Giao lưu trực tuyến “Sinh viên xung kích phòng, chống dịch Covid-19”

Giao lưu trực tuyến “Sinh viên xung kích phòng, chống dịch Covid-19” sẽ diễn ra trên Báo Giáo dục và Thời đại từ 9h-10h30thứ Ba ngày 17/8/2021.

Giao lưu trực tuyến “Sinh viên xung kích phòng, chống dịch Covid-19”

Chương trình có sự tham dự của các khách mời:

- Ông Bùi Quang Huy- Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN;

- TS Nguyễn Quang Đông - Chủ tịch Hội sinh viên VN Đại học Thái Nguyên, Bí Thư Đoàn trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên);

- Sinh viên Nguyễn Đức Thắng, lớp BSĐK K49D, ngành Bác Sỹ Đa Khoa, Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên).

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid - 19, cùng với các lực lượng cả nước, sinh viên đã thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện bằng nhiều hoạt động, việc làm thiết thực để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Sinh viên nhiều trường đã tích cực tham gia các đội  tình nguyện khi đến từng ngõ phố, bến xe, đường quê, bản làng xa xôi phát tờ rơi, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang… để cùng đồng bào phòng chống dịch bệnh.

Sinh viên  tình nguyện dám dấn thân, sẵn sàng có mặt trên tuyến đầu chống dịch. Có thể kể đến sinh viên các trường Y -Dược tham gia lấy mẫu xét nghiệm các tâm dịch như Hải Dương, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh…; thày trò nhiều trường đại học nghiên cứu chế tạo nước rửa tay sát khuẩn đạt chuẩn, buồng khử khuẩn, máy ATM gạo đi tặng miễn phí…

Tất cả các tổ chức Đoàn ở các trường Đại học, Cao đẳng đã thể hiện rõ vai trò của mình khi phát động, tổ chức các hoạt động hữu ích trong công tác phòng chống dịch Covid-19

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi mười tám đôi mươi của thế hệ sinh viên Việt Nam sẽ được khắc ghi thêm dấu ấn bằng những việc làm đầy nhiệt huyết trong những ngày chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19.

Các khách mời sẽ trao đổi cùng độc giả báo Giáo dục và Thời đại về vai trò của sinh viên Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bạn đọc có thể gửi câu hỏi tới các khách mời tại đây, hoặc gửi email của Báo Giáo dục và Thời đại: gdtddientu@gmail.com, hoặc tương tác qua facebook: www.fb.com/giaoducthoidai.

Giao lưu trực tuyến “Sinh viên xung kích phòng, chống dịch Covid-19” ảnh 1
Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Lớp BSĐK K49D, ngành Bác Sỹ Đa Khoa, Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên)

Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN

TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Chủ tịch Hội sinh viên VN Đại học Thái Nguyên, Bí Thư Đoàn trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên)

Bạn đọc

Bạn Nguyenha…20@gmail.com:

Nhằm tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng và động lực giúp các bạn sinh viên sẵn sàng đóng góp sức trẻ, lòng nhiệt huyết để có thể “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì khi Tổ quốc cần” bạn muốn nhắn nhủ điều gì?
Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Tiếp nối những truyền thống của thế hệ đi trước, với cương vị là một Đoàn viên, thanh niên và là một người trẻ mang trong mình tinh thần nhiệt huyết. Em mong rằng, tất cả chúng ta sẽ cùng đóng góp một chút sức lực của mình cho cộng đồng xã hội, một người không thể làm được, nhưng nhiều người thì chắc chắn sẽ thành công.

Đồng thời, với sự tinh thần xung kích của tuổi trẻ, em mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ sẵn sàng đi vào những nơi gian khó, để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn và phát huy đúng tinh thần “đầu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.  Xin chân thành cám ơn!

 

Bạn đọc

Bạn Nguyenduc…@gmail.com:

Trong thời gian tới, để tiếp tục chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) sẽ triển khai các hoạt động cụ thể nào?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục đấy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, triển khai các đội hình xung kích để hỗ trợ công tác Tiêm chủng , truy vết lấy mẫu, hỗ trợ điều trị và sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần.

Giao lưu trực tuyến “Sinh viên xung kích phòng, chống dịch Covid-19” ảnh 9

 

Bạn đọc

Bạn Minhphong368@...:

Mới đây, hình ảnh nữ sinh trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) mặc đồ bảo hộ dự lễ kết nạp đảng giữa tâm dịch TP.HCM đã khiến cho cộng đồng không khỏi cảm kích, xúc động, anh có chia sẻ gì về hình ảnh đẹp này? –
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Sinh viên Bùi Mỹ Anh mặc đồ bảo hộ dự lễ kết nạp Đảng tại tâm dịch TP. Hồ Chí Minh
Sinh viên Bùi Mỹ Anh mặc đồ bảo hộ dự lễ kết nạp Đảng tại tâm dịch TP. Hồ Chí Minh

Bạn Bùi Mỹ Anh là một đoàn viên ưu tú, tích cực trong mọi hoạt động tập thể. Khi chi bộ chuẩn bị kết nạp Đảng thì bạn đang ở trong "tâm dịch" tại TP Hồ Chí Minh và không thể trực tiếp có mặt để dự lễ kết nạp nên chúng tôi đã quyết định tổ chức kết nạp trực tuyến cho Mỹ Anh.  Hình ảnh Mỹ Anh mặc đồ bảo hộ, dõng dạc đọc lời tuyên thệ trong tâm dịch thực sự gây ấn tượng mạnh và gây xúc động cho không chỉ cá nhân tôi mà còn khiến cho cộng đồng vô cùng cảm kích.

Bạn đọc

Bạn Thanh Thủy (Yên Mô, Ninh Bình):

Khi tham gia chống dịch, có không ít sinh viên đã giấu gia đình đăng ký tham gia tại các điểm nóng, vậy trước khi lên đường đi vào “tâm dịch” gia đình bạn có biết điều này không? Làm thế nào để người thân trong gia đình yên tâm và tin tưởng vào quyết định của bạn?
Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Trước khi lên đường đi vào “tâm dịch”, em đã gọi về cho gia đình thông báo trước nên đã nhận được sự đồng ý và khích lệ của cả gia đình. Em là người đi học xa nhà từ nhỏ, học được tính tự lập từ sớm, chịu được khó khăn gian khổ. Vậy nên bố mẹ khá yên tâm để em đi chống dịch và còn động viên khích lệ tinh thần em nhiều.

Đặc biệt là ông nội, ông em từng tham gia kháng chiến nên ông động viên em rất nhiều, Ông nói: “Xưa ông đi chống giặc, giờ con đi chống dịch, chống dịch cũng như chống giặc chỉ khác là giặc thì nhìn thấy, còn virus thì mắt mình không biết nó ở đâu mà tránh, vì vậy nên trước những khó khăn, thách thức trước mắt con lại càng phải cẩn thận, giữ an toàn cho bản thân.

