh đó, Đoàn trường cũng lập nhóm Facebook Messenger để kịp thời thông tin và nhắc nhở các em khi có những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Các TNV chiến dịch “Hoa phượng đỏ", Trường THPT Hoàng Hoa Thám tham gia hỗ trợ vùng phong tỏa

Các TNV chiến dịch “Hoa phượng đỏ", Trường THPT Hoàng Hoa Thám tham gia hỗ trợ vùng phong tỏa

Chị Nguyễn Thị Kim Ánh - Phó Bí thư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng chia sẻ: “Tuổi trẻ, dù là thời nào, cũng đều đi liền với sự năng động, sáng tạo và tinh thần cống hiến. Chỉ cần có chất xúc tác, họ sẽ thể hiện được nó. Ngoài việc tổ chức cho SV tham gia các hoạt động tình nguyện, các đội nhóm công tác xã hội thì việc các trường ĐH triển khai nhiều phương pháp dạy học thông qua hoạt động thực tiễn, phục vụ cộng đồng là một cách tích hợp giáo dục trách nhiệm xã hội cho SV”.

Các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của ĐH Đà Nẵng đã triển khai áp dụng chuẩn hoạt động ngoại khóa cho SV; đây là cách giúp đoàn viên, SV nâng cao hơn nữa nhận thức về trách nhiệm xã hội; trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho SV có thể thực hiện tốt các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa; rèn luyện đoàn viên, SV tính năng động, chủ động trong việc hợp tác, tổ chức và dẫn dắt các hoạt động xã hội ngoại khóa; giúp các SV phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.