Học công nghệ ô tô theo tiêu chuẩn Đức

GD&TĐ - Nằm trong chương trình đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội đang tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô đào tạo theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức.

Công nghệ ô tô luôn nằm trong danh mục các nghề "hot"
Công nghệ ô tô luôn nằm trong danh mục các nghề "hot"

Đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế đang là hướng đi mà các trường CĐ nghề chất lượng cao đang theo đuổi. Theo thông tin tuyển sinh của Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội, Năm nay nhà trường đang tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy tiêu chuẩn quốc tế, sinh viên học chương trình chuyển giao từ CHLB Đức nghề Công nghệ ô tô với thời gian đào tạo 3,5 năm. Chương trình dự kiến sẽ khai giảng trong tháng 9 tới đây.

Đối tượng tuyển sinh cho chương trình này là học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Hình thức xét tuyển là đánh giá năng lực đầu vào. Có các suất học bổng ưu tiên xét tặng đối tượng trúng tuyển Đại học, học sinh tốt nghiệp THPT kết quả cao, Bộ đội xuất ngũ, sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp 2 bằng tốt nghiệp gồm: Bằng cao đẳng của CHLB Đức, tương đương với trình độ bậc 4 theo Khung trình độ Quốc gia Đức và được học liên thông lên các trình độ cao hơn tại CHLB Đức và Bằng cao đẳng của Trường CĐ Cơ điện Hà Nội theo quy định của Việt Nam. Nhà trường cam kết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp mức lương khởi điểm từ 10 triệu đồng trở lên.

Công việc của kỹ sư công nghệ ô tô có thể đảm nhận bao gồm: nhà quản lý, kinh doanh, chuyên gia về dịch vụ ô tô, cơ khí, chế tạo ô tô với mức thu nhập hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân trong nền kinh tế hiện đại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.