Bạn đọc

Bạn Phuongvuthu68@...:

Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà trường đã tiếp nhận bao nhiêu lá đơn đăng ký tham gia chống dịch Covid-19 của sinh viên? TS Nguyễn Quang Đông có đánh giá như thế nào về tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng của Đoàn viên, sinh viên tham gia chống dịch?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Đến nay, đã có trên 3000 đơn đăng kí của các bạn học viên, sinh viên được gửi trực tiếp hoặc gián tiếp, qua đó có thể thấy được tinh thần, ý thức trách nhiệm rất cao của các cán bộ y tế tương lai đối với cộng đồng. Như một bạn tình nguyện viên, SV Dương Quang Hà đã chia sẻ: "Đi vào nơi tâm dịch, ban đầu em cũng sợ, nhưng khi chúng em có khả năng góp sức cho nhân dân mà lại thờ ơ thì còn đáng sợ hơn”.

Bạn đọc

Bạn Khoatran47@...:

Trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các bệnh viện dã chiến, khu vực phong tỏa, khu cách ly, các bạn đã cùng cán bộ y tế giải thích và động viên như thế nào để giúp bệnh nhân hiểu được lợi ích của việc cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc và yên tâm hợp tác với cán bộ y tế?
Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Đa phần, với dân trí của người dân hiện nay cùng với việc các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên lan tỏa và cập nhật thông tin nhanh, chính xác, do đó mọi người đều hiểu được lợi ích và tầm quan trong của việc cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và nâng cao ý thức cộng đồng. Chính vì vậy, những nơi chúng em tới làm việc, người dân đều rất hợp tác, chúng em chỉ cần đôi lời động viên bà con, khích lệ tinh thần họ thì những việc như lấy mẫu xét nghiệm hoặc tiêm vaccine đều trở nên đơn giản.

Bạn đọc

Bạn Thutrangtran@...:

Trong Đoàn tình nguyện có nhiều bạn là sinh viên năm cuối, do vậy để giúp các bạn vừa tham gia chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập phía nhà trường đã tạo điều kiện như thế nào đối với sinh viên?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Chính vì trong Đoàn tình nguyện có nhiều bạn là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp để ra trường do đó Nhà trường rất tạo điều kiện cho sinh viên trong việc bổ sung, hoàn thiện kiến thức và tổ chức thi cho các bạn nhằm đảm bảo mục tiêu sinh viên vẫn hoàn thành chương trình học và ra trường đúng hạn. Điều đáng trân trọng là ngay sau khi thi tốt nghiệp, đã có rất nhiều bạn sinh viên tiếp tục xung phong tham gia chống dịch tại các địa phương trên cả nước.

Bạn đọc

Bạn Phương Trâm (Mỹ Đức, Hà Nội):

Từ những trải nghiệm thực tế khi tham gia công tác phòng, chống dịch, ngoài việc tô điểm thêm cho thời thanh xuân rực rỡ bằng những kỷ niệm đẹp thì các bạn sinh viên đã rút ra được những bài học kinh nghiệm và kiến thức quý báu nào?
Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Những ngày tham gia chống dịch Covid-19 đã mang đến cho các bạn SV nhiều bài học kinh nghiệm.
Những ngày tham gia chống dịch Covid-19 đã mang đến cho các bạn SV nhiều bài học kinh nghiệm.

 

Từ những trải nghiệm thực tế khi tham gia công tác phòng, chống dịch, ngoài việc tô điểm thêm cho thời thanh xuân rực rỡ bằng những kỷ niệm đẹp thì bản thân em đã rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm. Đặc biệt là những bài học về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh đôi khi tốn kém, nhưng khi đã mắc bệnh còn tốn kém hơn. Thậm chí khi đó có tiền cũng khó mà mua được sức khỏe.

Lần này từ Bắc Ninh về em lại đăng kí vào miền Nam đợt tiếp luôn. Chỉ mong sao bản thân em giữ gìn sức khỏe thật tốt để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bạn đọc

Bạn Longtran78@...:

Chia sẻ một kỷ niệm khó quên của bạn trong suốt thời gian trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch tại Bắc Ninh?
Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng đa phần khi thực hiện các công việc cùng các cô chú, anh chị, cán bộ y tế và bà con ở đây ai cũng quý mến và dành tình cảm trâng trọng. Mong rằng hết dịch, em sẽ có dịp quay trở lại Bắc Ninh, để thăm  các cô chú anh chị cùng công tác và tham quan những danh lam thắng cảnh và đặc biệt là những món ăn nơi đây mà khi trước đi chống dịch chúng em chưa có dịp để trải nghiệm. 

Bạn đọc

Bạn Thinguyen02@....:

Mặc dù đã có kinh nghiệm phòng chống dịch trước đó ở Bắc Giang, Bắc ninh, tuy nhiên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch ở TP. Hồ Chí Minh các tình nguyện viên, đặc biệt là sinh viên cần lưu ý điều gì?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Đoàn viên, sinh viên cần đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc trong khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là đảm bảo an toàn, giữ sức khỏe thể chất thật tốt và tinh thần vững vàng để chiến đấu với dịch bệnh.

Bạn đọc

Bạn Hongquyen…@gmail.com:

Trong quá trình lấy mẫu để đảm bảo nguyên tắc an toàn, nhanh, chính xác thì nhóm sinh viên phải tuân thủ và triển khai công việc ra sao?
Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Các nguyên tắc bắt buộc phải đảm bảo, nhưng công việc triển khai mỗi nơi sẽ có cách làm khác nhau tùy vào tình hình thực tế, mục đích để làm sao công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Đoàn em chia ra làm các tổ lưu động, mỗi tổ chia làm nhiều bàn lấy mẫu, mỗi bàn bao gồm người lấy mẫu, người ghi chép số liệu và ghi thông tin vào ống nghiệm...Bàn nào đi bàn ấy, làm tới đâu gọn tới đó, làm xong phải rà soát lại thông tin nhằm đảm bảo tính chính xác . Cuối buổi các tổ trưởng lại tập hợp mẫu và thông tin gửi về nơi làm xét nghiệm.

Giao lưu trực tuyến “Sinh viên xung kích phòng, chống dịch Covid-19” ảnh 30

 

Bạn đọc

Bạn Kiều Oanh (Lương Sơn, Hòa Bình):

Với tình hình dịch bệnh ở các tỉnh phía Nam đặc biệt là TP. HCM đang hết sức phức tạp, việc tăng cường các lực lượng cán bộ y tế, Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) vào hỗ trợ có ý nghĩa như thế nào trong công tác phòng chống dịch cũng như điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại đây?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Khi tình hình dịch bệnh ở các tỉnh phía Nam đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh đang hết sức phức tạp, Nhà trường đã điều động 301 cán bộ y tế, Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) kịp thời chi viện, hỗ trợ qua đó góp phần từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

Cán bộ y tế, Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) lên đường tham gia chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh
Cán bộ y tế, Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) lên đường tham gia chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh

 

Bạn đọc

Bạn Phúc Quang (Thái Nguyên):

Trong quá trình trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, để đảm bảo an toàn trước nguy cơ phơi nhiễm với Covid-19 rất cao, các bạn sinh viên đã cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và sinh hoạt như thế nào?
Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Giao lưu trực tuyến “Sinh viên xung kích phòng, chống dịch Covid-19” ảnh 36

 

Trong quá trình trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, để đảm bảo an toàn trước nguy cơ phơi nhiễm với Covid-19 rất cao, chúng em phải cân bằng giữa việc đi làm và nghỉ ngơi sao cho hợp lý.  Một khi đã mặc bộ đồ bảo hộ vào phải đảm bảo nguyên tắc an toàn, không thể đang làm việc mà mệt quá lại ra giải lao giữa chừng, muốn ra giải lao lại phải khử khuẩn, cởi và thay đồ, mất khá nhiều thời gian.

Vì vậy phía ban chỉ đạo và trưởng phó các đoàn luôn nắm bắt kịp thời để sắp xếp nhân sự cho hợp lý, ai mệt hay ốm yếu sẽ được nghỉ ngơi, dưỡng sức, ai khỏe hơn thì đi làm. Cũng nhiều hôm khối lượng công việc nhiều quá thì huy động đi tất để có gì còn thay nhau.

Chính bản thân em cũng đã từng suýt bị ngạt, thiếu oxy vì đồ bảo hộ kín và môi trường làm việc oi bức, thiếu khí. Khi đó đang lấy mẫu thì tự nhiên thấy hoa mắt chóng mặt, nhận ra là do mồ hôi mặt chảy ra làm lớp mút của khẩu trang N95 đã chặt càng thêm chặt không thể thở được. Em đã phải dừng lại một lúc, hơi cúi người, hít thở sâu.. Một lúc sau cơ thể hồi phục trở lại mới làm việc tiếp được.

Bạn đọc

Bạn Nguyễn Phúc (Sơn La):

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường đặc biệt là Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã có những đề xuất giải pháp gì để góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và động viên tinh thần giúp tình nguyện viên hoàn thành tốt nhiệm vụ?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Nhà trường đã kịp thời đề xuất nhiều giải pháp, cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thường xuyên kết nối, đảm bảo thông tin 2 chiều, xử lý kịp thời mọi vướng mắc về các điều kiện làm việc, ăn ở, … cho tình nguyện viên, đề xuất khen thưởng kịp thời các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng như các cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác phòng dịch.

Ông Ngô Tiến Nha - Phó văn phòng thường trú Báo GD&TĐ khu vực Việt Bắc tặng hoa cho các khách mời tại điểm cầu Thái Nguyên
Ông Ngô Tiến Nha - Phó văn phòng thường trú Báo GD&TĐ khu vực Việt Bắc tặng hoa cho các khách mời tại điểm cầu Thái Nguyên

 

Bạn đọc

Bạn Minhanh…@gmail.com:

Là người trực tiếp tham gia hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, thấu hiểu được mức độ nguy hiểm, tốc độ lây lan và hậu quả do Covid-19 gây ra, bạn muốn chia sẻ điều gì tới cộng đồng để mọi người cùng nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng nguy cơ mắc bệnh?
Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

SV Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bắc Ninh
SV Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bắc Ninh

 

Không chỉ em mà tất cả mọi người, qua các phương tiện thông tin đại chúng đều được cập nhật và biết được mức độ nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh cũng như khả năng gây tử vong cao của Covid-19. Một số người đôi khi còn chủ quan lơ là trong việc phòng bệnh, dẫn đến khi bùng dịch không kịp trở tay.

Có một câu mà em được nghe từ khi còn bé, trước cả khi có ý định theo đuổi ngành Y, đó là: “Phòng bệnh hơn chưa bệnh”. Vì vậy, em muốn nhắn nhủ tới mọi người hãy tuân thủ các biện pháp và quy định của nhà nước trong việc phòng chống dịch, trước mắt để bảo vệ chính bản thân và gia đình mình, sau là cùng nhau bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng!

Bạn đọc

Bạn Phuong.tran07@...:

Đoàn viên, sinh viên trước khi lên đường tham gia phòng, dịch tại các “điểm nóng” đã được Nhà trường phổ biến và hỗ trợ như thế nào nhằm đảm bảo đủ điều kiện về sức khỏe, kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Việc tham gia công tác phòng, chống dịch tại các điểm nóng được xác định là một nhiệm vụ với nhiều yêu cầu cao. Do đó, trước khi lên đường các học viên, sinh viên đã được tiêm vắc xin, động viên tinh thần, tập huấn đầy đủ kiến thức kĩ năng như đảm bảo an toàn, tiếp xúc, lấy mẫu, xử lý mẫu và một số kỹ năng khác tùy vào yêu cầu thực tế.

SV được trang bị, tập huấn đầy đủ kiến thức, kĩ năng trước khi tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại các "điểm nóng" Covid-19
SV được trang bị, tập huấn đầy đủ kiến thức, kĩ năng trước khi tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại các "điểm nóng" Covid-19

 

Bạn đọc

Bạn Duytrinhct@...:

Để đảm bảo cung ứng dụng cụ phòng hộ, vật tư y tế và kinh phí cho đoàn công tác tham gia tuyến đầu chống dịch, Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) đã kêu gọi sự hỗ trợ, ủng hộ và sử dụng nguồn kinh phí từ đâu, thưa anh?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, Nhà trường, Cán bộ viên chức, học viên, sinh viên cùng các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã cùng chung tay, hỗ trợ để có kinh phí đảm bảo công tác tham gia tuyến đầu chống dịch.

SV trường trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch Covid-19
SV trường trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch Covid-19

 

Bạn đọc

Bạn Thùy Linh (Thanh Xuân, Hà Nội):

Một ngày làm công tác phòng chống dịch của các bạn sẽ diễn ra như thế nào? Tình nguyện viên làm công việc cụ thể gì? Bắt đầu và kết thúc trong thời gian nào?
Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Đoàn em là một trong những đoàn tham gia công tác tại thành phố Bắc Ninh, tham gia trực tiếp lấy mẫu, nhập liệu và xử lý mẫu lưu động, tập trung mẫu rồi đưa về làm xét nghiệm PCR.

Những ngày tháng 6 nắng nóng, đoàn cứ 3 giờ chiều hàng ngày được lệnh chia ra đi các xã phường trong thành phố để lấy mẫu. Để đảm bảo an toàn về 5K nên các địa điểm lấy mẫu thường là các con đường lớn, hoặc các sân trường rộng. Buổi chiều hơi nóng từ mặt đường và các sân bê tông bốc lên nóng rực.

Về sau do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều anh chị em có khi lả vì kiệt sức do phải làm việc cùng đồ bảo hộ thời gian dài trong điều kiện nắng nóng. Nên đoàn cũng đi lấy mẫu muộn hơn và về muộn hơn. Hôm nào đi làm cũng đêm muộn mới về. Tuy nhiên nhiều hôm cần lấy nhiều mẫu, các anh chị em trong đoàn cũng đi sớm và về khuya mặc thời tiết nắng nóng.

Bạn đọc

Bạn Locphuc27@...:

Anh có thể cho biết, đến nay số lượng Đoàn viên, sinh viên Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) đã điều động tham gia chống dịch là bao nhiêu? Lực lượng tình nguyện viên đông đảo được điều động đến các tỉnh đã phát huy hiệu quả như thế nào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Tính từ năm 2020 đến nay, đoàn viên Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đã tham gia tích cực công tác chống dịch tại tất cả các địa phương nơi các em đang cư trú. Đặc biệt khi dịch bệnh bùng phát, đoàn viên trường đã xung phong đi vào tâm dịch, hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19 tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh… với tổng 1000 người.

Giao lưu trực tuyến “Sinh viên xung kích phòng, chống dịch Covid-19” ảnh 53

 

Bạn đọc

Bạn Bình Nguyên ( Lập Thạch, Vĩnh Phúc):

Trước khi lên đường tham gia chống dịch, các bạn sinh viên đã chuẩn bị hành trang, sức khỏe cũng như trang bị kiến thức và kỹ năng ra sao để đảm đủ điều kiện tham gia chống dịch?
Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

SV Nguyễn Đức Thắng trả lời câu hỏi của độc giả Báo GD&TĐ tại điểm cầu Thái Nguyên
SV Nguyễn Đức Thắng trả lời câu hỏi của độc giả Báo GD&TĐ tại điểm cầu Thái Nguyên

 

Trước khi lên đường tham gia chống dịch, em cũng như các bạn sinh viên của nhà trường đã được tập huấn về công tác đảm bảo an toàn, các kiến thức và kĩ năng về việc tiếp xúc, lấy mẫu, xử lý và các kỹ thuật khác tùy theo chuyên ngành và yêu cầu của địa phương.

Cùng với đó, nhà trường và đoàn thanh niên, hội sinh viên trường luôn quan tâm tới sinh viên nên hành trang chúng em mang theo về kiến thức, kỹ năng, cũng như sức khỏe của bản thân được chuẩn bị rất kĩ càng, sẵn sàng cho việc tham gia công tác tình nguyện.

Bạn đọc

Bạn Hoangoanh20@...:

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, để có thể nhanh chóng triển khai một lực lượng lớn tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các địa phương chống dịch, Đoàn trường Đại học Y – Dược đã phổ biến thông tin và triển khai huy động sinh viên tham gia chống dịch như thế nào?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông - Chủ tịch Hội sinh viên VN Đại học Thái Nguyên, Bí Thư Đoàn trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên).

TS Nguyễn Quang Đông - Chủ tịch Hội sinh viên VN Đại học Thái Nguyên, Bí Thư Đoàn trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên).

Từ năm 2020 khi dịch bệnh bùng phát, xác định tính chất phức tạp, kéo dài của dịch bệnh, Nhà trường, Đoàn trường đã triển khai nhiều chương trình, vận động đoàn viên tham gia tích cực công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương và sẵn sàng tham gia chống dịch.

Trong đó. chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tập huấn cho các tình nguyện viên về: Lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng và hỗ trợ điều trị Covid-19.

Đến nay 100% đoàn viên, sinh viên đã được tập huấn trực tiếp và trực tuyến, trong đó trên 2000 người được trực tiếp tập huấn và đăng kí sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Bạn đọc

Bạn Thaonguyensv@...:

Bắt nguồn từ lý do nào mà bạn lại quyết định đăng ký trực tiếp tham gia tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19?
Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

Sinh viên Nguyễn Đức Thắng

SV Nguyễn Đức Thắng- Lớp BSĐK K49D, ngành Bác Sỹ Đa Khoa, Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên)
SV Nguyễn Đức Thắng- Lớp BSĐK K49D, ngành Bác Sỹ Đa Khoa, Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với tinh thần xung kích, tình nguyện, các bạn đoàn viên, thanh niên của nhà trường gồm cả các thầy cô, cán bộ, học viên và sinh viên đã cùng tham gia vào tuyến đầu để phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Là một người trẻ và hiện đang là sinh viên của trường đại học Y Dược Thái Nguyên, em nghĩ điều nên làm lúc này là góp một phần sức lực của mình vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Bạn đọc

Bạn trangngoc@gmail...:

Dịch Covid-19 được đánh giá là sẽ còn diễn biến phức tạp, cần sự tập trung cao độ về nhân lực và vật lực để phòng, chống. Theo anh, làm thế nào để kêu gọi và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sức lực và trí tuệ của đội ngũ sinh viên cả nước chung tay vào công cuộc chống dịch Covid-19?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân ta “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”. Trong lúc này, đối với các bạn sinh viên, việc chúng ta cần phải làm đó là tin tưởng vào Đảng, vào Chính phủ, chấp hành và vận động những người xung quanh nghiêm túc chấp hành các quy định phòng, chống dịch của Nhà trường, địa phương; ngoài thời gian học trực tuyến, các bạn tích cực tham gia tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe, tham gia các hoạt động giải trí bổ ích, tham gia các hoạt động cung cấp, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, các kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp, bồi dưỡng ngoại ngữ,… để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bản thân. Các hoạt động này hiện đang được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên triển khai rất nhiều, các bạn có thể tìm kiếm thông tin qua kênh website, fanpage của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên. Đây cũng là một cách làm rất thiết thực của các bạn sinh viên trong việc góp phần thực hiện các hoạt động thích ứng với dịch Covid-19 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Giao lưu trực tuyến “Sinh viên xung kích phòng, chống dịch Covid-19” ảnh 65

 

Để kêu gọi và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sức lực và trí tuệ của đội ngũ sinh viên cả nước trong việc chung tay chống dịch Covid-19, tôi nghĩ cần sự vào cuộc đồng bộ của Nhà trường, Đoàn , Hội sinh viên, gia đình. Cần phát huy tốt nhất thế mạnh của sinh viên, giảng viên trẻ để họ vừa phát huy được chuyên môn và việc đó giúp công tác phòng dịch hiệu quả. Sự tham gia vận động, tuyên truyền của các thầy cô giáo, các giảng viên sẽ có giá trị rất tích cực và hiệu quả đối với sinh viên. Bên cạnh đó, cần có những chính sách khuyến khích hơn sự sáng tạo của đội ngũ trí thức trong công tác phòng chống dịch.

Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trên mọi mặt trận chống dịch, sẽ cùng nhân dân cả nước sớm chiến thắng dịch bệnh, đưa đất nước tiếp tục lớn mạnh, phát triển như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bạn đọc

Bạn tnlien@...:

Ngoài màu áo xanh tình nguyện, thanh niên Việt Nam hiện còn khoác trên mình bộ quần áo bảo hộ phòng chống dịch, anh nghĩ gì về hình ảnh này?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Giao lưu trực tuyến “Sinh viên xung kích phòng, chống dịch Covid-19” ảnh 68

 

MÀU ÁO XANH RẤT KHỎE KHOẮN, RẤT ĐẸP NHƯNG KHI TỔ QUỐC CẦN, THANH NIÊN SẴN SÀNG KHOÁC LÊN VAI MỘT CHIẾC ÁO KHÁC ĐỂ PHỤC VỤ TỔ QUỐC, NHÂN DÂN

 

Bạn đọc

Bạn Nguyễn Lê Anh, ĐH Hà Nội:

Hiện cả nước có khoảng 2,3 triệu sinh viên đang theo học tại 268 trường đại học, cao đẳng sư phạm và 388 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng. Ảnh hưởng của dịch bệnh gây ra một vấn đề lo ngại đó là sự đứt gãy kết nối truyền thống, theo anh làm thế nào để giải quyết vấn đề này?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Giao lưu trực tuyến “Sinh viên xung kích phòng, chống dịch Covid-19” ảnh 71

Tình hình mới thì đòi hỏi phương thức tập hợp, kết nối mới phù hợp. Kết nối hiện nay đang được hỗ trợ bởi CNTT, mạng Internet. Nhiều nền tảng số giúp sinh viên kết nối, học tập, nghiên cứu, vui chơi, thể dục, thể thao…trong bối cảnh không thể kết nối trực tiếp.

Tôi nghĩ, ngay cả khi chúng ta chiến thắng dịch bệnh thì một số phương thức kết nối vẫn tiếp tục cần duy trì, thay thế bởi những ưu việt của nó: Nhanh, chính xác, tiết kiệm ...Tuy vậy, chúng ta đang đối tiện với một số khó khăn, lo ngại của việc đứt gẫy kết nối đến từ kỹ năng số, ý thức, nhận thức của sinh viên khi tham gia các nền tảng số, mạng xã hội…Vì vậy, cần tập trung nâng cao năng lực số cho sinh viên bao gồm: Nhận thức, thái độ và kỹ năng số cho sinh viên.

 

Bạn đọc

Bạn Hoàng Linh, ĐH KTQD:

Được biết, ngoài việc hỗ trợ tâm dịch, Ban Bí thư T.Ư Đoàn còn ban hành kế hoạch tổ chức hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin 2021-2022, anh có thể chia sẻ kỹ hơn về kế hoạch này?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chiến dịch tiêm chủng Quốc gia, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Y tế trong việc hỗ trợ thực hiện chiến dịch này. Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch “Tổ chức hỗ trợ Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 năm 2021 - 2022” với các công việc cụ thể như:

Thực hiện các ấn phẩm truyền thông tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân các cấp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Vận động đoàn viên, thanh niên và người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; Vận động đoàn viên, thanh niên đi tiêm chủng khi đến lượt; Tổ chức các hoạt động đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam; Tổ chức cung cấp các tài liệu tập huấn, hỏi đáp cho đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến dịch; Tổ chức các chương trình tương tác trực tuyến trên mạng xã hội: talkshow trao đổi các vấn đề về tiêm chủng, vắc xin, tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Vững tin Việt Nam” trong thanh thiếu nhi gây quỹ ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19...

Tại các tỉnh, thành đoàn sẽ tổ chức các đội hình hỗ trợ điều phối, phân luồng, đảm bảo thực hiện 5K tại các điểm tổ chức tiêm chủng; Hỗ trợ vận chuyển, bố trí cơ sở vật chất, hậu cần tại các điểm tiêm chủng; Hỗ trợ nhập thông tin dữ liệu về người tiêm chủng.

Trong đợt triển khai lần này cấp Trung ương cũng sẽ thành lập 10 đội hình tình nguyện là các y bác sỹ trẻ, sinh viên khối ngành Y, Dược tham gia Chiến dịch hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn, có số lượng người tiêm chủng đông.

Bạn đọc

Bạn Nghiên Huyền Trang, Thanh Xuân, HN:

Anh nhận định như thế nào về việc nhiều thanh niên xung phong viết đơn vào tâm dịch? Đã có những tấm gương tiêu biểu nào để thanh niên noi theo trong công tác phòng chống dịch?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy thay mặt Trung ương Hội SVVN tặng quà động viên các sinh viên tham gia chống dịch Covid-19
Anh Bùi Quang Huy thay mặt Trung ương Hội SVVN tặng quà động viên các sinh viên tham gia chống dịch Covid-19

 

Việc Thanh niên xung phong viết đơn tham gia vào các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 là những hành động đẹp, rất đáng được trân trọng, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, gian khổ để cùng chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Đó là biểu hiện sống động của tinh thần tiên phong, xung kích của thanh niên. Với những gì mà người trẻ đã và đang làm, tôi tin rằng họ sẽ góp phần sớm đưa đất nước vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch. Và tôi cũng tin rằng dù ở bất cứ giai đoạn nào, hoàn cảnh khó khăn nào, trách nhiệm của người trẻ luôn được khẳng định, để lại dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và xã hội.

Đã có những câu chuyện cảm động, như sự hy sinh của Đại uý Phan Tấn Tài, Trung úy Nguyễn Văn Chiến khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19; Hình ảnh, Sinh viên Dương Thị Anh – sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương kiên cường cùng đồng đội chống dịch khi cha đột ngột qua đời ở quê nhà, và còn rất nhiều, rất nhiều hình ảnh gương thanh niên sống đẹp đang ngày đêm đội nắng, vượt mưa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, những thanh niên san sẻ từng phần quà, từng túi nhu yếu phẩm đến người khó khăn, yếu thế. Trong lực lượng tình nguyện viên nhiều bạn đã bị nhiễm bệnh trong quá trình công tác.

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn: “Đâu cần thanh niên có. Việc gì khó có thanh niên”. Thanh niên sẽ luôn thực hiện theo lời dạy của Bác, là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Bạn đọc

Bạn Lê Thu Hằng, Ba Đình, HN:

Theo anh, trong “nguy” có “cơ” đối với tổ chức Đoàn là gì?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Tôi được hiểu câu hỏi của bạn là trong tình hình dịch bệnh hiện nay cũng là khoảng thời gian để tổ chức Đoàn thích ứng và có những điều chỉnh hoạt động phù hợp với tình hình mới.

Trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì hình ảnh của tổ chức Đoàn càng rõ nét, khẳng định vai trò, tính xung kích, tiên phong của thanh niên. Đoàn viên, thanh niên sẵn sàng đi bất cứ đâu, không ngại khó khăn, dịch bệnh. Hình ảnh màu áo xanh của đoàn viên, thanh niên, áo trắng của y bác sĩ trẻ đang phủ rộng trên mọi mặt trận phòng, chống dịch bệnh và nhận được sự ghi nhận, ủng hộ của xã hội.

Trong giai đoạn này, tổ chức Đoàn cũng nhanh chóng thích nghi, ngoài công tác phòng, chống dịch thì tổ chức Đoàn cũng đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, từng bước thay đổi phương thức triển khai các phong trào lồng ghép linh hoạt giữa phương thức trực tiếp truyền thống và hoạt động trực tuyến. Nhiều chương trình, sự kiện trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho đoàn viên, thanh niên đã được triển khai trên nền tảng mạng xã hội, thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Từ đó, đoàn viên thanh niên bắt nhịp nhanh chóng với các hình thức học tập, kết nối trực tuyến, đây là tiền đề quan trọng để từng bước hỗ trợ thanh niên thích ứng với diễn biến của đại dịch được dự báo còn có thể tiếp tục kéo dài.

Bạn đọc

Bạn bithudoantruongTH@....:

Trung ương Đoàn có những hướng dẫn hoặc chính sách gì, hay đề xuất những chính sách gì đối với những tình nguyện viên xung kích trên mặt trận chống dịch Covid-19?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy và các cán bộ, sinh viên trường ĐH Y Hà Nội tại Lễ ra quân chi viện tỉnh Bắc Ninh phòng chống dịch Covid-19
Anh Bùi Quang Huy và các cán bộ, sinh viên trường ĐH Y Hà Nội tại Lễ ra quân chi viện tỉnh Bắc Ninh phòng chống dịch Covid-19

 

Hiện này tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Công tác phòng chống dịch luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, bện cạnh lực lượng tuyến đầu chống dịch như các y, bác sĩ, lực lượng vũ trang thì những tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên xung kích tham gia trên các mặt trận với số lượng rất lớn.

Bên cạnh những chính sách của Đảng và Nhà nước thì Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có những cơ chế, chính sách cho các tình nguyện viên tham gia chống dịch, các hoạt động cụ thể:Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng các văn bản, thiết kế poster, inforgraphic hướng dẫn, tuyên truyền cho sinh viên về cách phòng chống dịch; tổ chức các hoạt động thi thể thao trực tuyến, vận động sinh viên tập thể dục tại nhà; tổ chức chương trình gây quỹ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn “Bước chân tiếp sức tới trường” với mục tiêu 10 tỷ bước chân từ tất cả người tham gia…

Nhiều tỉnh, thành đoàn đã tham mưu với tỉnh, thành ủy, chính quyền địa phương ra quyết định thành lập các đội hình tình nguyện phòng, chống dịch và có nhiều chính sách hỗ trợ cho đội ngũ tình nguyện viên, cụ thể: tổ chức cấp xăng cho tình nguyện viên; hỗ trợ suất ăn cho tình nguyện viên; đăng ký bảo hiểm cho tình nguyện viên; một số địa phương đã đề nghị và được lãnh đạo tỉnh chấp thuận hỗ trợ kinh phí theo ngày cho tình nguyện viên và nhiều hoạt động khác…

Bên cạnh đó, để kịp thời động viên, khích lệ người trẻ trên tuyến đầu chống dịch, Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn đã kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tấm gương có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phòng, chống dịch. Bên cạnh những chính sách, hoạt động cụ thể đối với các bạn tình nguyện viên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ, các ngành sớm hướng dẫn chính sách cụ thể cho tình nguyện viên tham gia chống dịch nhằm cụ thể hóa Nghị định 17/2021/NĐ-CP.

 

Bạn đọc

Bạn Tạ Thu Hằng, trường ĐH LĐXH:

Hiện, một số bạn trẻ vẫn chưa ý thức được vấn đề phòng chống dịch cho mình và cộng đồng. Nhiều trường hợp vẫn bị phạt do không thực hiện đúng quy định. Trung ương Đoàn muốn nhắn gửi điều gì với thanh niên nói chung trong mùa dịch đang diễn biến phức tạp như hiện nay?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Hiện nay, có một số thanh niên chưa nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Những hành động đó đã làm khó khăn thêm cho các lực lượng chức năng vốn dĩ đã rất vất vả.

Theo tôi, các bạn thanh niên nếu không góp sức chống dịch được bằng những việc làm cụ thể, thì hãy đừng làm bất cứ việc gì gây khó khăn cho các lực lượng phòng chống dịch, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch và gây nguy hiểm cho cộng đồng. Hãy thực hiện những việc có ích cho công tác phòng chống dịch dù là việc rất nhỏ. Hãy tập những thói quen tích cực: đọc sách, tập thể dục, thích ứng với phương thức học tập trực tuyến...

Hãy lan tỏa năng lượng tốt, tích cực, lạc quan, sự đoàn kết, yêu thương sẻ chia ... đó là những ”liều thuôc bổ” cần thiết để chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch.

Bạn đọc

Bạn nthoai2905@...:

Anh có nhận định hay lưu ý gì đối với sinh viên tham gia phòng chống dịch nói chung và sinh viên trường Y nói riêng khi tham gia tình nguyện?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

 

Trao quà động viên sinh viên ngành Y tham gia chống dịch Covid-19.

Trao quà động viên sinh viên ngành Y tham gia chống dịch Covid-19.

Tôi ghi nhận và đánh giá cao những việc làm của các bạn sinh viên trên các mặt trận phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua. Các bạn đã rất nhanh chóng thích nghi, thay đổi phương thức tổ chức hoạt động, nhanh chóng tạo thành một lực lượng lớn tình nguyện viên tham gia vào công tác phòng chống dịch.

Theo tôi đối với sinh viên các ngành, trong đó có cả sinh viên ngành Y khi tham gia các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch cần phải lưu ý thực hiện những nội dung sau:

- Tham gia với tinh thần dấn thân vì cộng đồng, không nề hà bất kỳ công việc gì được phân công. Đề cao tinh thần kỷ luật, tuân thủ tuyệt đối quy định phòng, chống dịch của địa phương, đơn vị mình tới thực hiện nhiệm vụ. Để có thể tham gia các hoạt động tình nguyện được dài ngày các bạn trước hết cầngiữ an toàn, đảm bảo sức khỏe cho bản thân.

- Tuân thủ theo nội quy của đoàn; thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của người được phân công phụ trách đoàn tình nguyện.

- Bất cứ vấn đề gì bất thường xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt cần phải thông tin tới người phụ trách ngay để kịp thời xử lý.

Một điểm cần phải lưu ý đó là việc thể hiện thái độ của mình nhằm góp phần giữ gìn hình ảnh trong sáng, đẹp đẽ của thanh niên tình nguyện tới người dân, tới cộng đồng và xã hội, để mục đích và ý nghĩa của việc chúng ta làm sẽ được nhìn nhận một cách đúng đắn.

Bạn đọc

Bạn Trần Thương (Hải Dương):

Thời gian qua, Trung ương Đoàn đã có những hỗ trợ gì đối với công tác phòng chống dịch nói chung? (Trần Thương, Hải Dương)
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Đoàn viên thanh niên xung kích tham gia trên mặt trận chống dịch Covid-19.

 Đoàn viên thanh niên xung kích tham gia trên mặt trận chống dịch Covid-19.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã kêu gọi cán bộ, đoàn viên cả nước, thuộc các đối tượng thanh niên khác nhau tích cực tham gia vào các hoạt động chống Đoàn ở các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân trong thu hoạch, tiêu thụ nông sản như: Chương trình “Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch” đã hỗ trợ bà con nhân dân vùng dịch tiêu thụ nông sản, giảm bớt áp lực về kinh tế với những cách làm mới, sáng tạo (vận động người nổi tiếng tham gia, tổ chức các điểm bán hàng trực tiếp, bán hàng online…)

Với tinh thần “3T” (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng), đã có gần 71 nghìn đội hình tình nguyện trực tiếp hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, hơn 160 nghìn đội hình tuyên truyền phòng chống Covid-19 được Đoàn, Hội các cấp tổ chức, thu hút gần 1,6 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia. Mặt trận nào, lĩnh vực nào cũng có sự tham gia tích cực, hiệu quả của thanh niên.

Thực tế, ở nhiều nơi, tổ chức Đoàn đã được cấp ủy, chính quyền tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống dịch, phù hợp với sở trường, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của bản thân.

Để tuyên truyền rộng rãi các nội dung phòng, chống dịch, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thực hiện và chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền trên nhiều mặt: thông qua báo chí, các kênh truyền thông khác như phát thanh, truyền hình, các trang mạng xã hội của Đoàn để thông tin, tuyên truyền tới thanh thiếu nhi và cộng đồng một cách nhanh chóng, hiệu quả về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Thông qua các kênh tuyên truyền này để lên án, phản bác các tin giả, thông tin độc hại, xuyên tạc các chủ trương đúng đắn trong công tác phòng chống dịch của Đảng, Chính phủ và các địa phương. Tổ chức các chiến dịch truyền thông trong thanh thiếu nhi thể hiện tình cảm, tri ân với lực lượng tuyến đầu chống dịch, thu hút hàng triệu lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội.

 

 

Bạn đọc

Bạn Ntluyen@...:

Được biết, Trung ương Đoàn có khẩu hiệu “3T” trong công tác phòng, chống dịch, xin anh chia sẻ kỹ hơn về khẩu hiệu này? Qua những đợt dịch Covid-19, thông điệp 3T đã được đoàn viên thanh niên, sinh viên các địa phương vận dụng như thế nào? Hiệu quả bước đầu ra sao?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia trong các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia trong các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Trong lễ phát động chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động thông điệp “3T” “Tiên phong – Tương trợ - Thích ứng”. Đây sẽ là quan điểm xuyên suốt trong việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp Bộ Đoàn. Thông điệp bao gồm 3 nội hàm: Tiên phong, Tương trợ và Thích ứng.

Nội hàm “Tiên phong”: Trung ương Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các y bác sĩ trẻ xác định tư thế đi đầu, sẵn sàng tham gia vào các lực lượng phòng chống dịch.

Trong thời gian qua, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch. Cả nước đã có gần 71.000 đội hình tình nguyện trực tiếp hỗ trợ phòng chống dịch, hơn 160.000 đội hình tuyên truyền được tổ chức, thu hút gần 1,6 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó, lực lượng đoàn viên, sinh viên ngành y dược đã có mặt tại các địa phương có diễn biến dịch phức tạp để hỗ trợ điều trị, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm. Các lực lượng thanh niên khác đã xung kích tham gia tình nguyện trực tổng đài, hỗ trợ trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm soát phòng dịch, đo thân nhiệt, hỗ trợ khai báo y tế cho người dân…, thanh niên quân đội, công an thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức cách ly, giãn cách các địa phương, đơn vị, bảo đảm an ninh, an toàn, ngăn chặn nhập cảnh trái phép…

Nội hàm “Tương trợ”: Trung ương Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên cần cao tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ nhân dân cùng vượt qua khó khăn do đại dịch.

Giao lưu trực tuyến “Sinh viên xung kích phòng, chống dịch Covid-19” ảnh 93

 

Với tinh thần đó, các cấp bộ đoàn đã triển khai tuyên truyền và đóng góp tích cực cho Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19; tham gia các tổ hậu cần hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch, tham gia thu hoạch mùa màng cho nhân dân bị cách ly, giúp nhân dân tiêu thụ nông sản; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên ở ký túc xá ở địa phương thực hiện giãn cách… Nhiều phong trào đã có sức lan tỏa mạnh như: “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”; “Triệu bữa cơm 2021”; “Sing for Life, Sing for Love - Hát để sẻ chia”; “Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch”… Ở nhiều địa phương, mô hình “Shipper xanh” hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, đi chợ giúp người dân ở các địa bàn bị phong tỏa có hoạt động rất tốt. Mới đây, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tại 43 chốt giao thông ở 19 tỉnh thành để hỗ trợ hàng hóa lưu thông trong mùa dịch. Thực tế, ở nhiều nơi, tổ chức Đoàn đã được cấp ủy, chính quyền tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống dịch.

Nội hàm “Thích ứng”: Theo khuyến nghị của giới chuyên môn, chúng ta không thể xóa sổ được dịch bệnh Covid-19 trong thời gian ngắn sắp tới. Vì vậy, thích nghi với điều kiện mới là yêu cầu để chúng ta thực hiện mục tiêu kép, từng bước chiến thắng đại dịch. Đồng hành với những sự thích ứng đó, tổ chức Đoàn, Hội đã từng bước chuyển đổi nhanh các hình thức tổ chức hoạt động tình nguyện, góp phần giải quyết một số nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên...

Trong thời gian qua, nhiều mô hình, hoạt động trên nền tảng số, ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai đa dạng, rộng rãi trong toàn đoàn, tiêu biểu như các hoạt động giảng dạy trực tuyến về ngoại ngữ, kỹ năng thực hành xã hội; cung cấp trang thiết bị, các dịch vụ viễn thông giá ưu đãi phục vụ học tập trực tuyến cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; triển khai xây dựng các nền tảng tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; các công cụ rèn luyện, theo dõi tập luyện thể dục thể thao trực tuyến… bước đầu đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

NHỮNG THÔNG TIN TRÊN CÓ LẼ CHO PHÉP CHÚNG TA KHẲNG ĐỊNH PHƯƠNG CHÂM NÀY ĐÃ ĐƯỢC CÁC CẤP BỘ ĐOÀN PHÁT HUY TỐT TRONG THỜI GIAN VỪA QUA.

 

Bạn đọc

Bạn Kim Ngọc, Bắc Giang:

Việc thanh niên tham gia tình nguyện chống dịch Covid-19 ngoài ý nghĩa giúp đỡ cộng đồng xã hội, họ đã “thu” được gì cho bản thân trên mặt trận gian khó này?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, các bạn đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích, tiên phong, hăng hái, không sợ khó, không ngại khổ, tham gia tình nguyện giúp đỡ cộng đồng xã hội. Chúng ta thương nghe nói “Cho đi tức là nhân lại”.

Trong trường hợp cụ thể này, tôi nghĩ rằng, các bạn thanh niên tình nguyện đã nhận lại tình yêu thương của nhân dân, của bạn bè, của cộng đồng, nhận lại những kỹ năng thực hành xã hội trong quá trình “cọ xát” của các hoạt động tình nguyện mà không có sách vở nào giảng dạy; Học tập tinh thần đoàn kết, kỹ năng làm việc nhóm, tính kỷ luật qua các hoạt động tình nguyện; hiểu và chia sẻ hơn với những hoàn cảnh khó khăn, điều đó nuôi dưỡng tâm hồn đẹp, thêm yêu quê hướng, đất nước.

Qua các hoạt động tình nguyện, tôi cho rằng các bạn sẽ được nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, thấy được trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân. Tôi nghĩ rằng, sau “trận chiến” này mỗi người trong các bạn cũng sẽ học được rất nhiều bài học quý giá về tình người, về tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua đại dịch, bài học về sự sẻ chia, về tinh thần trách nhiệm, thu nhận được nhiều kỹ năng ứng phó, xử lý tình huống mà có lẽ trước đây đến giờ chúng ta chưa từng được trải nghiệm.

Bạn đọc

Bạn Minh Thu, Hà Tĩnh:

Hiện, nhiều tỉnh Đoàn tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 như tranh cổ động, sáng tác bài hát, tổ chức cuộc thi online,…Theo anh, việc này có đem lại hiệu quả không?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Hiện nay, nhiều địa phương đã thực hiện chủ trương giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh Covid-19, vì vậy hoạt động của đoàn viên, thanh niên có những thay đổi nhất định, chuyển từ các hoạt động trực tiếp sang các hoạt động trực tuyến nhiều hơn; đồng thời cũng phát sinh những vấn đề nhất định về tâm lý của thanh niên. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn tại thời điểm này là cần đẩy mạnh các hoạt động tích cực, lành mạnh, bổ ích để nắm bắt, định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục thanh niên thông qua nền tảng internet, mạng xã hội.

Trong thời gian vừa qua, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền rộng rãi về phòng, chống dịch; lên án, phản bác các tin giả, thông tin độc hại, xuyên tạc các chủ trương đúng đắn trong công tác phòng chống dịch của Đảng, Chính phủ và các địa phương. Tổ chức các chiến dịch truyền thông trong thanh thiếu nhi thể hiện tình cảm, tri ân với lực lượng tuyến đầu chống dịch, thu hút hàng triệu lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động của Đoàn mang tính giáo dục, vận động đoàn viên thanh niên hỗ trợ phòng chống dịch đều được tổ chức thông qua mạng xã hội. Cách làm đó đã lan toả những thông tin, năng lượng tích cực trên mạng xã hôi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và góp phần tạo được không khí phấn chấn hơn, lạc quan hơn trong thanh thiếu niên và nhân dân, góp phần tích cực cùng toàn xã hội chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bạn đọc

Bạn Trần Thương, Hải Dương:

Anh có thể chia sẻ những hỗ trợ cụ thể của Trung ương Đoàn đối với những địa phương là tâm dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, TP HCM,…trong thời gian qua?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã kêu gọi cán bộ, đoàn viên cả nước, thuộc các đối tượng thanh niên khác nhau tích cực tham gia vào các hoạt động chống dịch, phù hợp với sở trường, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của bản thân. Với tinh thần “3T” (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng), đã có gần 71 nghìn đội hình tình nguyện trực tiếp hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, hơn 160 nghìn đội hình tuyên truyền phòng chống Covid-19 được Đoàn, Hội các cấp tổ chức, thu hút gần 1,6 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia. Mặt trận nào, lĩnh vực nào cũng có sự tham gia tích cực, hiệu quả của thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chống dịch phù hợp với sở trường của từng đối tượng thanh niên. Đoàn viên, sinh viên ngành y, dược, điều dưỡng đã tham gia các đội hình hỗ trợ điều trị, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm... Đoàn viên thanh niên các lực lượng khác đã xung kích tham gia các đội hình tình nguyện trực tổng đài cấp cứu, hỗ trợ trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm soát phòng dịch, điều phối và đo thân nhiệt, hỗ trợ khai báo y tế cho người dân; hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng vắc xin cho cộng đồng, hướng dẫn người dân cài đặt các phần mềm Blue zone, Sổ sức khỏe điện tử... Các đội hình tham gia công tác hậu cần chống dịch đã vận động nguồn lực hỗ trợ trang thiết bị và các vật tư y tế; hỗ trợ các bữa ăn cho lực lượng phòng chống dịch, thanh thiếu nhi và nhân dân trong các khu cách ly, địa bàn phong tỏa do dịch bệnh.

Trung ương Đoàn đã chỉ đạo tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tại 43 chốt giao thông lưu thông hàng hoá ở 19 tỉnh, thành phố để hỗ trợ lái xe lưu thông trong mùa dịch; phối hợp với VOV giao thông cung cấp thông tin về tình trạng giao thông và những vấn đề cần lưu ý trong lưu thông hàng hoá; triển khai mô hình “Shipper xanh” hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, đi chợ giúp người dân ở các địa bàn cách ly, phong tỏa; mô hình câu lạc bộ xe tải chở hàng miễn phí… Các hoạt động hỗ trợ tình nguyện viên, đảm bảo sự an toàn cho tình nguyện viên như đề nghị tiêm vacxin cho tình nguyện viên, hỗ trợ xăng xe miễn phí cho tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ bảo hiểm tình nguyện miễn phí cho các đội hình thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia công tác tình nguyện trên cả nước... đã được triển khai

Bên cạnh đó, Đoàn cũng tham gia tích cực hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động bởi dịch bệnh thông qua các chương trình như “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”; “Triệu bữa cơm 2021”; “Sing for Life, Sing for Love - Hát để sẻ chia”. Đoàn ở các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân trong thu hoạch, tiêu thụ nông sản như: Chương trình “Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch” đã hỗ trợ bà con nhân dân vùng dịch tiêu thụ nông sản, giảm bớt áp lực về kinh tế với những cách làm mới, sáng tạo (vận động người nổi tiếng tham gia, tổ chức các điểm bán hàng trực tiếp, bán hàng online…). Chỉ riêng trong đợt bùng phát thứ tư này, toàn Đoàn đã vận động hơn 181 tỷ đồng để hỗ trợ phòng chống dịch.

Bạn đọc

Bạn Nguyễn Trà Giang, ĐH Văn hóa Hà Nội:

Xin anh cho biết, vai trò của của Đoàn thanh niên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19?
Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy

Anh Bùi Quang Huy vận chuyển hàng lên xe để chuyển đến cho các lực lượng phòng, chống COVID-19 tuyến đầu tại Bắc Giang (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Anh Bùi Quang Huy vận chuyển hàng lên xe để chuyển đến cho các lực lượng phòng, chống COVID-19 tuyến đầu tại Bắc Giang (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trong công tác phòng chống dịch, lực lượng chủ đạo là cán bộ ngành y tế, công an và quân đội.

Vai trò của Đoàn thanh niên chính là tổ chức các hoạt động hỗ trợ, phối hợp các lực lượng này thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chung; cùng với các ngành tuyên truyền nhân dân, thanh thiếu nhi ủng hộ các chủ trương, chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch của Đảng và Nhà nước.

Với chức năng của mình, Đoàn đã tập hợp, vận động thanh niên tham gia vào các công việc cụ thể trong công tác phòng chống dịch. Những nội dung thuộc về tuyến đầu, Đoàn các cấp tham gia dưới sự phân công của các Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp.

Những công việc hỗ trợ nhân dân, đoàn viên thanh thiếu nhi, Đoàn đã chủ động phát động, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, tổ chức thực hiện các hoạt động để cùng chung tay với các cấp các ngành chống dịch

 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.